Tăng cường hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam và Lào

NDO - Sáng 25/11, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Lào Phoxay Khaykhamphithoune đến chào nhân dịp sang Việt Nam đồng chủ trì Tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Lào lần thứ 7.
0:00 / 0:00
0:00
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Lào Phoxay Khaykhamphithoune. (Ảnh: Báo Thế giới và Việt Nam)
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Lào Phoxay Khaykhamphithoune. (Ảnh: Báo Thế giới và Việt Nam)

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn bày tỏ vui mừng về những bước phát triển tích cực và hiệu quả của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào thời gian qua.

Bộ trưởng đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao, đặc biệt là việc phối hợp thúc đẩy, duy trì trao đổi, tiếp xúc cấp cao thường xuyên và các cơ chế hợp tác song phương.

Hai bên cùng các bộ, ngành, địa phương liên quan của hai nước tổ chức thành công nhiều hoạt động ý nghĩa trong khuôn khổ “Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022”, kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa hai nước.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị trong thời gian tới, hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao giai đoạn 2021-2025, phát huy hiệu quả các cơ chế tham vấn hằng năm cấp Bộ trưởng và Thứ trưởng, khuyến khích các đơn vị liên quan tăng cường trao đổi thông tin và kinh nghiệm, nhất là trong công tác nghiên cứu chiến lược, ngoại giao kinh tế, lãnh sự, biên giới, đào tạo...

Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới diễn biến phức tạp, hai bên cần tăng cường phối hợp lập trường, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế, khu vực và tiểu vùng.

Bộ trưởng khẳng định, Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ tối đa để Lào đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN trong năm 2024.

Thứ trưởng Ngoại giao Lào Phoxay Khaykhamphithoune chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, coi đó là nguồn động viên đối với công cuộc xây dựng, phát triển đất nước Lào; vui mừng nhận thấy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước, cũng như hai Bộ Ngoại giao ngày càng được thắt chặt, đi vào chiều sâu.

Thứ trưởng nhất trí phối hợp để góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác song phương nói chung, cũng như hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao nói riêng, nhất là phối hợp trong công tác ngoại giao kinh tế để phục vụ phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội tại mỗi nước sau đại dịch.

* Sáng cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu và Thứ trưởng Ngoại giao Lào Phoxay Khaykhamphithoune đồng chủ trì Tham khảo chính trị Việt Nam-Lào lần thứ 7. Cùng dự có Đại sứ Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang, lãnh đạo nhiều đơn vị của hai Bộ Ngoại giao.

Tăng cường hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam và Lào ảnh 1

Tham khảo chính trị Việt Nam-Lào lần thứ 7. (Ảnh: Báo Thế giới và Việt Nam)

Hai bên bày tỏ phấn khởi về sự phát triển tích cực và bền vững của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, trong đó có đóng góp của hai Bộ Ngoại giao.

Hai bên bày tỏ hài lòng về kết quả đạt được trong trụ cột hợp tác quốc phòng, an ninh. Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư có tiến triển tích cực.

Kim ngạch thương mại hai chiều 10 tháng đầu năm 2022 đạt hơn 1,4 tỷ USD, tăng 28,2% so với cùng kỳ 2021. Việt Nam tiếp tục là nước đầu tư trực tiếp lớn thứ ba tại Lào. Các lĩnh vực hợp tác quan trọng khác như giáo dục-đào tạo, năng lượng, giao thông vận tải, nông nghiệp, văn hoá, du lịch, hợp tác địa phương... tiếp tục được quan tâm thúc đẩy.

Hai Thứ trưởng nhất trí cao về định hướng và các biện pháp phát huy hơn nữa vai trò của hai Bộ Ngoại giao trong việc góp phần không ngừng củng cố quan hệ chính trị gắn bó, tin cậy, cũng như thúc đẩy hợp tác song phương.