Nắng nóng tại Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Châu Á chật vật trong nắng nóng

Nhiều nước châu Á đang vật lộn với thời tiết nắng nóng khi nhiệt độ tăng cao kỷ lục. Khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu đang là vấn đề được các nước quan tâm bởi nền nhiệt độ tăng cao bất thường gây ảnh hưởng lớn tới đời sống sinh hoạt của người dân, làm đình trệ hoạt động sản xuất và tác động không nhỏ tới kinh tế-xã hội.
Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ.

Đồng Nai: Số ca mắc Covid-9 tăng cao là chuyện bình thường?

Trong 5 ngày đầu tiên của tháng 11, tỉnh Đồng Nai ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 mới liên tục tăng cao, bình quân mỗi ngày gần 1.000 ca; trong đó, có 2 ngày nhiều nhất cả nước. Phóng viên Báo Nhân Dân đã có cuộc phỏng vấn Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ một số nội dung liên quan đến vấn đề này.

Du khách thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang tại một điểm du lịch ở TP Phú Quốc.

Du khách đến Phú Quốc tăng cao trong những ngày nghỉ lễ

Chiều 3-5, ông Bùi Quốc Thái, Giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang cho biết, trong bốn ngày nghỉ từ 30-4 đến 3-5, tổng lượt khách đến tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ước đạt 176.921 lượt khách, tăng gấp nhiều lần so cùng kỳ năm 2020. Riêng TP Phú Quốc đã đón 91.406 lượt khách, tăng gấp nhiều lần so cùng kỳ.