Sri Lanka đối mặt với "khủng hoảng kép"

Khủng hoảng chính trị tại Sri Lanka đã dẫn đến việc Tổng thống Gotabaya Rajapaksa từ chức. Giờ đây, nước này còn đối mặt với khủng hoảng kinh tế sau khi trải qua nhiều tháng thiếu lương thực và nhiên liệu, cạn kiệt ngoại tệ, mất điện kéo dài và lạm phát phi mã...
0:00 / 0:00
0:00
Người dân xếp hàng chờ mua nhiên liệu tại Colombo, Sri Lanka, ngày 16/5/2022. (Ảnh: Reuters)
Người dân xếp hàng chờ mua nhiên liệu tại Colombo, Sri Lanka, ngày 16/5/2022. (Ảnh: Reuters)

Nền kinh tế Sri Lanka có thể sẽ suy giảm hơn 6% trong năm nay do bất ổn chính trị và bất ổn xã hội ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán về cứu trợ tài chính với Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF).

Thông tin trên đã được Thống đốc Ngân hàng Trung ương nước này đưa ra khi trả lời phỏng vấn tờ The Wall Street Journal.

IMF hy vọng tình trạng bất ổn ở Sri Lanka sẽ sớm được giải quyết để các cuộc đàm phán cứu trợ có thể được nối lại.

Các cuộc đàm phán chính thức về 1 chương trình cho vay mới dành cho Sri Lanka bắt đầu vào tháng trước, song đã bị đình trệ do biến động chính trị dẫn đến việc Tổng thống nước này Gotabaya Rajapaksa từ chức.

Người phát ngôn của IMF, ông Gerry Rice cho biết, IMF quan ngại sâu sắc về tác động của cuộc khủng hoảng đang diễn ra tại Sri Lanka đối với người dân nước này, đặc biệt là đối với những người nghèo và nhóm dễ bị tổn thương.

IMF đang theo dõi sát sao diễn biến tại Sri Lanka, đồng thời hy vọng sẽ có 1 giải pháp giải quyết tình hình hiện tại để cho phép nối lại đàm phán về chương trình viện trợ.

Sri Lanka đã trải qua nhiều tháng thiếu lương thực và nhiên liệu, mất điện kéo dài và lạm phát phi mã, sau khi cạn kiệt ngoại tệ không nhập khẩu được các mặt hàng thiết yếu, dẫn tới 1 cuộc khủng hoảng kinh tế chưa từng có.

Giá cả các mặt hàng thiết yếu nhất tại Sri Lanka đã tăng gấp 3 lần trong những tháng gần đây.

Tình hình trên dẫn đến các cuộc biểu tình ở nước này kéo dài suốt nhiều tháng, buộc nhà lãnh đạo Gotabaya Rajapaksa phải từ chức Tổng thống và rời khỏi đất nước.

Sau đó, Thủ tướng Ranil Wickremesinghe đã tuyên thệ nhậm chức quyền Tổng thống thay ông Gotabaya Rajapaksa.

Trong khi đó, cổng thông tin Ada Derana của Sri Lanka ngày 16/7 dẫn lời lãnh đạo Đảng Tự do Sri Lanka, ông Maithripala Sirisena cho biết, đảng này không đề cử ứng cử viên cũng như tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới.

Ông Sirisena giải thích nguyên nhân của việc này là do đã có nhiều ứng cử viên tuyên bố ý định tranh cử. Đảng Tự do Sri Lanka là 1 trong 2 lực lượng lớn nhất trong liên minh cầm quyền.

Hồi cuối tuần trước, Colombo - thủ đô của Sri Lanka - đã rung chuyển bởi hàng nghìn cuộc biểu tình mạnh mẽ, được châm ngòi từ sự bất mãn của dân chúng đối với hoạt động kém hiệu quả của Chính phủ trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế.

Sau bạo động, Thủ tướng Ranil Wickremesinghe, người được bổ nhiệm làm quyền Tổng thống, đã triệu tập 1 cuộc họp khẩn cấp các nhà lãnh đạo chính đảng ở nước này để thảo luận tình hình.

Cuộc bầu cử Tổng thống Sri Lanka sẽ diễn ra vào ngày 20/7 tại Quốc hội nước này. Tổng thống được bầu vào ngày 20/7 sẽ giữ chức người đứng đầu nhà nước cho đến khi nhiệm kỳ của người tiền nhiệm kết thúc.

Cùng ngày 16/7, Ấn Độ khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ Sri Lanka khôi phục kinh tế, ổn định, dân chủ, đặc biệt trong bối cảnh đảo quốc này đang rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị và bất ổn kinh tế chưa từng có tiền lệ.

Lời khẳng định trên đã được Cao ủy Ấn Độ tại Sri Lanka Gopal Baglay đưa ra khi ông gặp Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka Mahinda Yapa Abeywardena.

Cuộc gặp diễn ra 1 ngày sau khi ông Abeywardena chấp nhận đơn xin từ chức Tổng thống của ông Gotabaya Rajapaksa.

Văn phòng Cao ủy Ấn Độ tại Sri Lanka thông báo trên mạng xã hội Twitter rằng tại cuộc gặp này, ông Baglay “đã đánh giá cao vai trò của Quốc hội (Sri Lanka) trong việc duy trì dân chủ và khuôn khổ Hiến pháp, đặc biệt vào thời điểm quan trọng hiện nay”.

Sri Lanka đang đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong 7 thập kỷ qua, trong đó tình trạng thiếu hụt ngoại tệ trầm trọng cản trở việc nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu bao gồm lương thực, nhiên liệu và thuốc men.

Ấn Độ là nguồn viện trợ nước ngoài chính cho Sri Lanka trong năm nay. Trước đó, Cao ủy Baglay cũng khẳng định rằng Ấn Độ sẽ tiếp tục sát cánh với người dân Sri Lanka.