Tạo điều kiện thuận lợi giúp thanh niên nông thôn lập thân, lập nghiệp

Chúng ta đã nắm bắt được những vấn đề cơ bản của thanh niên nông thôn như trình độ, năng lực, nhu cầu, các điểm yếu, điểm mạnh, các thách thức gặp phải trong cuộc sống. Hiện nay, cần thiết phải tạo ra các điều kiện cần và đủ để thanh niên nông thôn chủ động hơn, phát huy tốt hơn trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Xây dựng hệ thống chính sách và mạng lưới tư vấn

Vấn đề lập thân, lập nghiệp của thanh niên nông thôn hiện nay rất cần có một hệ thống các chính sách đồng bộ có tính chất tiên phong, định hướng cho các hoạt động cụ thể. Nhìn lại quá trình xây dựng và phát triển các chính sách đối với thanh niên ở Việt Nam nói chung, điều dễ nhận thấy rằng, có nhiều điểm tích cực, như:  tính động viên, cổ vũ cao, tạo thành phong trào xã hội rộng lớn; tính giáo dục chính trị - tư tưởng rõ nét; tính thực tiễn cao...

Song những điều đó là chưa đủ khi đất nước ta đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ, thanh niên Việt Nam đang đứng trước các thách thức của quá trình toàn cầu hóa, hội nhập và phát triển.

Vì lẽ đó, hệ thống các chính sách về thanh niên cần phải thiết thực hơn, cụ thể hơn, đi vào thực tế đời sống hơn, đặc biệt trong đó phải dự báo được xu hướng, các khó khăn, thách thức sẽ gặp phải và phải gắn chặt với các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội khác. Ðơn cử một thí dụ, các chiến lược liên quan phát triển việc làm, thanh niên rất cần dự báo được nhu cầu xã hội cần gì ở lực lượng lao động trẻ để qua đó đào tạo những gì mà xã hội cần, không đào tạo tràn lan, không định hướng. Ðiều này có nghĩa là chiến lược, chính sách phải gắn chặt với tình hình phát triển kinh tế, xu hướng đầu tư, kinh doanh...

Mạng lưới tư vấn, hỗ trợ không chỉ riêng nhóm thanh niên hay lực lượng lao động trẻ cần mà tất cả các thành viên trong xã hội đều muốn được tiếp cận. Mạng lưới này ra đời sẽ bổ sung những thiếu sót mà quá trình đào tạo tại trường học chưa đề cập. Những kiến thức, nhất là những kỹ năng sống, kỹ năng lao động, làm việc mà mạng lưới này mang lại thiết thực và đáp ứng được tốt hơn các nhu cầu thực tế diễn ra.

Trong thực tế, mạng lưới tư vấn, hỗ trợ ở nước ta còn thiếu vắng ngay cả ở những nơi được xem là trung tâm nhất (Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Ðà Nẵng...) chứ chưa nói tới những vùng nông thôn hay vùng sâu, vùng xa trên địa bàn cả nước. Ðể giải quyết tốt các vấn đề thanh niên ở nước ta hiện nay, đòi hỏi chúng ta phải tìm hiểu nhóm xã hội này đang có những gì và cần những gì trong cuộc sống. Thanh niên nông thôn không thể phát triển, lập thân, lập nghiệp được khi không mang theo mình hành trang tri thức, kỹ năng sống và lao động.

Vì thế, việc xây dựng, mở rộng mạng lưới tư vấn, hỗ trợ trên nhiều phương diện: tâm lý, kỹ năng sống, kỹ năng lao động, pháp luật, định hướng phát triển, v.v. cho thanh niên nói chung và ở nông thôn nói riêng là một vấn đề cần thiết hiện nay. Chúng ta có lực lượng lao động trẻ, có nhiệt huyết, trí tuệ, ham học hỏi, cần cù, thông minh... tức điều kiện cần đã đáp ứng, vậy hãy cho họ điều kiện đủ để lập thân, lập nghiệp, tiếp tục sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chung sức giúp thanh niên nông thôn

Khái niệm xã hội hóa gần đây thường xuyên được nhắc đến ở nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau như y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao... Do đó, huy động sự tham gia của cộng đồng không chỉ có giá trị là sự cổ vũ, ủng hộ, động viên mà cao hơn đó là sự đóng góp công sức, vật lực để cùng giải quyết các vấn đề của thanh niên. Các báo cáo về thanh niên, việc làm của thanh niên gần đây đều chỉ ra rằng, nhóm xã hội này đang rất cần có sự giúp đỡ của cộng đồng, xã hội để thực hiện các ý tưởng, hoài bão vốn có của tuổi trẻ.

Thí dụ như vấn đề vốn làm ăn, kinh nghiệm làm ăn để xây dựng các doanh nghiệp nông thôn, kinh tế trang trại, vấn đề kinh nghiệm sống... vốn là những gì còn rất thiếu ở những người trẻ. Vì thế, có sự chung tay góp sức của cộng đồng sẽ là nguồn động viên, cổ vũ và thiết thực đối với tương lai của họ.

Ðoàn Thanh niên, Hội LHTN là những tổ chức chính trị - xã hội đại diện cho thanh niên, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho họ. Vì vậy, việc giải quyết các vấn đề của thanh niên hiện nay sẽ đạt hiệu quả cao nhất thông qua tổ chức Ðoàn, Hội.

Tuy nhiên, hiện nay và trong thời gian tới, tổ chức Ðoàn, Hội ở nông thôn phải tích cực hoạt động và hoạt động  thực chất hơn nữa, tránh tình trạng phong trào, khẩu hiệu. Các hoạt động phải thật sự vì lợi ích của thanh niên, giúp họ phát triển mọi mặt trong đời sống xã hội,  như: giải quyết việc làm, tư vấn, trao đổi các kỹ năng sống, giúp nhau làm ăn, phát triển kinh tế, hỗ trợ vốn hoặc làm đầu mối cho các hoạt động hỗ trợ từ bên ngoài, v.v.

Vấn đề lập thân, lập nghiệp của thanh niên nói chung và thanh niên nông thôn nói riêng hiện là "câu chuyện" có tính chất thời sự và rất cần sự quan tâm của các cấp, các ngành, nhằm đáp ứng nhu cầu CNH, HÐH nông thôn và quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước.

 Việc xác định vai trò của thanh niên nông thôn trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, các vấn đề mà họ đang gặp phải, những nhu cầu và mong muốn chính đáng của họ sẽ là những căn cứ quan trọng để có được những giải pháp hoàn thiện hơn nhằm giải quyết các vấn đề  tồn tại.

Có thể bạn quan tâm