Thúc đẩy mô hình sản xuất nông nghiệp đại điền

NDO - Ngày 4/4, Tổ Điều hành Diễn đàn Kết nối nông sản 970 (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phối hợp Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Báo Nông nghiệp Việt Nam, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình tổ chức diễn đàn “Thúc đẩy mô hình sản xuất nông nghiệp đại điền”.
0:00 / 0:00
0:00
Hơn 200 đại biểu tham dự Diễn đàn tại đầu cầu tỉnh Thái Bình.
Hơn 200 đại biểu tham dự Diễn đàn tại đầu cầu tỉnh Thái Bình.

Diễn đàn được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Thái Bình với các tỉnh, thành phố phía bắc. Đây là cơ hội để các địa phương giới thiệu, thảo luận, tìm các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, khuyến khích mô hình sản xuất đại điền phát triển.

 Thúc đẩy mô hình sản xuất nông nghiệp đại điền ảnh 1

Diễn đàn thu hút sự quan tâm của nhiều chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp.

Tại diễn đàn, các đại biểu tập trung thảo luận các vấn đề chung quanh việc phát triển đại điền nhìn từ thực tiễn tại Thái Bình; Những định hướng mới trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) thúc đẩy sản xuất hàng hóa trong nông nghiệp; Giải pháp chính sách đất đai thúc đẩy tích tụ tập trung trong sản xuất nông nghiệp đại điền…

 Thúc đẩy mô hình sản xuất nông nghiệp đại điền ảnh 2

Bà Nguyễn Thị Nga, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình cho biết hiện nay các đại điền trên địa bàn chủ yếu mượn ruộng của người dân để sản xuất.

Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình, nếu sản xuất lúa theo quy mô lớn, người nông dân dễ dàng tiến hành cơ giới hóa, áp dụng khoa học-kỹ thuật vào sản xuất, đẩy mạnh liên kết bao tiêu sản phẩm, lợi nhuận cao hơn so với cấy lúa truyền thống gấp 1,5 lần.

Hiện nay, tỉnh Thái Bình có một hội đại điền, tập trung những hộ tích tụ từ 2ha trở lên và từng huyện có chi hội thường xuyên trao đổi, gặp gỡ để cùng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, thị trường tiêu thụ.

Sau 6 năm thực hiện tích tụ ruộng đất, ban đầu là quy mô nhỏ, đến nay toàn tỉnh có 1.701 hộ tích tụ từ 2ha trở lên với diện tích 5.676ha, trong đó nhiều nhất là các hộ ở các huyện Quỳnh Phụ, Đông Hưng, Kiến Xương.

 Thúc đẩy mô hình sản xuất nông nghiệp đại điền ảnh 3

Các đại biểu băn khoăn về chính sách hạn điền hiện nay đang cản trở sản xuất nông nghiệp đại điền.

Theo các đại biểu, trở ngại lớn nhất hiện nay là chính sách hạn điền của nhà nước (phía bắc không quá 2ha, phía nam không quá 3ha). Chính sách này mang tính hạn chế nhu cầu tích tụ ruộng đất của hộ gia đình, cá nhân và không phù hợp với nhu cầu tích tụ ruộng đất, sản xuất lớn hiện nay.

 Thúc đẩy mô hình sản xuất nông nghiệp đại điền ảnh 4

Các doanh nghiệp giới thiệu mẫu máy bay nông nghiệp đáp ứng mô hình sản xuất lớn hiện nay.

Nhiều ý kiến tại diễn đàn cho rằng, để phát triển nông nghiệp đại điền, cần phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và đẩy mạnh công tác dồn điền, đổi thửa tạo điều kiện tập trung hóa đất đai xây dựng cánh đồng lớn, tổ chức sản xuất nông nghiệp phù hợp với máy móc, thiết bị cơ giới hoá.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh chuyển giao máy móc sản xuất nông nghiệp, hợp tác, liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản.