Tên lửa mang vệ tinh VINASAT-1 lên bệ phóng

ND-  Dự kiến 20 giờ 30 phút hôm nay, 17-4, nhà cung cấp dịch vụ phóng vệ tinh Arianespace sẽ vận chuyển tên lửa Ariane 5 mang theo vệ tinh đầu tiên của Việt Nam VINASAT-1 ra bệ phóng ngoài trời ở Kourou, tại Trung tâm vũ trụ châu Âu (Guyana).

Giám đốc Ban Quản lý dự án VINASAT Hoàng Minh Thống cho biết, đến thời điểm này, vệ tinh VINASAT-1 đã được tổ hợp lắp ráp vào tên lửa Ariane 5 và ở trạng thái sẵn sàng phóng lên quỹ đạo.

Ngày 16-4, vệ tinh VINASAT-1 đã hoàn thành ngày kiểm tra kỹ thuật cuối cùng trước khi được vận chuyển cùng tên lửa Ariane 5 từ  nhà lắp ghép hoàn thiện (BAF) ra bệ phóng ngoài trời ở Kourou. Sân bay vũ trụ Kourou nằm ở vĩ độ 5o3', cách đường xích đạo 500 km về phía bắc. Ðây  được coi là bãi phóng  lý tưởng cho các loại tên lửa bởi vị trí gần xích đạo.

Theo Giám đốc Hoàng Minh Thống, vệ tinh VINASAT-1 được lắp ráp vào tên lửa đẩy và nằm ở vị trí phía dưới vệ tinh Star One C2 của Brazil (sẽ được phóng cùng vệ tinh VINASAT-1 lần này).  Sau khi lắp ghép vào tên lửa đẩy, vệ tinh đã được các cán bộ chuyên gia, kỹ sư của Arianespace và Lockheed Martin (nhà sản xuất vệ tinh) tiếp tục theo dõi,  đo kiểm các thông số kỹ thuật như hệ thống giám sát, phát tín hiệu, van dẫn nhiên liệu... và hiện vệ tinh hoàn toàn bảo đảm các tiêu chí kỹ thuật, sẵn sàng cho việc phóng lên quỹ đạo.

Trước đó, cuộc diễn tập phóng vệ tinh cũng đã diễn ra tại Trung tâm điều khiển (Jupiter). Tại cuộc diễn tập này, các lệnh điều khiển tên lửa, vệ tinh đã được phối hợp chính xác, chỉ chờ thời điểm phóng chính thức.

VINASAT-1 là vệ tinh thông tin, có dung lượng ở mức trung bình, cao 4m, khối lượng khô khoảng 1,1 tấn, sau khi bơm nhiên liệu sẽ nặng 2,6 tấn. Vệ tinh có dung lượng 20 bộ phát đáp trên băng tần C và Ku, dung lượng tương đương 10.000 kênh điện thoại/internet/truyền số liệu hoặc 120 kênh truyền hình. 12 bộ phát đáp băng tần Ku có thể cung cấp dịch vụ cho khách hàng ở Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, Thái-lan và một phần Myanmar. Còn 8 bộ phát đáp băng tần C sẽ phủ sóng, cung cấp dịch vụ ở Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, các nước Ðông-Nam Á khác, Ấn Ðộ, Nhật Bản và Australia.

Vệ tinh VINASAT-1 sử dụng công nghệ khung A2100. Ðây là công nghệ tiên tiến của Lockheed Martin, được đưa vào khai thác thương mại từ năm 1996 và được cải tiến thường xuyên. Hiện có khoảng 30 vệ tinh trên thế giới sử dụng công nghệ này và đang được khai thác ổn định trên quỹ đạo. Do sử dụng công nghệ mới nhất, cho nên VINASAT-1 có khả năng phát tín hiệu rất tốt. Ngoài ra, vệ tinh này còn có công nghệ phát sóng rất mạnh, cho nên các thiết bị mặt đất có thể sử dụng công nghệ VSAT với chi phí sử dụng thấp hơn so với việc sử dụng các trạm thu phát vệ tinh.

Phía Arianespace cho biết, thời gian thuận lợi để thực hiện phóng tên lửa đẩy Ariane 5 mang theo vệ tinh của Việt Nam lên quỹ đạo là trong khoảng từ 5 giờ 16 phút đến 6 giờ 23 phút ngày 19-4. Sau khi được phóng tới quỹ đạo chuyển đổi, VINASAT-1 sẽ được tách khỏi tên lửa đẩy Ariane 5. Tiếp đó, theo sự giám sát, điều khiển của các trạm điều khiển mặt đất  của Lockheed Martin, vệ tinh VINASAT-1 sẽ được đưa vào quỹ đạo địa tĩnh ở vị trí 132 độ đông.

Ðến nay, Lockheed Martin đã sản xuất 875 vệ tinh các loại với tổng số thời gian trên quỹ đạo đạt 1.600 năm,  Lockheed Martin chế tạo quả vệ tinh đầu tiên vào năm 1958. Riêng vệ tinh thông tin, Lockheed Martin đã sản xuất 96 quả, trong đó có 34 quả cùng loại với VINASAT-1 công nghệ khung A2100.

Thế giới đã có khoảng 280 vệ tinh thương mại đang hoạt động, cung cấp hàng loạt dịch vụ viễn thông, truyền hình... Riêng khu vực châu Á đến nay có khoảng 80 vệ tinh của 20 nhà khai thác.

Với việc phóng vệ tinh đầu tiên VINASAT-1, Việt Nam trở thành một trong sáu nước trong khu vực Ðông - Nam Á có hệ thống vệ tinh riêng (gồm Thái-lan, Malaysia, Indonesia, Singapore và Philipinnes).

Có thể bạn quan tâm