Tăng cường hợp tác, thúc đẩy phát triển và hiện đại hóa nông thôn

Ngày 12/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn khoa học quốc tế “Hợp tác Kinh tế Saemaul toàn cầu” năm 2026 (Global Saemaul Economic Cooperation Conference 2026).

Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh), Trường đại học Yeungnam; Quỹ Saemaul và tỉnh Gyeongsangbuk ký kết Biên bản ghi nhớ về thịnh vượng chung bền vững và thiết lập quan hệ đối tác kinh tế Saemaul toàn cầu. (Ảnh: HOÀNG LIÊM)
Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh), Trường đại học Yeungnam; Quỹ Saemaul và tỉnh Gyeongsangbuk ký kết Biên bản ghi nhớ về thịnh vượng chung bền vững và thiết lập quan hệ đối tác kinh tế Saemaul toàn cầu. (Ảnh: HOÀNG LIÊM)

Diễn đàn quy tụ hơn 500 đại biểu; trong đó, có 35 đại biểu Hàn Quốc, 70 đại diện các làng thí điểm Saemaul (Phong trào Làng mới, hiện đại hóa và phát triển kinh tế nông thôn được Hàn Quốc triển khai từ năm 1970) tại Việt Nam; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan Trung ương, địa phương; cơ quan ngoại giao; các trường đại học, viện nghiên cứu; nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức xã hội, giảng viên và sinh viên.

Với chủ đề “Vượt ra ngoài hỗ trợ phát triển chính thức, hướng tới thịnh vượng chung: Kỷ nguyên mới của Quan hệ đối tác Kinh tế Saemaul toàn cầu”, diễn đàn hướng đến mở rộng hợp tác Saemaul từ hỗ trợ phát triển cộng đồng sang quan hệ đối tác bình đẳng, cùng kiến tạo giá trị và cùng phát triển.

Diễn đàn đồng thời kết nối kinh nghiệm phát triển nông thôn với tri thức, khoa học-công nghệ, doanh nghiệp, thị trường và các chuỗi giá trị toàn cầu.

ndo_br_le-minh-hoan-2.jpg
Đồng chí Lê Minh Hoan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phát biểu tại diễn đàn. (Ảnh: HOÀNG LIÊM)

Phát biểu tại Diễn đàn, đồng chí Lê Minh Hoan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cho rằng: Phát triển nông thôn không chỉ được đo bằng những công trình hữu hình. Sự phát triển ấy còn phụ thuộc vào niềm tin, tinh thần tự chủ, khả năng hợp tác và năng lực cùng nhau giải quyết vấn đề của cộng đồng. Tiến trình này cần chuyển từ “làm cho cộng đồng” sang “làm cùng cộng đồng”, từ hỗ trợ sang trao năng lực và từ xem người dân là người thụ hưởng sang người đồng kiến tạo.

“Nếu Saemaul của thế kỷ XX giúp kết nối những con người trong một ngôi làng, thì Saemaul trong thế kỷ XXI cần giúp kết nối những cộng đồng mạnh với tri thức, công nghệ, doanh nghiệp, thị trường và các chuỗi giá trị toàn cầu’, đồng chí Lê Minh Hoan nhấn mạnh.

ndo_br_tham-quan-2.jpg
Khách tham quan, tìm hiểu sản phẩm mật ong tại một gian hàng Hàn Quốc tại Diễn đàn. (ảnh: HOÀNG LIÊM)

Tại Diễn đàn, các chuyên gia, đại biểu cũng chia sẻ nhiều ý kiến có giá trị cao. Ông Kwak Busung, Trưởng Văn phòng đại diện Quỹ Saemaul tại Việt Nam, cùng đại diện các làng thí điểm chia sẻ kinh nghiệm triển khai thực tế. Mạng lưới Saemaul tại Việt Nam hiện có 15 làng, với hoạt động từng bước được mở rộng sang nông nghiệp, hợp tác xã, phát triển sản phẩm, xây dựng thương hiệu và kết nối thị trường.

Các chuyên gia cũng trình bày những ý kiến về tương lai của Saemaul trước những chuyển biến mới về công nghệ, biến đổi khí hậu, dân số và phát triển bền vững.

Theo Giáo sư Han Dong Geun, Giáo sư danh dự Trường đại học Yeungnam (Hàn Quốc), việc mở rộng các giá trị Saemaul cần gắn kết với chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI), bền vững môi trường, hòa hợp xã hội và tăng trưởng bao trùm.

Còn theo ông Lee Dong Hyung, Nghiên cứu viên cao cấp Viện Nghiên cứu Gyeongbuk (Hàn Quốc), việc hợp tác kinh tế Saemaul toàn cầu cần hướng tới một cơ chế hợp tác bình đẳng, hai chiều, đa phương và bền vững; nơi các quốc gia, địa phương, trường đại học, doanh nghiệp và tổ chức cùng chia sẻ tri thức, kinh nghiệm và nguồn lực.

ndo_br_hwang-2.jpg
Ông Hwang Myoung Suk, Phó Tỉnh trưởng phụ trách hành chính tỉnh Gyeongsangbuk, phát biểu tại Diễn đàn. (Ảnh: HOÀNG LIÊM)

Ông Hwang Myoung Suk, Phó Tỉnh trưởng phụ trách hành chính tỉnh Gyeongsangbuk, cho rằng: Phong trào Saemaul đã trở thành một mô hình phát triển toàn cầu nhận được sự quan tâm của nhiều quốc gia. Trong giai đoạn mới, tỉnh Gyeongsangbuk hướng tới mở rộng hợp tác Saemaul sang kinh tế, văn hóa và các lĩnh vực khác; đồng thời, xây dựng mạng lưới hợp tác toàn cầu nhằm tạo nên những bước phát triển mới trên phạm vi quốc tế.

ndo_bl_gs-lan-4.jpg
Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thị Phương Lan, Hiệu trưởng Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh), phát biểu tại Diễn đàn. (Ảnh: HOÀNG LIÊM)

Còn theo Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thị Phương Lan, Hiệu trưởng Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh), hai khái niệm quan trọng của hợp tác Saemaul trong giai đoạn mới là “đối tác” và “thịnh vượng chung”. Hợp tác cần chuyển từ hỗ trợ cộng đồng sang tăng cường năng lực để cộng đồng tự phát triển; từ các dự án riêng lẻ sang hệ sinh thái hợp tác; và từ chia sẻ kinh nghiệm sang cùng kiến tạo tri thức và giải pháp mới.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Minh Tâm, Phó Giám đốc đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh: Hợp tác Saemaul trong giai đoạn mới cần đặt người dân ở vị trí trung tâm. Hợp tác cần mở rộng từ phát triển cộng đồng sang kết nối kinh tế nông thôn và hình thành mạng lưới hợp tác giữa chính quyền, trường đại học, doanh nghiệp, tổ chức phát triển và cộng đồng.

Có thể bạn quan tâm