Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Quang Bửu nhấn mạnh, Đà Nẵng không lựa chọn con đường phát triển bằng lợi thế ngắn hạn, mà lựa chọn xây dựng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thực chất, nơi các ý tưởng mới được nuôi dưỡng, công nghệ mới được thử nghiệm và các doanh nghiệp tiên phong được tạo điều kiện để bứt phá.
Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Quang Bửu, DAVAS 2026 không chỉ là nơi gặp gỡ giữa start-up và quỹ đầu tư. Quan trọng hơn, đây là nơi Đà Nẵng phát đi một cam kết mạnh mẽ về tư duy phát triển mới của thành phố: Cởi mở hơn, đổi mới hơn, hội nhập hơn và sẵn sàng đồng hành cùng các mô hình kinh doanh dựa trên công nghệ và đổi mới sáng tạo.
DAVAS 2026 cũng là lời khẳng định mạnh mẽ của Đà Nẵng với cộng đồng đầu tư quốc tế rằng thành phố đã sẵn sàng cho một giai đoạn phát triển mới.
Đó là sự sẵn sàng về hạ tầng số; sẵn sàng về nguồn nhân lực công nghệ; sẵn sàng về cơ chế thử nghiệm chính sách mới, quan trọng nhất là sẵn sàng về tư duy quản trị phát triển.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Quang Bửu mong muốn, mỗi start-up tham gia DAVAS không chỉ mang về cơ hội đầu tư, mà còn trưởng thành hơn về tư duy, năng lực quản trị và khả năng cạnh tranh toàn cầu; các quỹ đầu tư quốc tế sẽ không chỉ đến Đà Nẵng để tìm kiếm cơ hội, mà sẽ xem Đà Nẵng là nơi để cùng kiến tạo giá trị mới cho khu vực Đông Nam Á.
Đà Nẵng cam kết sẽ luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, start-up và nhà đầu tư bằng tinh thần “kiến tạo phát triển”, lấy thành công của doanh nghiệp và nhà đầu tư làm một phần thành công của thành phố.
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Phạm Hồng Quất, Viện trưởng Viện Đổi mới sáng tạo quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ, đánh giá Đà Nẵng đang nổi lên như một địa phương năng động, có tư duy đổi mới và quyết tâm cao trong phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.
Viện trưởng Viện Đổi mới sáng tạo quốc gia Phạm Hồng Quất cho biết, để hiện thực hóa Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tập trung thúc đẩy một số định hướng lớn như: Đột phá về thể chế và khơi thông nguồn vốn mạo hiểm; phát triển hạ tầng công nghệ sâu (Deeptech) và thử nghiệm có kiểm soát; phát triển nguồn nhân lực và hội nhập mạng lưới đổi mới sáng tạo toàn cầu.
Nhấn mạnh DAVAS 2026 không chỉ dừng lại ở những phiên kết nối hay các biên bản ghi nhớ, ông Phạm Hồng Quất kỳ vọng DAVAS sẽ là không gian đối thoại giữa chính sách, thị trường, công nghệ và cộng đồng khởi nghiệp; là nơi khởi đầu cho những thương vụ đầu tư thực chất, nơi các start-up tìm thấy "người đồng hành" và các nhà đầu tư tìm thấy "giá trị tăng trưởng dài hạn" tại Việt Nam; những sáng kiến chính sách mới có thể được thử nghiệm ngay tại Đà Nẵng sau DAVAS.
Bộ Khoa học và Công nghệ cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng địa phương, hỗ trợ tháo gỡ rào cản thể chế nhằm khơi thông nguồn lực, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng cho doanh nghiệp, để xây dựng một hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo thực chất, hiệu quả và hội nhập quốc tế.
Trong khuôn khổ lễ khai mạc đã diễn ra 4 tham luận và 2 tọa đàm kết nối đầu tư đổi mới sáng tạo; triển lãm gian hàng trực tiếp và trình diễn công nghệ cho hơn 50 gian hàng; lễ trao biên bản ghi nhớ hợp tác đổi mới sáng tạo; lễ trao giấy xác nhận hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho Quỹ đầu tư ThinkZone Ventures.
Diễn ra trong 3 ngày 25-27/5, DAVAS 2026 với chủ đề “Đổi mới sáng tạo gặp gỡ đầu tư toàn cầu” và thông điệp “Ý tưởng thăng hoa, dòng vốn lan tỏa” sẽ diễn ra nhiều hoạt động nổi bật như: Tổ chức gọi vốn cho 62 dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trước các quỹ đầu tư trong nước và nước ngoài; Kết nối theo hình thức 1:1 tự do giữa quỹ đầu tư và dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.