Nhân dịp kỷ niệm 59 năm thành lập ASEAN (8/8/1967-8/8/2026) và 31 năm Việt Nam tham gia ASEAN (1995-2026), Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung có bài viết về sự đóng góp của Việt Nam, cũng như vai trò trung tâm và năng lực kiến tạo của ASEAN trong duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới.
Chiều 7/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề "Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới" đã bế mạc dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung.
Trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, chiều 5/8, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức Phiên họp “Ngoại giao khoa học-công nghệ góp phần kiến tạo năng lực phát triển quốc gia”.
Chiều 15/7, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dự và chỉ đạo Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch sản xuất, kinh doanh 6 tháng cuối năm 2026 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex).
Ngày 12/7, Cuộc gặp không chính thức giữa các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN với Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao dẫn đầu Đoàn Việt Nam tham dự cuộc họp.
Trong nhiều năm qua, quan hệ Việt Nam-Philippines tiếp tục nhận được sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo cấp cao hai bên. Dấu mốc nổi bật là chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tạo động lực mới cho quan hệ song phương khi hai nước nâng cấp lên Đối tác Chiến lược tăng cường.
Cùng với việc cử đoàn tham gia cứu hộ, cứu nạn, việc Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam quyết định viện trợ nhân đạo khẩn cấp số tiền 300.000 USD để giúp Chính phủ và nhân dân Venezuela khắc phục hậu quả trận động đất là minh chứng sống động về tình đoàn kết quốc tế và tình cảm hữu nghị giữa hai dân tộc.
Ngày 30/1, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an chủ trì Hội nghị giao ban tháng 1, triển khai công tác tháng 2/2026.
Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow, ngày 14/12, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã thăm và làm việc tại Vương quốc Thái Lan.
Ngày 3/11, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an dự, phát biểu tại Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng.
Nhân dịp kỷ niệm 122 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Panama (3/11/1903-3/11/2025), ngày 3/11, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng tới Tổng thống Jose Raul Mulino.
Ngoại trưởng Iran ông Abbas Araqchi ngày 10/5 khẳng định Tehran sẽ không bao giờ từ bỏ "các quyền hạt nhân", nếu mục tiêu của Mỹ là tước bỏ những quyền đó. Tuyên bố được đưa ra tại Doha, chỉ một ngày trước vòng đàm phán gián tiếp mới giữa Iran và Mỹ dự kiến diễn ra tại Oman.
Tổng thống Mỹ Donald Trump bổ nhiệm Ngoại trưởng Marco Rubio làm Cố vấn An ninh Quốc gia tạm quyền, đồng thời đề cử ông Mike Waltz giữ vị trí Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc – động thái đánh dấu sự thay đổi nhân sự cấp cao đầu tiên trong nhiệm kỳ hai.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio ngày 18/4 cảnh báo Washington sẽ rút khỏi nỗ lực làm trung gian hòa giải giữa Nga và Ukraine nếu không thấy tiến triển rõ ràng trong vài ngày tới.
Nhận lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tae-yul đã thăm chính thức Việt Nam kết hợp dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Đối tác vì Tăng trưởng xanh và Mục tiêu toàn cầu (P4G) lần thứ tư từ ngày 15-17/4/2025.
Iran sẽ tham vấn Nga trước khi đàm phán hạt nhân lần hai với Mỹ ngày 19/4 tại Rome, Italy. Nga là một trong những quốc gia từng ký kết thỏa thuận hạt nhân với Iran năm 2015 và ủng hộ chương trình hạt nhân dân sự nước này, Moskva cũng từng ngỏ ý làm trung gian đàm phán giữa Iran và Mỹ nhằm giảm căng thẳng xung quanh chương trình hạt nhân của Tehran.
Ngoại trưởng Italia Antonio Tajani ngày 14/4 cho biết vòng đàm phán hạt nhân thứ hai giữa Mỹ và Iran sẽ diễn ra tại Rome. Trước đó, Mỹ và Iran đã có cuộc gặp được đánh giá là “tích cực” và “xây dựng” tại Oman vào ngày 12/4 và nhất trí sẽ tiếp tục đàm phán vào ngày 19/4.
Tại phiên điều trần trước quốc hội Pháp vào ngày 2/4, Ngoại trưởng nước này Jean-Noel Barrot cho biết rằng; nếu các cuộc đàm phán hạt nhân với Iran thất bại, xung đột quân sự với Tehran là không thể tránh khỏi.
Sáng 19/2, tại Trụ sở Bộ ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiến hành hội đàm chính thức với Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba, Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Cuba Bruno Rodríguez Parrilla đang trong chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 18-20/2.
Nhân dịp ông Marco Rubio được Thượng viện thông qua và chính thức trở thành Ngoại trưởng Hợp chúng quốc Hoa Kỳ ngày 21/1, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi thư chúc mừng Ngoại trưởng mới của Hoa Kỳ.
Ngày 19/1, trong khuôn khổ Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan.
Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị với các nước bạn bè ở châu Phi, trong đó có Togo, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, sự tin cậy chính trị là nền tảng quan trọng để hai nước thúc đẩy hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực trong thời gian tới.
Sáng 5/12, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cùng các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tiếp xúc cử tri huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) sau Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV và trước Kỳ họp thứ 19, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17.
Ngày 27/11, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc hội đàm trực tuyến với Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane.
Nhân dịp Cố vấn tối cao của Quốc vương Campuchia , Phó Chủ tịch Thứ nhất Thượng viện Campuchia Prak Sokhonn được Quốc hội Campuchia bổ nhiệm là Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Vương quốc Campuchia, ngày 21/11, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi Thư chúc mừng.
Ngày 20/11, Quốc hội Campuchia đã phê chuẩn bổ nhiệm ông Prak Sokhonn làm Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao mới của nước này, thay thế ông Sok Chenda Sophea.