Tổng thống tạm quyền Sri Lanka ban bố lệnh giới nghiêm

Ngày 13/7, Tổng thống tạm quyền kiêm Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe đã ban bố lệnh giới nghiêm trên phạm vi toàn quốc có hiệu lực ngay lập tức và kéo dài đến 5 giờ (giờ địa phương) ngày 14/7.
0:00 / 0:00
0:00
Cảnh sát Sri Lanka được triển khai bảo đảm trật tự ở thủ đô Colombo khi người dân biểu tình yêu cầu Tổng thống Gotabaya Rajapaksa từ chức, ngày 21/5/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cảnh sát Sri Lanka được triển khai bảo đảm trật tự ở thủ đô Colombo khi người dân biểu tình yêu cầu Tổng thống Gotabaya Rajapaksa từ chức, ngày 21/5/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Với lệnh này, người dân không được phép ra đường phố, công viên, nơi vui chơi giải trí công cộng, bờ biển hoặc những địa điểm công cộng khác trong khoảng thời gian nói trên, ngoại trừ những người có giấy phép do các cơ quan chức năng cấp.

Trong khi đó, đội ngũ truyền thông của ông Wickremesinghe tiết lộ chính trị gia này đã yêu cầu Chủ tịch Quốc hội Mahinda Yapa Abeywardena đề cử Thủ tướng.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, nguồn tin trên nêu rõ: “Ông Wickremesinghe đã đề nghị Chủ tịch Quốc hội Abeywardena đề cử một Thủ tướng mới có thể được cả Chính phủ và phe đối lập chấp nhận”.

Trước đó, cùng ngày, Tổng thống đương nhiệm Gotabaya Rajapaksa đã rời Sri Lanka tới Maldives. Ông đã gọi điện cho Chủ tịch Quốc hội Abeywardena, thông báo rằng đơn từ chức của ông sẽ được gửi ngay trong ngày 13/7. Được biết Tổng thống Rajapaksa đã chỉ định Thủ tướng Wickremesinghe đảm nhận các chức trách và quyền hạn của Tổng thống.

Trong một diễn biến khác, ngày 13/7, quân đội Sri Lanka đã được triển khai ở bên ngoài dinh thự tổng thống nhằm kiềm chế người biểu tình.

Trước đó, người biểu tình đã bao vây và xông vào Văn phòng Thủ tướng ở thủ đô Colombo, yêu cầu Tổng thống Rajapaksa và ông Wickremesinghe từ chức.