Doanh nhân trẻ Sơn La tận dụng lợi thế cửa khẩu để nâng tầm kinh tế tư nhân

Với nhiều thuận lợi như vùng nguyên liệu nông nghiệp, du lịch, chế biến, năng lượng, kinh tế cửa khẩu và liên kết vùng, doanh nhân trẻ Sơn La hoàn toàn có thể phát triển các chuỗi giá trị nông nghiệp theo hướng chế biến sâu, nâng cao chất lượng, bảo quản, logistics, đồng thời tăng cường kết nối doanh nghiệp địa phương.

Các đồng chí điều hành phiên đối thoại. (Ảnh: Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cung cấp)
Các đồng chí điều hành phiên đối thoại. (Ảnh: Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cung cấp)

Ngày 11/9, tại Sơn La, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Sơn La, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sơn La tổ chức Vòng đối thoại địa phương-Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) 2026 với chủ đề "Kinh tế tư nhân Việt Nam: Đột phá thể chế-Hợp lực công tư".

22016.jpg
Toàn cảnh Phiên đối thoại. (Ảnh: Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cung cấp)

Theo Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Đặng Việt Bách, Sơn La có nhiều lợi thế để phát triển kinh tế tư nhân, nhất là vùng nguyên liệu nông nghiệp, du lịch, chế biến, năng lượng, kinh tế cửa khẩu và liên kết vùng.

Từ những quan sát của Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Sơn La đã sẵn sàng tập trung phát triển các chuỗi giá trị nông nghiệp theo hướng chế biến sâu; tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh từ những vướng mắc cụ thể của doanh nghiệp; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp gắn với những bài toán thực tiễn như bảo quản nông sản, truy xuất nguồn gốc, phát triển sản phẩm du lịch, hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị cho doanh nghiệp nhỏ và vừa...

Trong khuôn khổ phiên đối thoại, các đại biểu tập trung trao đổi, cho ý kiến vào một số vấn đề như hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và huy động nguồn lực cho phát triển; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng lực quản trị doanh nghiệp; phát triển các ngành hàng thế mạnh theo chuỗi giá trị, nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm; thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

22010.jpg
22012.jpg
Các đại biểu thảo luận về những thuận lợi và khó khăn của doanh nghiệp Sơn La. (Ảnh: Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cung cấp)

Các ý kiến đề xuất tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong giải quyết thủ tục hành chính, thủ tục đầu tư, tháo gỡ khó khăn về đất đai, quy hoạch, mặt bằng và tiếp cận nguồn lực; đẩy mạnh liên kết giữa doanh nghiệp với cơ sở đào tạo, nhà khoa học, hợp tác xã và người dân...

Phiên đối thoại diễn ra với tinh thần "Thẳng thắn-Xây dựng-Tập trung vào giải pháp", trong đó các doanh nghiệp tập trung phản ánh những khó khăn, vướng mắc đang trực tiếp tác động đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và quá trình mở rộng quy mô.

Từ thực tiễn đó, các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp đáng chú ý như đồng hành thực chất giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp, gắn hỗ trợ doanh nghiệp với nâng cao năng lực quản trị, ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo và bền vững.

Từ những ý kiến tại phiên đối thoại, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La Hà Trung Chiến đã gợi mở một số hướng đi trọng tâm để phát triển kinh tế tư nhân tại địa phương.

22014.jpg
Đồng chí Hà Trung Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La, phát biểu tại phiên đối thoại. (Ảnh: Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cung cấp)

Cụ thể, đồng chí Hà Trung Chiến đề nghị cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phản ánh thẳng thắn những khó khăn, vướng mắc về đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng, xây dựng, môi trường, hạ tầng, vốn và thị trường; tìm giải pháp để doanh nghiệp tư nhân không chỉ tăng về số lượng mà còn nâng cao quy mô, năng lực quản trị, công nghệ và sức cạnh tranh.

Ngoài ra, cần chuyển lợi thế của tỉnh thành giá trị, lợi thế của doanh nghiệp; thu hút doanh nghiệp có công nghệ, vốn và thị trường tham gia các chuỗi giá trị của tỉnh; nâng cao năng lực nội tại của doanh nghiệp bằng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tăng năng suất, chất lượng nguồn nhân lực và xây dựng thương hiệu...

Dịp này, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã trao kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát tặng 3 gia đình (mỗi gia đình 70 triệu đồng) bị ảnh hưởng bởi thiên tai trên địa bàn thời gian qua.

Có thể bạn quan tâm