Nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hơn 8% trong năm 2025, thành phố Hà Nội đang đôn đốc tiến độ triển khai các dự án xây dựng cụm công nghiệp trên địa bàn. Thành phố yêu cầu các đơn vị rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trên tinh thần "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả".
Ngày 26/3, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 158/TB-VP, thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Thạch Thất.
Thời gian qua, các cấp, ngành thành phố Hà Nội đã nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và thành phố về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả hoạt động này, thành phố cần tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu thiếu trách nhiệm, buông lỏng, thờ ơ trong xử lý đơn, thư và kiến nghị của người dân.
Tối 14/11, tại Khu Quảng trường vườn hoa Phùng Khắc Khoan, Sở Công thương Hà Nội phối hợp Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thất khai mạc Triển lãm các sản phẩm, mẫu thiết kế hàng thủ công mỹ nghệ mới, sáng tạo huyện Thạch Thất - thành phố Hà Nội năm 2024.
Từ ngày 14 đến 17/11/2024, tại Khu Quảng trường vườn hoa Phùng Khắc Khoan (huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội) sẽ diễn ra Triển lãm các sản phẩm, mẫu thiết kế hàng thủ công mỹ nghệ mới, sáng tạo thành phố Hà Nội năm 2024.
Tọa lạc tại làng Yên, xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất (thành phố Hà Nội), Cầu Khum được thiết kế độc đáo vừa là cầu vừa là nơi thờ tự. Đây từng đóng vai trò như một con đường độc đạo và là cổng vào làng. Mặc dù không còn được sử dụng cho việc đi lại, nhưng đến nay, Cầu Khum vẫn giữ được giá trị văn hóa và tâm linh quan trọng đối với người dân địa phương.
Ngày 4/4, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh chủ trì cuộc họp kiểm tra, rà soát việc thực hiện các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách chậm triển khai trên địa bàn huyện Thạch Thất.
Thạch Thất là địa bàn có số lượng di tích lớn trên địa bàn thành phố, với 209 di tích các loại. Trong đó, có 101 di tích đã được xếp hạng ở các cấp. Trong những năm qua, huyện Thạch Thất đã quan tâm, đầu tư bảo tồn, phát huy giá trị di tích với nguồn đầu tư lớn. Tuy nhiên, Thạch Thất còn gặp không ít khó khăn về huy động vốn xã hội hóa trong công tác tu bổ từ nay đến năm 2025.
Sau 45 phút bị ong đốt, một người đàn ông ở Thạch Thất, Hà Nội rơi vào tình trạng bất tỉnh, tím tái, mạch và huyết áp không đo được. Bệnh nhân vào viện khi đã ngừng tim, ngừng thở.
Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, sau gần 2 tháng điều trị, bé Đ.N.A (3 tuổi, ở Thạch Thất, Hà Nội) bị bạn trai của mẹ gắn đinh vào đầu đã tử vong vào tối 12/3.
Ngày 19/1, Cục Trẻ em (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) có công văn đề nghị Công an thành phố Hà Nội nhanh chóng chỉ đạo, điều tra, xác minh vụ bé gái 3 tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch, có 9 vật thể giống đinh găm vào hộp sọ.
Bác sĩ Trần Liên Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết, tình trạng của cháu bé 3 tuổi tại Thạch Thất, Hà Nội có 9 dị vật ở sọ não vẫn rất nặng. Các bác sĩ đang tích cực điều trị, hồi sức cho bệnh nhi tại khoa Hồi sức tích cực Nhi.
Ngày 19/1, Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) đang phối hợp các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra vụ việc cháu bé 3 tuổi nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, sau khi chụp X-quang nhận thấy có nhiều vật thể giống đinh găm vào hộp sọ.
Sáng 21-5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội vừa công bố một trường hợp dương tính mới là bệnh nhân nam, sinh năm 1997 có địa chỉ tại thôn Hoàng Xá, Lại Thượng, Thạch Thất, Hà Nội.