Tân Hồng phát huy tốt nguồn lực xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Để hoàn thành mục tiêu xây dựng thành công xã nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2022, xã Tân Hồng (huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) đã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền trong quá trình thực hiện, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, kiên trì, quyết liệt “làm đến đâu chắc đến đó”, không chủ quan, nóng vội.
0:00 / 0:00
0:00
Đường vào “làng tiến sĩ” Mộ Trạch, xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.
Đường vào “làng tiến sĩ” Mộ Trạch, xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

Về xã Tân Hồng, ai cũng cảm nhận rõ bộ mặt nông thôn có rất nhiều khởi sắc từ phong trào xây dựng nông thôn mới. Trên địa bàn toàn xã, những con đường bê-tông rộng rãi nối liền thôn, xóm cùng những đường hoa vươn ra khắp các cánh đồng. Đường liên xã dài 4,5 km được mở rộng trải nhựa, đồng bộ với hệ thống vỉa hè cùng hệ thống đèn cao áp chiếu sáng.

Các khu di tích lịch sử, trung tâm văn hóa xã, nhà thi đấu đa năng được xây dựng bề thế, khang trang. Cả 3 trường học trên địa bàn xã được xây dựng theo chuẩn quốc gia và chất lượng giáo dục đứng tốp đầu trong huyện.

Theo đồng chí Vũ Huy Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Hồng: Để xây dựng nông thôn mới cần tranh thủ tốt mọi nguồn lực, trong đó dựa vào nội lực là chính.

Thời gian vừa qua, Tân Hồng đã huy động được nguồn lực rất lớn để xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu với tổng số vốn hơn 92 tỷ đồng (trong đó cấp trên hỗ trợ 20 tỷ đồng). Xã đã dành số tiền hơn 50,8 tỷ đồng để tu bổ, làm mới hệ thống đường giao thông; đầu tư gần 16 tỷ đồng xây dựng vật chất các trường học; tu bổ trụ sở xã với kinh phí hơn 6,6 tỷ đồng; dành gần 8,6 tỷ đồng xây dựng các công trình thiết yếu…

Riêng trong năm 2022, xã Tân Hồng đầu tư hơn 48 tỷ đồng cải tạo, nâng cấp hệ thống đường giao thông trong toàn xã, nổi bật nhất là tuyến đường “làng tiến sĩ” Mộ Trạch; sửa chữa, cải tạo trường mầm non, trường tiểu học, nâng cấp chợ và trạm y tế xã, di chuyển đường điện chiếu sáng, xây bồn hoa đường trục xã.

Toàn xã hiện có 3 tuyến đường trục chính trải bê-tông rộng 5,5m, dài hơn 3,5 km; 22 tuyến đường thôn được bê-tông hóa có chiều rộng 3,5-5m, tổng chiều dài 7,75 km; 103 tuyến đường ngõ xóm đạt chuẩn với tổng chiều dài 10,7 km.

Đặc biệt hệ thống 25 tuyến đường trục chính ra đồng có tổng chiều dài gần 12,4 km có nền đường rộng 5-5,5m, bảo đảm thuận lợi đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng và sản xuất hàng hóa tập trung.

Các thiết chế văn hóa ở Tân Hồng thật sự nổi bật. Xã thực hiện xây dựng xã văn hóa gắn liền với xây dựng nông thôn mới. Nhà văn hóa xã được quy hoạch lồng ghép với hội trường trung tâm xã có hơn 300 chỗ ngồi.

Sân vận động và các công trình phụ trợ có diện tích 8.125m2 được phê duyệt theo quy hoạch đã đi vào hoạt động. Khu trung tâm thể dục, thể thao được đầu tư xây dựng với kinh phí hơn 13 tỷ đồng. Cả 4 thôn đều có nhà văn hóa rộng rãi, nhỏ nhất có diện tích 250m2, lớn nhất có diện tích 350m2.

Các nhà văn hóa thôn đều gắn liền với khu sân thể thao, bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, dụng cụ thể thao ngoài trời. Các sân thể thao đều có diện tích từ 2.500m2 trở lên. Xã cũng đã xây dựng bể bơi thông minh cho thiếu niên và các em học sinh tập bơi.

Về mô hình thôn thông minh, xã Tân Hồng đã đạt cả 9/9 tiêu chí. Thôn Mộ Trạch đã được công nhận là thôn thông minh. Xã đã lắp đặt 26 camera an ninh giám sát và vận động nhân dân lắp đặt 180 camera tại những nơi cần thiết.

Người dân đã quen sử dụng các thiết bị thông minh trong kinh doanh, buôn bán và ứng dụng thông tin điện tử trong quảng bá, giới thiệu sản phẩm. Tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động sử dụng điện thoại thông minh đạt 97%.

Cùng với chính sách kích cầu, hỗ trợ của huyện, xã đã ban hành chính sách hỗ trợ các thôn nhằm tạo động lực và khuyến khích người dân cùng chung sức tham gia, nhất là đầu tư, cải tạo, xây dựng mới các công trình kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Nhiều người con của Tân Hồng và dòng họ Võ đã đóng góp hàng tỷ đồng để xây dựng quê hương. Tiêu biểu nhất là gia đình Tiến sĩ Võ Văn Hồng và bà Trần Thị Bích Lan đã ủng hộ 15 tỷ đồng để làm đường “làng tiến sĩ” Mộ Trạch dài 3.215m. Chợ làng Mộ Trạch cũng được đầu tư xây dựng với kinh phí khoảng 4,9 tỷ đồng, tạo thuận lợi cho nhân dân giao thương hàng hóa.

Ông Vũ Quang Thái, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bình Giang cho biết: Xã Tân Hồng đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học-công nghệ vào sản xuất, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đẩy mạnh phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững.

Xã đã phát huy tối đa vai trò chủ thể của người dân, huy động các nguồn lực để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; thực hiện tốt việc lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án, sự đóng góp của các hợp tác xã, doanh nghiệp đóng trên địa bàn...

Trong sản xuất lúa, xã đã thực hiện 100% cơ giới hóa các khâu làm đất và khâu thu hoạch. Các mô hình làm mạ khay, cấy lúa bằng máy đạt 70% của các hợp tác xã nông nghiệp. Việc phun thuốc bảo vệ thực vật đang được ứng dụng bằng thiết bị bay không người lái, góp phần giảm chi phí lao động và bảo vệ sức khỏe con người.

Xã Tân Hồng luôn quan tâm việc đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, điều hành, quản lý của chính quyền, bảo đảm thống nhất về nhận thức, chủ trương và tổ chức thực hiện; phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và nhân dân trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Trong đó, chú trọng phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, quy mô tập trung trên cơ sở khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai, lao động gắn với bảo vệ môi trường.

Song song với tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp, xã Tân Hồng chú trọng phát triển kinh doanh, dịch vụ, các hoạt động sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, phát huy các nghề truyền thống và du nhập các ngành nghề mới nhằm giải quyết việc làm, thu nhập cho người lao động.

Hiện nay trên địa bàn xã có 102 hộ làm các ngành nghề phụ, tham gia sản xuất tiểu thủ công nghiệp và có 22 cơ sở sản xuất thu hút khoảng 268 lao động; khoảng 1.700 người đi làm ăn xa và 172 người đi lao động hợp tác quốc tế…

Với những nỗ lực trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, năm 2022 tổng giá trị sản xuất của xã ước đạt 388,4 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người là 70,79 triệu đồng/năm.

Năm 2023, tổng giá trị sản xuất đạt hơn 418 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 72,7 triệu đồng (tăng gần 2 triệu đồng/người so với năm 2022). Trong công tác cải cách hành chính, xã Tân Hồng 2 năm liên tiếp (2022-2023) đứng đầu chỉ số cải cách hành chính của huyện.