Ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Lâm Đồng xác định, việc triển khai chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, phục vụ người dân, doanh nghiệp và các hoạt động chuyên môn của ngành rất cấp thiết.
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, ngày 26/10, phát biểu tại phiên thảo luận tổ, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đỗ Đức Duy đã thông tin, giải trình tới các đại biểu Quốc hội về các ý kiến còn khó khăn, vướng mắc trong triển khai thi hành Luật Đất đai.
Để phát huy các nguồn lực tài nguyên và môi trường cho phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường tập trung chỉ đạo tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính; tập trung hoàn thiện thể chế, đổi mới cơ chế, chính sách, cải cách thủ tục hành chính, nhất là kiểm tra, giám sát công tác quản lý sử dụng tài nguyên và môi trường ở các địa phương, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết, thị trường đất hiếm hết sức phức tạp, chủ yếu do các nước lớn đang điều hành; do đó, việc khai thác đất hiếm đã được Chính phủ chỉ đạo sát sao.
Tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, trong 2,5 ngày (từ 4/6-sáng 6/6), Quốc hội bắt đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn với vấn đề thuộc nhiều lĩnh vực đang được cử tri và nhân dân cả nước quan tâm.
Trong hôm nay, hai tư lệnh ngành Tài nguyên và Môi trường và Công thương sẽ đăng đàn trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về các vấn đề tài nguyên biển quốc gia, ô nhiễm nguồn nước, tài nguyên khoáng sản, thương mại điện tử...
Năm 2024 đánh dấu tròn 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An (tỉnh Ninh Bình) được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, cũng tròn 35 năm Việt Nam phê chuẩn Công ước Di sản thế giới của UNESCO. Sở hữu tám di sản thế giới, Việt Nam hiện là quốc gia thành viên tích cực, có những đóng góp ghi dấu ấn trong thực hiện chính sách của UNESCO về bảo tồn, phát huy giá trị di sản và phát triển bền vững.
Trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội, tình trạng ô nhiễm môi trường tiếp tục diễn biến phức tạp, chất lượng môi trường ở một số nơi suy giảm mạnh, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sức khỏe của người dân. Ðể khắc phục tình trạng này, ngành tài nguyên và môi trường, chính quyền các địa phương cần triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm chất lượng môi trường sống, bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái trên địa bàn mình quản lý.
Xác định công tác thanh tra, kiểm tra có vai trò hết sức quan trọng trong việc quản lý, bảo vệ tài nguyên, khoáng sản nên thời gian qua Sở Tài nguyên và Môi trường Đắk Nông đã đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra nhằm kịp thời chấn chỉnh sai phạm; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về lĩnh vực tài nguyên và môi trường; góp phần chấn chỉnh công tác thi hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân, các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ trên địa bàn; tăng thu ngân sách, tạo quỹ đất sạch thu hút các dự án khả thi, phù hợp với phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.
Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông cho biết, qua quá trình thanh tra đã phát hiện nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm và bị xử phạt về lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường, nộp ngân sách địa phương nhiều tỷ đồng.
Chiều 29/12, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp Bộ Công an tổ chức lễ kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và lễ ký kết Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2022-2026.
Chiều 25/11, tại Hà Nội, Báo Tài nguyên và Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) phối hợp Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi viết “Cùng giữ màu xanh của biển” lần thứ nhất và phát động cuộc thi tác phẩm báo chí “Cùng giữ màu xanh của biển” lần thứ hai.
Công an tỉnh Bắc Giang vừa khởi tố, bắt tạm giam đối với Vũ Xuân Lưu, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Việt Yên, về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý phù hợp với các tập thể, cá nhân để xảy ra thiếu sót, sai phạm trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng các loại đất khác sang đất ở giai đoạn từ tháng 7/2014-tháng 12/2019 trên địa bàn thành phố Huế.
Ngày 31/12, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà ký ban hành Quyết định số 2652/QĐ-BTNMT công bố các sự kiện nổi bật Ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2021.
Ngày 6/10, Báo Nhân Dân có bài “Rác thải ven biển Ninh Thuận gây ô nhiễm nghiêm trọng” phản ảnh tình trạng rác thải tràn ngập tại các khu vực ven biển tỉnh Ninh Thuận đã trực tiếp tác động tiêu cực đến môi trường và sức khỏe của người dân. Tỉnh Ninh Thuận đã tiếp thu và chỉ đạo xử lý vấn đề này.
Sáng 15/10, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức lễ ký Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu ý kiến.