Hợp tác giữa hai cơ quan Kiểm toán Nhà nước Việt Nam và Lào

Chiều 24/11, tại thủ đô Viêng Chăn đã diễn ra lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Kiểm toán Nhà nước Việt Nam và Cơ quan Kiểm toán Nhà nước Lào giai đoạn 2022-2027.
0:00 / 0:00
0:00
Ký kết hợp tác giai đoạn 2022-2027 giữa Kiểm toán nhà nước Việt Nam và Cơ quan Kiểm toán nhà nước Lào. (Ảnh: Trịnh Dũng)
Ký kết hợp tác giai đoạn 2022-2027 giữa Kiểm toán nhà nước Việt Nam và Cơ quan Kiểm toán nhà nước Lào. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Đây là hoạt động chào mừng “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2022”, kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào. Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam và Chủ tịch Kiểm toán Nhà nước Lào Viengthavisone Thephachanh chủ trì lễ ký.

Theo thỏa thuận hợp tác, hai bên thống nhất trao đổi các đoàn công tác để trao đổi kinh nghiệm về công tác kiểm toán; chia sẻ về những chủ đề cùng quan tâm thông qua việc phối hợp tổ chức các hội thảo, hội nghị, tọa đàm, đào tạo, bồi dưỡng, trao đổi chuyên gia; tăng cường các hoạt động hợp tác giữa hai cơ quan và giữa các Kiểm toán nhà nước khu vực của hai cơ quan.

Hai bên cũng nhất trí trao đổi thông tin, tài liệu để phục vụ cho việc thực hiện chức năng nhiệm vụ; nghiên cứu, xem xét và phối hợp kiểm toán đối với các dự án hoặc chủ đề cụ thể mà hai bên và hai Chính phủ đã thống nhất hoặc các nội dung phù hợp theo thỏa thuận.

Hợp tác giữa hai cơ quan Kiểm toán Nhà nước Việt Nam và Lào ảnh 1

Quang cảnh hội đàm. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Nhân dịp này, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam cũng tổ chức lễ ký Biên bản thỏa thuận hợp tác với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) về việc hỗ trợ triển khai Dự án Cải tiến công tác quản trị hoạt động văn phòng theo hướng hiện đại hóa của Cơ quan Kiểm toán Nhà nước Lào (E-Office).

Trước đó, lãnh đạo hai cơ quan Kiểm toán Nhà nước Việt Nam và Lào đã hội đàm nhằm đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua và đưa ra định hướng hợp tác trong thời gian tới. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện; thúc đẩy việc thực hiện thỏa thuận Chiến lược hợp tác giữa Việt Nam-Lào giai đoạn 2021-2030 và Hiệp định Hợp tác song phương giữa Việt Nam-Lào giai đoạn 2021-2025 trong hoạt động hợp tác kiểm toán.

Hai bên cũng thống nhất tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương, đặc biệt trong khuôn khổ ASOSAI, ASEANSAI và Diễn đàn hợp tác ba bên giữa Việt Nam-Lào-Campuchia để gia tăng giá trị và lợi ích của mỗi bên và của các tổ chức nói chung