Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung cho biết: “Việt Nam là quốc gia có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong phát triển nông nghiệp và bảo đảm an ninh lương thực. Những bài học đó có giá trị tham khảo đối với nhiều nước đang phát triển, nhất là các quốc gia châu Phi đang quan tâm đến bảo đảm an ninh lương thực, nâng cao năng lực sản xuất nông nghiệp, phát triển nông thôn và cải thiện sinh kế cho người dân”.
Những năm qua, Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác nông nghiệp với các nước châu Phi bao gồm: Chuyển giao kỹ thuật canh tác lúa gạo, thủy sản, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy lợi nhỏ, đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng mô hình thực địa... Nhiều chương trình góp phần nâng cao năng suất, cải thiện sinh kế, hỗ trợ bảo đảm an ninh lương thực.
Để Nhóm công tác hoạt động hiệu quả, thực chất và đúng mục tiêu đề ra, thời gian tới cần xác định rõ mục tiêu, lĩnh vực ưu tiên, đối tác trọng điểm, lộ trình triển khai, cơ chế phối hợp và tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện.
Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung
Đặc biệt, ngày 16/9/2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Quyết định thành lập Nhóm công tác Hợp tác Nam-Nam trong nông nghiệp nhằm thể hiện cam kết của Việt Nam trong việc chủ động, trách nhiệm và thực chất hơn nhằm chia sẻ kinh nghiệm phát triển nông nghiệp với các quốc gia đang phát triển, trong đó có các quốc gia châu Phi.
Thông qua Nhóm công tác, Bộ Nông nghiệp và Môi trường mong muốn thúc đẩy hình thành các sáng kiến hợp tác có tính thực tiễn cao và tăng cường kết nối giữa nhu cầu của các quốc gia đối tác với năng lực, kinh nghiệm và thế mạnh của Việt Nam.
Để Nhóm công tác hoạt động hiệu quả, thực chất và đúng mục tiêu đề ra, Thứ trưởng Hoàng Trung đề nghị các đơn vị liên quan sớm hoàn thiện kế hoạch hành động của Nhóm công tác; xác định rõ mục tiêu, lĩnh vực ưu tiên, đối tác trọng điểm, lộ trình triển khai, cơ chế phối hợp và tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện. Đồng thời, tập trung xây dựng danh mục các sáng kiến hợp tác ưu tiên trong những lĩnh vực Việt Nam có thế mạnh và các quốc gia đối tác có nhu cầu như: Lúa gạo, thủy sản, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy lợi, khuyến nông, chế biến nông sản, nông nghiệp xanh, tuần hoàn, thích ứng biến đổi khí hậu...
Thứ trưởng Ngoại giao Lê Anh Tuấn cho biết, Bộ Ngoại giao sẽ phối hợp chặt chẽ Bộ Nông nghiệp và Môi trường để thúc đẩy Nhóm công tác Nam-Nam trong lĩnh vực nông nghiệp hoạt động hiệu quả với 3 nhiệm vụ trọng tâm sau: Thứ nhất, góp phần kiến tạo môi trường chính trị thuận lợi, làm sâu sắc quan hệ và sự tin cậy chính trị giữa Việt Nam và các nước châu Phi.
Thứ hai, đồng hành cùng các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh tìm kiếm cơ hội đầu tư, phát triển các dự án nông nghiệp, chế biến nông sản, chuyển giao công nghệ… tại các nước châu Phi; phối hợp tìm kiếm, vận động nguồn lực để triển khai các dự án hợp tác Nam-Nam về nông nghiệp theo mô hình ba bên, bốn bên hoặc đối tác công-tư (PPP).
Thứ ba, thúc đẩy xây dựng mạng lưới đối tác cho Nhóm công tác Nam-Nam để cùng nhau tìm kiếm các giải pháp, cơ hội, dự án hợp tác mới hỗ trợ các nước châu Phi phát triển nông nghiệp.