Tin nổi bật ngày 23/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm chính thức Vương quốc Bỉ

Tin nổi bật ngày 23/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm chính thức Vương quốc Bỉ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm chính thức Vương quốc Bỉ; Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Điều phối viên Thường trú và Trưởng đại diện các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự phiên thảo luận về Nghị quyết số 206/2025/QH15... là một số tin tức nổi bật ngày 23/10.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm chính thức Vương quốc Bỉ

Trưa 23/10 (theo giờ địa phương), tại Cung điện Egmont, thủ đô Brussels, Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Vương quốc Bỉ.

Sau lễ đón chính thức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever tiến hành hội đàm.

vna-potal-thu-tuong-bi-chu-tri-le-don-chinh-thuc-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam.jpg
Thủ tướng Bỉ Bart De Wever đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

*Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã có cuộc hội kiến với Nhà vua Bỉ Philippe và Hoàng hậu.

vna-potal-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-va-phu-nhan-hoi-kien-nha-vua-bi-va-hoang-hau.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly hội kiến Nhà Vua Bỉ Philippe và Hoàng hậu Mathilde. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Bày tỏ vui mừng gặp lại Nhà vua Philippe, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định sự gắn kết mạnh mẽ giữa Nhà nước và nhân dân hai nước; đặc biệt đánh giá cao và trân trọng việc Hạ viện Bỉ là cơ quan lập pháp duy nhất trên thế giới cho đến nay đã thông qua Nghị quyết về hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, minh chứng cho tinh thần nhân đạo và tình đoàn kết sâu sắc giữa hai dân tộc.

Nhằm đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên đẩy mạnh khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác kinh tế- thương mại-đầu tư, nhất là trong các lĩnh vực thế mạnh của hai bên như cảng biển, khoa học công nghệ, bán dẫn...

vna-potal-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-tham-cang-antwerp-bruges.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cảng Antwerp-Bruges (Vương quốc Bỉ). Ảnh: TTXVN

*Thăm Cảng Antwerp-Bruges ở vùng Flanders, tỉnh Antwerp (Vương quốc Bỉ), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, những thành tựu và kinh nghiệm của Flanders trong phát triển cảng biển, kết nối vận tải đa phương thức, logistics, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển nguồn nhân lực là những kinh nghiệm quý báu mà Việt Nam rất quan tâm và mong muốn tiếp tục học hỏi, trao đổi kinh nghiệm.

*Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Bảo tàng Mỹ thuật Hoàng gia Antwerp, bảo tàng nghệ thuật lớn nhất và cổ kính nhất tại vùng Flanders (Vương quốc Bỉ) và dự chiêu đãi của Thống đốc tỉnh Antwerp Cathy Berx.

Việt Nam tiếp tục đóng góp tích cực, trách nhiệm vào các nỗ lực của Liên hợp quốc

Phát biểu tại buổi tiếp Điều phối viên Thường trú và Trưởng đại diện các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam nhân dịp kỷ niệm Ngày Liên hợp quốc 24/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng vai trò trung tâm, không thể thay thế của Liên hợp quốc trong quản trị toàn cầu, đồng thời đánh giá cao những thành tựu hợp tác sâu rộng, thực chất giữa Việt Nam và Liên hợp quốc sau gần 50 năm Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc.

6912e959-e82e-4314-b018-c52c34ef59f0-1-201-a.jpg
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng với lãnh đạo các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Chính phủ khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp tích cực, trách nhiệm vào các nỗ lực của Liên hợp quốc vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững, trong đó có việc triển khai hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, thúc đẩy sáng kiến Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì phát triển bền vững, tích cực ủng hộ các nỗ lực cải tổ Liên hợp quốc, triển khai Thỏa thuận Ngôi nhà xanh chung Liên hợp quốc, cũng như hợp tác với Liên hợp quốc về thành lập Trung tâm phòng, chống tội phạm mạng khu vực châu Á-Thái Bình Dương tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự phiên thảo luận về Nghị quyết số 206/2025/QH15

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, ngày 23/10, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật và Báo cáo đánh giá tình hình thi hành Nghị quyết số 206/2025/QH15 về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân; nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư…

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại tổ. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại tổ. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Cho ý kiến tại Tổ về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 206/2025/QH15 về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá, đây là Nghị quyết chưa có tiền lệ, Quốc hội mở cho Chính phủ một "làn tốc hành” để tháo gỡ những vướng mắc mà nếu xử lý theo quy trình thông thường sẽ mất rất nhiều thời gian.

Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu tập trung giải quyết ba "nút thắt" trong thực hiện Nghị quyết số 206, bảo đảm tháo gỡ thực chất các vướng mắc do quy định của pháp luật trước khi Nghị quyết hết hiệu lực; nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật, không đánh đổi chất lượng lấy tốc độ.

Dự kiến thi tuyển vào lớp 10 chỉ gồm 2 môn Toán và Ngữ văn

Theo dự thảo Thông tư Quy chế tiếp nhận học sinh đầu cấp bậc phổ thông, được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra lấy ý kiến góp ý hết ngày 1/11 nêu rõ: Việc tiếp nhận học sinh vào lớp 10 trung học phổ thông được Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất theo một trong các phương thức: thi tuyển, xét tuyển, kết hợp thi tuyển với xét tuyển. Đối với phương thức thi tuyển thì chỉ gồm 2 môn Toán và Ngữ văn, nhằm giảm áp lực thi cử, tạo sự ổn định cho học sinh và giảm nguồn lực tổ chức kỳ thi.

z7970052168285-e2a952978e9ae1c2dec6d3a71bc2f05b.jpg
(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Dự thảo nêu rõ, Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ quy mô học sinh, nhu cầu học tập, khả năng tiếp nhận của các cơ sở giáo dục, điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục, mạng lưới trường lớp và điều kiện thực tế của địa phương, quyết định phương thức tiếp nhận học sinh vào lớp 10 đối với từng cơ sở giáo dục hoặc nhóm cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Giá vàng, giá bạc trong nước, thế giới đồng loạt giảm

Giá vàng thế giới hôm nay (23/10) giảm 118,1 USD/ounce so chốt phiên hôm trước, xuống mức 4.022,2 USD/ounce trong bối cảnh giá dầu thô tăng vọt, làm gia tăng lo ngại về lạm phát và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có khả năng sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Trong nước, giá vàng tiếp tục giảm, cụ thể, tại thời điểm 10 giờ ngày 23/10, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 139-142 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng so chốt phiên hôm trước. Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 135 triệu đồng/lượng, bán ra 139 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng so kết phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.

1791167070425-2143179865518373562-7476397081269239749-3698b931338f2f56c682ef500d3f642e.jpg
Ảnh minh họa: THU LAN

*Giá bạc sáng 23/10 thế giới giảm mạnh về ngưỡng 54,16 USD/ounce; biên độ giao dịch từ 53,90-58,12 USD/ounce. Ở mức này, giá kim loại trắng đã tiến sát mốc thấp nhất trong nhiều tháng trở lại đây khi giá dầu tăng làm dấy lên lo ngại về lạm phát trước quyết định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vào tuần tới.

Trong nước, nhiều doanh nghiệp cũng điều chỉnh giá bạc giảm theo cả 2 chiều mua-bán, cùng chiều với thị trường thế giới. Theo Vietnam Metals Exchange (VME), sáng 23/10, giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết tại mức 1.677.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.744.000 đồng/lượng (bán ra), chênh lệch 2 chiều mua-bán ở mức 67.000 đồng/lượng. Tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, giá bạc cùng loại được niêm yết ở mức 1.679.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.746.000 đồng/lượng (bán ra).

Trung Quốc và Nga mở rộng hợp tác

Trong cuộc gặp tại thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã thảo luận các biện pháp mở rộng hợp tác giữa hai nước.

2.jpg
Thủ tướng Trung Quốc gặp Tổng thống Nga tại Saint Petersburg. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Thủ tướng Trung Quốc khẳng định, Trung Quốc sẵn sàng cùng Nga tăng cường trao đổi chiến lược, củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác song phương, góp phần nâng cao đời sống của người dân hai nước.

Tổng thống Vladimir Putin cho rằng, quan hệ giữa Nga và Trung Quốc đang phát triển rất thành công và năng động, được xây dựng trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi.

Trung Quốc: Động đất có độ lớn 7,0 ở Tây Tạng, ít nhất 16 người thiệt mạng

Vào khoảng 22 giờ 33 phút đêm ngày 22/10 (giờ địa phương), một trận động đất có độ lớn 7,0 đã xảy ra tại huyện Ba Thanh, thành phố Na Khúc thuộc Khu tự trị Tây Tạng với tâm chấn ở độ sâu 10km, đây là trận động đất có cường độ mạnh nhất kể từ năm 2024 trở lại đây tại Trung Quốc.

261023-dong-dat.jpg
Lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường động đất, triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Tính đến 2 giờ 25 phút rạng sáng 23/10, qua rà soát và thống kê sơ bộ cho thấy, trận động đất làm ít nhất 16 người thiệt mạng, 32 người bị thương, trong đó 11 người bị thương nặng, 21 người bị thương nhẹ; 339 căn nhà bị đổ sập. Để khắc phục các thiệt hại của trận động đất này, chính quyền Khu tự trị Tây Tạng đã khởi động tình trạng khẩn cấp ở mức độ III, để triển khai nhân lực và phương tiện cho công tác tìm kiếm, cứu hộ.

Có thể bạn quan tâm