Tầng lớp trung lưu Châu Á đem lại cơ hội cho thế giới

NDĐT – Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) ngày 19-8 nhận định, sự phát triển nhanh chóng của tầng lớp trung lưu ở các nước Châu Á đang phát triển nhiều khả năng sẽ thay thế vai trò truyền thống của Hoa Kỳ và Châu Âu với tư cách là những người tiêu dùng chủ yếu của thế giới và giúp tái cân bằng nền kinh tế thế giới. 

Báo cáo Các chỉ số chính của khu vực Châu Á và Thái Bình Dương 2010 của ADB cho biết, trong năm 2008, người tiêu dùng Châu Á đã tiêu khoảng 4,3 nghìn tỷ USD (tính theo ngang giá sức mua của đồng USD năm 2005), tương đương với khoảng một phần ba chi phí tiêu dùng của các nước OECD. Đến năm 2030, nhiều khả năng con số này sẽ lên tới 32 nghìn tỷ USD, chiếm khoảng 43% chi tiêu toàn cầu.

Ông Jong-Wha Lee, Trưởng ban Kinh tế của ADB phát biểu: “Tầng lớp trung lưu ở các nước Châu Á đang phát triển đang tăng lên nhanh chóng cả về số lượng cũng như sức mua, và họ đang trở thành một động lực ngày càng quan trọng trong việc tái cân bằng kinh tế toàn cầu. Thậm chí cả khi tầng lớp trung lưu ở Châu Á có mức thu nhập và tiêu dùng thấp hơn nhiều so với tầng lớp trung lưu phương Tây, tốc độ tăng trưởng chi tiêu của họ rất ấn tượng và con số chi tiêu tuyệt đối rất cao.”

Tăng trưởng kinh tế nhanh ở Châu Á trong vòng hai thập kỷ qua đã đồng hành cùng với việc giảm đáng kể tỷ lệ đói nghèo và nhiều hộ gia đình nghèo trước đây giờ đã chuyển lên tầng lớp trung lưu. Xác định tầng lớp trung lưu ở Châu Á là những người tiêu trong khoảng từ 2 USD đến 20 USD một ngày, báo cáo đã chỉ ra rằng tỷ trọng tầng lớp trung lưu ở Châu Á trong tổng dân số đã tăng lên từ mức 21% trong năm 1990 lên đến mức 56% trong năm 2008, tương đương với gần 1,9 tỷ người.

Số lượng người thuộc tầng lớp trung lưu tại Trung Quốc hiện tại đang lớn hơn tất cả các nước khác cộng lại và trong giai đoạn 1990-2008 đã có thêm 800 triệu người tại Trung Quốc gia nhập vào tầng lớp này. Cũng trong cùng giai đoạn, tiêu dùng tại Châu Á đã tăng gần gấp ba, so với mức độ tăng không đáng kể ở tất cả các khu vực khác, trong đó có cả các nước phát triển. Kết quả là chi tiêu dùng của các nước Châu Á đang phát triển hiện tại chỉ đứng thứ hai sau chi tiêu dùng của các nước phát triển.

Tầng lớp trung lưu Châu Á, với số lượng và sự năng động của mình, cũng được kỳ vọng sẽ đem đến cơ hội lớn cho khu vực và cho thế giới. Báo cáo dự đoán rằng đến năm 2030, tại hầu hết các nền kinh tế Châu Á đang phát triển, tầng lớp trung lưu và thượng lưu sẽ chiếm đa số, với Trung Quốc và Ấn Độ được dự đoán sẽ có số lượng người thuộc tầng lớp trung lưu mới lớn nhất. Báo cáo cho biết với các chính sách khuyến khích tầng lớp trung lưu một cách thích hợp, Châu Á sẽ có thể chuyển từ tăng trưởng dựa vào xuất khẩu sang tăng trưởng dựa vào tiêu dùng nội địa, giúp giảm khả năng bị tác động bởi những cú sốc từ bên ngoài như cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 mà bắt đầu là từ Hoa Kỳ.  Từ đó, nó sẽ góp phần điều chỉnh lại sự mất cân đối toàn cầu đã góp phần gây ra cuộc khủng hoảng tài chính. 

Xuân Bách

Có thể bạn quan tâm