Trong 8 chiến lược phát triển đất nước, chiến lược phát triển giáo dục, y tế, chất lượng cuộc sống... dự kiến được cấp ở mức cao nhất, chiếm gần 40% ngân sách. Số tiền cụ thể dự kiến rót cho các cơ quan trực thuộc Chính phủ lâm thời, bộ, ngành được chính quyền Thủ tướng Prayuth Chan-ocha công bố hôm 30-9.
Trong đó, hưởng lợi nhiều nhất từ ngân sách là ngành giáo dục với 501 tỷ bạt, chiếm hơn 19% tổng ngân sách quốc gia Thái-lan. Dù giảm xuống 13,3% (tương đương 340,1 tỷ bạt) so với mức 27,6% của năm tài khóa 2014, nhưng Bộ Nội vụ vẫn đứng thứ hai trong danh sách các cơ quan được hưởng nhiều ngân sách nhất.
Đứng thứ ba là Bộ Quốc phòng với ngân sách trị giá 192,9 tỷ, tăng 5,3% sovới năm tài khóa trước, với lý do mua sắm vũ khí, thiết bị an ninh – quốc phòng để bảo vệ đất nước và đối phó hoạt động của các tổ chức ly khai ở khu vực miền nam Thái-lan. Tiếp theo là các bộ: Tài chính (185,8 tỷ), Giao thông (110,7 tỷ), Y tế (109,6 tỷ).
Trong số các cơ quan còn lại, Bộ Nông nghiệp được hưởng ngân sách nhiều nhất với 80,9 tỷ, còn Bộ Năng lượng được rót ít tiền nhất với vỏn vẹn 1,9 tỷ bạt. Bộ Du lịch và Thể thao, vốn được coi là “con gà đẻ trứng vàng” của nền kinh tế Thái-lan dù chịu nhiều biến động thời gian qua, được cấp ngân sách khá khiêm tốn 7,9 tỷ bạt.
Ngoài ra, 105 tỷ bạt được chia cho các cơ quan không trực thuộc bộ, ngành nào như Văn phòng Nhà đất Hoàng gia, Văn phòng Cảnh sát Hoàng gia, Cục chống rửa tiền. Tòa án các cấp được rót 20 tỷ bạt. Ngân sách trị giá 13,3 tỷ bạt dành cho các cơ quan độc lập như Ủy ban Bầu cử, Ủy ban chống tham nhũng quốc gia..., còn các doanh nghiệp nhà nước được hưởng 147 tỷ bạt.
Thủ tướng Prayuth, người vừa rời bỏ chức Tư lệnh Lục quân hôm 29-9, tuyên bố dự thảo ngân sách cho phép chi tiêu thâm hụt nhẹ ở mức 9,7% (tương đương 250 triệu bạt) cùng tổng thu ước tính đạt 2,32 tỷ bạt.
Trong khi đó, Ủy ban Phát triển kinh tế và xã hội quốc gia Thái Lan công bố số liệu cho biết, tổng sản phẩm quốc nội Thái Lan năm nay có thể chỉ tăng từ 1,5% - 2%, giảm so với dự kiến trước đây là từ 2%-2,5%.