Thái Bình đẩy nhanh hỗ trợ cơ giới hóa nông nghiệp

NDO - Nhằm giảm chi phí sản xuất, khắc phục việc thiếu lao động và hạn chế tình trạng bỏ ruộng, tỉnh Thái Bình đang tập trung hỗ trợ kinh phí cho hộ nông dân mua máy móc, thiết bị để thúc đẩy cơ giới hóa nông nghiệp.
0:00 / 0:00
0:00
Nông dân mua máy cấy phục vụ sản xuất trong thời điểm hiện nay sẽ được tỉnh Thái Bình hỗ trợ 50% kinh phí.
Nông dân mua máy cấy phục vụ sản xuất trong thời điểm hiện nay sẽ được tỉnh Thái Bình hỗ trợ 50% kinh phí.

Ông Vũ Công Bình, Chi Cục trưởng Phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình cho biết, nhằm “đi tắt, đón đầu” xu thế công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, ngay từ giai đoạn 2010-2015, Ủy ban nhân dân tỉnh đã xây dựng chính sách hỗ trợ mua máy nông nghiệp cho bà con nông dân.

Cụ thể, trong thời gian này địa phương đã hỗ trợ khoảng 184 tỷ đồng cho người dân mua 1.482 máy gặt đập liên hợp; 630 máy làm đất; 1.650 công cụ gieo sạ; 40 máy cấy; 19 máy gặt rải hàng Việt Nam; 23 kho lạnh…

Trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh Thái Bình tiếp tục hỗ trợ nông dân hơn 30 tỷ đồng mua 146 máy cấy và 58 máy gặt đập liên hợp.

Từ năm 2021 đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã hỗ trợ cho nông dân mua được 661 máy cấy các loại và 4 lò sấy với tổng kinh phí hơn 12 tỷ đồng.

 Thái Bình đẩy nhanh hỗ trợ cơ giới hóa nông nghiệp ảnh 1

Khâu làm đất ở tỉnh Thái Bình được cơ giới hóa đạt tỷ lệ gần 100%.

Hiện nay, nhiều khâu trong sản xuất nông nghiệp ở Thái Bình được trang bị cơ giới hóa đạt tỷ lệ gần 100% như: khâu làm đất, tưới nước, tra hạt, xay xát, làm bún bánh… Tỷ lệ này cao hơn tỷ lệ bình quân cơ giới hóa của các tỉnh trong khu vực và của chung cả nước.

Ông Đinh Vĩnh Thụy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Bình chia sẻ, Thái Bình là một trong những địa phương đi đầu của cả nước trong cơ giới hóa nông nghiệp.

Ngay từ năm 2012, tỉnh tiến hành “dồn điền, đổi thửa” diện tích thửa ruộng có quy mô từ 5-6 thửa/ha, nay chỉ còn 2-3 thửa/ha, đã tạo điều kiện cho cơ giới hoá nông nghiệp có bước phát triển.

Qua theo dõi khâu làm đất khá nặng nhọc, vất vả trong sản xuất nông nghiệp. Trước đây, tham gia làm đất chủ yếu là máy làm đất cỡ trung, một phần máy kéo nhỏ.

 Thái Bình đẩy nhanh hỗ trợ cơ giới hóa nông nghiệp ảnh 2

Khoảng 40% diện tích gieo cấy của xã Bình Định (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) được thực hiện bằng máy móc hiện đại.

Nhưng từ khi thực hiện chính sách hỗ trợ nông dân tiền mua máy phục vụ sản xuất nông nghiệp, thì loại máy làm đất cỡ trung được các hộ sử dụng rộng rãi, nhất là đối với các xã có ngành nghề phát triển và những xã có chuyển đổi cơ cấu cây trồng mạnh.

Tùy từng thời điểm, tỉnh Thái Bình có chính sách hỗ trợ phù hợp thực tế sản xuất nông nghiệp. Như giai đoạn trước kia, địa phương tập trung hỗ trợ nông dân mua máy làm đất, thì thời gian hiện tại đang tập trung hỗ trợ nông dân mua máy cấy và máy sấy.

Sự cân đối, hài hòa trong chính sách phát triển nông nghiệp của Ủy ban nhân dân tỉnh tạo sức bật mới trên lĩnh vực sản xuất lúa và cây màu. Tỷ lệ cơ giới hóa đạt cao sẽ góp phần giảm chi phí sản xuất, tăng giá trị thu nhập trên ha canh tác, giải phóng sức lao động trong nông nghiệp, bắt kịp xu thế phát triển hiện nay.