Doanh nghiệp và đại điền tỉnh Thái Bình kết nối sản xuất, tiêu thụ sản phẩm

NDO - Ngày 25/5, 2 doanh nghiệp lớn trong sản xuất giống và thu mua lúa gạo là Tập đoàn ThaiBinh Seed và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hưng Cúc có buổi trao đổi, gặp gỡ, ký kết hợp tác sản xuất với Câu lạc bộ đại điền tỉnh Thái Bình.
0:00 / 0:00
0:00
Hơn 300 đại điền tỉnh Thái Bình thăm quan Trung tâm khảo nghiệm giống lúa của Tập đoàn ThaiBinh Seed.
Hơn 300 đại điền tỉnh Thái Bình thăm quan Trung tâm khảo nghiệm giống lúa của Tập đoàn ThaiBinh Seed.

Ông Trần Mạnh Báo, Anh hùng Lao động, Chủ tịch Tập đoàn ThaiBinh Seed cho biết: Đây là sự hợp tác rất cần thiết để tạo ra chuỗi giá trị khép kín trong sản xuất nông nghiệp, từ nghiên cứu đến sản xuất, kinh doanh và đưa sản phẩm đến khách hàng.

Doanh nghiệp và đại điền tỉnh Thái Bình kết nối sản xuất, tiêu thụ sản phẩm ảnh 1

Ông Trần Mạnh Báo, Anh hùng Lao động, Chủ tịch Tập đoàn ThaiBinh Seed chia sẻ: Để hình thành ra chuỗi giá trị khép kín trong sản xuất nông nghiệp, một mình doanh nghiệp không thể làm được.

Cụ thể, các hoạt động hợp tác đó là: Nghiên cứu sản phẩm phù hợp thị trường; tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất; liên kết tổ chức sản xuất; tạo đầu ra cho sản phẩm có giá trị, từ đó đem đến hiệu quả cho các đơn vị tham gia vào “chuỗi” và nâng cao đời sống cho các đại điền.

Doanh nghiệp và đại điền tỉnh Thái Bình kết nối sản xuất, tiêu thụ sản phẩm ảnh 2

Tập đoàn ThaiBinh Seed và Câu lạc bộ đại điền ký kết hợp tác trong sản xuất lúa gạo.

Ông Đỗ Văn Dân, Chủ tịch Câu lạc bộ đại điền cho hay, hiện đã có hơn 300 đại điền trên địa bàn tỉnh tham gia Câu lạc bộ. Hộ đại điền có diện tích ruộng ít nhất là 2ha và nhiều nhất là hơn 40ha.

Các đại điền đều là những người say mê làm nông nghiệp, có tư duy làm ăn lớn. Họ mượn, nhượng lại diện tích ruộng kém hiệu quả hoặc bỏ hoang của người dân để tổ chức đầu tư máy móc, kỹ thuật cải tạo đồng ruộng, thực hiện gieo cấy những giống lúa chất lượng cao, cho giá trị lớn.

Doanh nghiệp và đại điền tỉnh Thái Bình kết nối sản xuất, tiêu thụ sản phẩm ảnh 3

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình Đinh Vĩnh Thụy đánh giá cao hội nghị kết nối doanh nghiệp và đại điền.

Tham dự buổi kết nối doanh nghiệp và đại điền lần đầu tiên được tổ chức, ông Đinh Vĩnh Thụy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình chia sẻ: Trong vài năm gần đây, sản xuất nông nghiệp của tỉnh đã có bước chuyển mới theo hướng tích cực, phù hợp với xu thế hiện nay.

Các đại điền chính là lớp người nông dân mới góp phần phát triển ngành nông nghiệp địa phương theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn gắn với hoạt động chế biến và bao tiêu sản phẩm của doanh nghiệp theo nhu cầu của thị trường.

Doanh nghiệp và đại điền tỉnh Thái Bình kết nối sản xuất, tiêu thụ sản phẩm ảnh 4

Đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hưng Cúc và Câu lạc bộ đại điền ký kết hợp tác trong lĩnh vực thu mua lúa gạo.

Qua theo dõi của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, số lượng đại điền trên địa bàn tỉnh tăng lên rất nhanh trong thời gian qua. Tháng 10/2022 có khoảng 1.700 đại điền; đầu năm 2023 tăng lên gần 2.000 đại điền và hiện nay là hơn 2.600 đại điền.

Người đứng đầu ngành nông nghiệp tỉnh Thái Bình khẳng định: Tỉnh rất quan tâm đến sự phát triển của lớp người nông dân mới, do đó Câu lạc bộ đại điền cần phải chuyển đổi ngay thành Hợp tác xã để được tiếp cận và thụ hưởng các chính sách hỗ trợ của tỉnh.

Với chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp, Sở Nông nghiệp và Nông thôn tỉnh Thái Bình sẽ lắng nghe đầy đủ ý kiến, kiến nghị của các đại điền để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có cơ chế, chính sách phù hợp, tạo điều kiện phát triển sản xuất và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các đại điền.