Với hơn 2,7 triệu km2, diện tích lãnh thổ Ca-dắc-xtan tương đương cả khu vực Tây Âu, đứng thứ chín thế giới. Kể từ khi tách khỏi LB Xô-viết (trước đây) vào cuối năm 1991, nền kinh tế của quốc gia Trung Á này đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, quyết liệt. Năm 2011, A-xta-na có tên trong danh sách 15 nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới. Kinh tế Ca-dắc-xtan chủ yếu dựa vào hoạt động xuất khẩu "vàng đen" với sản lượng dầu mỏ xuất khẩu ước tính đạt khoảng 500 nghìn m3/ngày trong năm 2015, đưa đất nước Trung Á trở thành một trong những quốc gia sản xuất dầu mỏ lớn nhất thế giới. Bên cạnh đó, Ca-dắc-xtan cũng được thiên nhiên ưu đãi nguồn dự trữ nhiên liệu hóa thạch và kim loại dồi dào. Theo ước tính, A-xta-na có trữ lượng u-ra-ni-um, crôm, chì và kẽm đứng thứ hai thế giới và là một trong những nước đứng đầu thế giới về trữ lượng than, sắt, vàng.
Bên cạnh thế mạnh về công nghiệp, nông nghiệp cũng là một lĩnh vực có tiềm năng phát triển của Ca-dắc-xtan. Hiện nay, Ca-dắc-xtan là nước sản xuất sản phẩm nông nghiệp lớn thứ bảy thế giới. Ðịa thế độc đáo với vùng thảo nguyên bao la, rộng lớn trải dài một phần ba diện tích đất nước đã tạo điều kiện thuận lợi cho người nông dân Ca-dắc-xtan chăn nuôi ngựa, cừu, lạc đà; trồng lúa mì, bông...
Trong lĩnh vực du lịch, sở hữu những cảnh sắc thiên nhiên kỳ thú, nền văn hóa du mục độc đáo, các công trình kiến trúc tráng lệ như: Nhà thờ Hồi giáo lớn nhất Trung Á Hazrat Sultan ở A-xta-na, Dinh Cộng hòa ở cố đô An-ma-tư..., Ca-dắc-xtan luôn là miền đất mới mẻ, đầy bí ẩn đối với du khách toàn cầu. Thành phố An-ma-tư với những hồ nước trong xanh, những vườn táo, vườn hoa tuy-líp trải dài trên thảo nguyên bất tận luôn là điểm đến thú vị của du khách. Theo Ngân hàng thế giới (WB), số lượt khách du lịch đến Ca-dắc-xtan trong năm 2012 đã tăng 1,5 lần so năm 2010.
Nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, Chính phủ Ca-dắc-xtan đã quyết tâm thực hiện chính sách kinh tế mới mang tên "Nurly Zhol" (Ðường đến tương lai), tập trung phát triển hạ tầng giao thông vận tải, hạ tầng công nghiệp và năng lượng, tạo công ăn việc làm và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Với chính sách này, ngành giao thông vận tải được hy vọng sẽ tạo ra 200 nghìn việc làm mới cho người dân, ảnh hưởng tích cực đến các lĩnh vực khác như: sản xuất xi-măng, máy móc, nhựa đường... Trong Thông điệp gửi người dân năm 2015, Tổng thống Ca-dắc-xtan N.Na-dắc-bai-ép khẳng định, chính sách kinh tế mới "Nurly Zhol" là mục tiêu của A-xta-na trên con đường lọt vào danh sách 30 nước phát triển nhất thế giới và cũng là "mảnh đất" để sức trẻ Ca-dắc-xtan sáng tạo, nỗ lực phấn đấu xây dựng đất nước.
Vào tháng 3 vừa qua, Ðại sứ quán Ca-dắc-xtan tại Hà Nội phối hợp với các cơ quan chức năng Việt Nam đã tổ chức buổi tọa đàm khoa học với chủ đề "Ca-dắc-xtan trong giai đoạn hiện nay - Chính sách kinh tế mới Nurly Zhol" nhằm giúp doanh nghiệp Việt Nam nắm rõ hơn tình hình cải cách kinh tế tại Ca-dắc-xtan, qua đó thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong những lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh. Ðại sứ Ca-dắc-xtan tại Việt Nam B.Du-ma-kha-nốp chia sẻ, hai nước cần đẩy mạnh hợp tác không chỉ trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, mà cả trong lĩnh vực văn hóa và chính lớp trẻ, chủ nhân tương lai của hai nước, sẽ là những người đi đầu trong việc bắc nhịp cầu văn hóa này. Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á - Âu (EEU) dự định được ký giữa năm nay sẽ là chìa khóa mở "cánh cửa mới" cho quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước.
Nền kinh tế phát triển ấn tượng, vẻ đẹp thiên nhiên kỳ thú, các công trình kiến trúc độc đáo..., tất cả đã tạo nên ở "trái tim lục địa Á - Âu" sức hấp dẫn mạnh mẽ đối với các doanh nghiệp và du khách nước ngoài. Theo các nhà phân tích, với quyết tâm cải cách của chính phủ, nền kinh tế Ca-dắc-xtan hứa hẹn sẽ phát triển mạnh mẽ và trở thành "điểm sáng" trong bức tranh kinh tế khu vực và toàn cầu.
(Theo tài liệu của Sứ quán Ca-dắc-xtan)