Thắm tình hữu nghị tại Lễ hội Tết cổ truyền Bunpimay Lào

NDO - Chiều 7/4, tại Trường đại học Sư phạm Đà Nẵng, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị, Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào thành phố Đà Nẵng phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Đà Nẵng tổ chức Lễ hội Tết cổ truyền Bunpimay Lào 2566.
0:00 / 0:00
0:00
Biểu diễn các tiết mục văn nghệ Lào.
Biểu diễn các tiết mục văn nghệ Lào.

Tại chương trình, các đại biểu đã thực hiện những nghi lễ truyền thống của Tết cổ truyền Lào như: buộc chỉ cổ tay, tắm Phật, té nước cầu may. Bên cạnh đó, các hoạt động giao lưu văn nghệ, gian hàng ẩm thực Việt Nam-Lào thu hút sự tham gia của hơn 400 sinh viên, lưu học sinh Lào và sinh viên đang học tập tại Đà Nẵng.

Lễ hội Tết Bunpimay Lào 2566 là sự kiện đối ngoại nhân dân mang ý nghĩa chính trị quan trọng, được tổ chức thường niên; năm nay Lễ hội được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố.

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh cho biết: Lễ hội nhằm góp phần chia sẻ niềm vui với các bạn Lào trong không khí rộn ràng, ấm áp của Tết cổ truyền Bunpimay, đồng thời cũng là cơ hội để nhân dân hai nước thêm hiểu rõ về văn hóa, tập quán của nhau. Có thể thấy, quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào nói chung, thành phố Đà Nẵng với các địa phương Lào nói riêng vẫn luôn không ngừng phát triển, mật thiết và gắn bó, luôn nắm tay đoàn kết xây dựng đất nước ngày một vững mạnh hơn.

Tại Đà Nẵng, trong những năm qua, thành phố luôn chú trọng đến quan hệ hợp tác, hữu nghị với các địa phương Lào; luôn hỗ trợ giúp các tỉnh bạn phát triển trên nhiều lĩnh vực từ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ trang thiết bị y tế, nông nghiệp, quy hoạch đô thị đến đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao...

Tính đến nay, thành phố Đà Nẵng đã ký kết 35 văn bản thỏa thuận và ghi nhớ với 7 địa phương của Lào. Kết quả triển khai các chương trình, dự án hợp tác, hỗ trợ của thành phố cho các tỉnh nam-trung Lào rất hiệu quả, trong đó giai đoạn 2018-2022 là 116,95 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực giáo dục, từ năm 2002 đến nay, thành phố đã cấp học bổng cho hơn 850 du học sinh Lào từ các tỉnh đến học tập bậc đại học và sau đại học tại Đà Nẵng.

Thắm tình hữu nghị tại Lễ hội Tết cổ truyền Bunpimay Lào ảnh 1

Các đại biểu tham gia nghi lễ truyền thống.

Tháng 7/2022, đoàn lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã có chuyến thăm và làm việc tại 5 tỉnh nam-trung Lào. Trong chuyến thăm này, Đà Nẵng đã ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác giai đoạn 2023-2027 với các tỉnh Attapeu, Sekong, Salavane, Champasak, Savannakhet.

Theo đó, Đà Nẵng hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho các tỉnh bạn bằng các hình thức: hỗ trợ học bổng toàn phần, bán toàn phần cho nghiên cứu sinh, cao học, đại học tại Đại học Đà Nẵng; cử giáo viên sang giảng dạy tiếng Việt tại các Trung tâm tiếng Việt do thành phố đầu tư xây dựng.

Bên cạnh đó, Đà Nẵng cũng thống nhất với các tỉnh nam-trung Lào trong giai đoạn 2023-2027 tiếp tục duy trì trao đổi các đoàn lãnh đạo cấp cao, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác trong lĩnh vực thu hút đầu tư, thương mại, du lịch, logistics; giới thiệu và tạo điều kiện cho doanh nghiệp của hai bên tìm kiếm cơ hội đầu tư tại thành phố Đà Nẵng cũng như tại các tỉnh nam-trung Lào.

Đặc biệt, ngày 30/3/2023 mới đây, đường bay trực tiếp từ Viêng Chăn (Lào) đến Đà Nẵng chính thức được khai thác bởi Hãng hàng không Quốc gia Lào (Lao Airlines). Chuyến bay đầu tiên từ Viêng Chăn (Lào) đã đưa gần 150 hành khách đến với thành phố Đà Nẵng.