Sức khỏe các bệnh nhân ngộ độc thực phẩm ở Quảng Nam tiến triển tốt

NDO - Chiều 21/3, TS Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện sức khỏe các bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía bắc Quảng Nam tiến triển tốt, chỉ còn một người đang thở máy.
0:00 / 0:00
0:00
Sức khỏe các bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm đang tiến triển tốt.
Sức khỏe các bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm đang tiến triển tốt.

Theo TS Mai Văn Mười, trong 3 nạn nhân nặng phải thở máy có 2 người là: Hồ Thị Tài (37 tuổi) và Hồ Văn Đại (26 tuổi) đã thôi máy thở, ngồi dậy và tự thở được. Còn bệnh nhân Hồ Văn Điều (57 tuổi) vẫn thở máy, nhưng các chỉ số sinh hiệu đều ổn định, hiện đang tiếp tục được theo dõi, điều trị.

Sức khỏe các bệnh nhân ngộ độc thực phẩm ở Quảng Nam tiến triển tốt ảnh 1

Bệnh nhân Hồ Văn Đại (26 tuổi) đã thôi máy thở và ngồi dậy được.

Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía bắc Quảng Nam tổ chức hội chẩn thường xuyên với các bác sĩ, chuyên gia Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh) và Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội); đồng thời bảo đảm đủ thuốc, vật tư để điều trị cho bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm.

Qua hội chẩn sáng nay, Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía bắc Quảng Nam sẽ dùng thuốc kháng sinh Meronem chống nhiễm trùng đa kháng kịp thời cho các bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm đang điều trị tại đây.