Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam tiếp kiến lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào

NDO - Ngày 25/11, tiếp tục chương trình công tác, Đoàn đại biểu Kiểm toán Nhà nước Việt Nam do đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước đã đến chào xã giao Thủ tướng Chính phủ Lào Phankham Viphavanh và Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sunthon Sayachak.
0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng Chính phủ Lào Phankham Viphavanh tiếp Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)
Thủ tướng Chính phủ Lào Phankham Viphavanh tiếp Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Tại các buổi tiếp, đồng chí Ngô Văn Tuấn bày tỏ vui mừng và trân trọng cảm ơn Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh và Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sunthon Sayachak đã dành thời gian tiếp đón và chuyển lời thăm hỏi của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Báo cáo về kết quả hội đàm và việc ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa hai cơ quan Kiểm toán Nhà nước Việt Nam-Lào giai đoạn 2022-2027, đồng chí Ngô Văn Tuấn cũng bày tỏ mong muốn Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh và Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sunthon Sayachak tiếp tục ủng hộ và tạo điều kiện để hai cơ quan hợp tác chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao đối với vị trí, vai trò, chức năng và nhiệm vụ của mỗi cơ quan, tương xứng với quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam tiếp kiến lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào ảnh 1

Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sunthon Sayachak tiếp Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Chào mừng đồng chí Ngô Văn Tuấn và Đoàn tới thăm Lào, Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh và Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sunthon Sayachak cũng chúc mừng đồng chí Ngô Văn Tuấn được Quốc hội Việt Nam tín nhiệm bầu làm Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam; gửi lời thăm hỏi tới Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai cơ quan Kiểm toán Nhà nước thời gian qua, Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh và Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sunthon Sayachak đề nghị thời gian tới hai cơ quan tăng cường việc trao đổi đoàn, nhất là các đoàn chuyên môn nhằm nâng cao năng lực cho Kiểm toán Nhà nước Lào.

Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh và Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sunthon Sayachak cũng đề nghị Kiểm toán Nhà nước Việt Nam giúp hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng cán bộ cho Kiểm toán Nhà nước Lào; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm xây dựng các văn bản pháp lý liên quan đến công tác kiểm toán cho phù hợp với tình hình thực tế của Kiểm toán Nhà nước Lào.