Sớm làm rõ nguyên nhân ốc nuôi chết hàng loạt ở Bắc Kạn

NDO - Từ ngày 10/8 đến nay, tại xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn (Bắc Kạn) xảy ra tình trạng ốc nhồi do người dân nuôi bị chết hàng loạt. Mặc dù, xã Trung Hòa đã có báo cáo từ ngày 17/8, nhưng đến nay nguyên nhân khiến ốc bị chết vẫn chưa được làm rõ.
0:00 / 0:00
0:00
Ốc nhồi nuôi bị chết hàng loạt, gây nhiều thiệt hại cho nông dân.
Ốc nhồi nuôi bị chết hàng loạt, gây nhiều thiệt hại cho nông dân.

Nuôi ốc nhồi là hướng phát triển kinh tế phù hợp, được người dân xã Trung Hòa bắt đầu thực hiện từ năm 2021. Nuôi ốc nhồi xuống ruộng, ao mang lại thu nhập cao, một cân giống mua 1 triệu đồng, khi ốc lớn thương phẩm thu được 2 tạ. 1 cân ốc thương phẩm bán được khoảng 70 nghìn đồng.

Với 1.000m2 ruộng, người dân thả từ 10-12kg ốc giống, sau 100 ngày sẽ cho thu hoạch được khoảng hơn 2 tấn ốc. Sau khi trừ chi phí giống khoảng 10 triệu đồng, lợi nhuận đạt hơn 140 triệu đồng.

Tuy nhiên, công sức, chi phí của người dân đang nguy cơ mất trắng khi từ ngày 10 đến ngày 17/8, ốc nhồi của 33 hộ dân tại địa phương này đã bị chết hàng loạt, diện tích bị thiệt hại khoảng 2,5ha, số lượng ốc giống đã thả khoảng 240kg. Ước tính giá trị kinh tế thiệt hại lên tới khoảng 3 tỷ đồng.

Những ngày đầu tháng 9, ốc tiếp tục bị chết, nâng diện tích thiệt hại tăng lên gần 2,8ha, tương đương với lượng ốc giống đã thả gần 300kg, số hộ chịu thiệt hại tăng lên thành 36 hộ.

Ốc chết nhiều, Ủy ban nhân dân xã Trung Hòa không thể thống kê chính xác số lượng ốc thịt thương phẩm vì ốc chết đã phân hủy, một số hộ vớt vỏ lên đổ ở bờ ruộng, bờ ao, bờ suối.

Ốc nhồi bị chết tập trung ở các thôn Bản Phắng, Nà Chúa, Bản Phạc. Tất cả các hộ có ốc bị chết đều dùng chung nguồn nước từ một khe suối.

Theo anh Hà Văn Tập, thôn Nà Chúa, gia đình thả hơn 50kg ốc giống, chỉ còn khoảng một tháng nữa là được thu hoạch. Số lượng ốc thương phẩm bị chết ước tính tương đương khoảng 10 tấn, thiệt hại hơn 600 triệu đồng.

Sớm làm rõ nguyên nhân ốc nuôi chết hàng loạt ở Bắc Kạn ảnh 1

Người dân phải vớt ốc chết đem vứt bỏ.

Theo các hộ dân nuôi ốc nhồi ở xã Trung Hòa, những năm trước, người dân vẫn dùng nguồn nước này, vẫn nuôi ốc theo quy trình kỹ thuật như vậy nhưng không xảy ra vấn đề gì. Năm nay không hiểu nguyên nhân gì ốc lại chết hàng loạt như vậy.

Theo tìm hiểu của phóng viên, tất cả các hộ có ốc bị chết đều dùng chung nguồn nước từ một khe suối. Phía thượng nguồn dòng suối này có doanh nghiệp đang khai thác khoáng sản. Cũng tại xã Trung Hòa, những hộ nuôi ốc nhưng dùng nguồn nước từ khe suối khác lại không xảy ra hiện tượng ốc chết hàng loạt.

Mặc dù Ủy ban nhân dân xã Trung Hòa đã có báo cáo về hiện tượng ốc chết hàng loạt lên cấp trên từ ngày 17/8, nhưng phải đến ngày 24/8 ngành chức năng mới xuống lấy mẫu nước đi xét nghiệm.

Theo phản ánh của người dân, trong quãng thời gian từ ngày 17-24/8, trên địa bàn đã có mưa to, gây lũ. Vì vậy, việc lấy mẫu nước sau thời gian này có thể sẽ không còn phản ánh được chính xác các chỉ số thành phần của mẫu nước như lúc ốc chết nhiều.

Theo thông tin từ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ngân Sơn, đến ngày 5/9 vẫn chưa có kết quả xét nghiệm mẫu nước vì một số chỉ số thành phần yêu cầu quá trình phân tích khá mất thời gian. Hiện tại, Phòng vẫn đang chờ đơn vị xét nghiệm thông báo kết quả phân tích.

Nuôi ốc nhồi cho thu nhập cao, đang là hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện ở xã Trung Hòa, giúp người dân xóa nghèo. Việc ốc chết hàng loạt ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất khiến người dân lo lắng, chán nản.

Vì vậy, việc sớm tìm ra nguyên nhân ốc nuôi chết hàng loạt là điều cần sớm được thực hiện đồng thời cả phân tích mẫu nước và kiểm tra mẫu bệnh phẩm xem có dịch bệnh gì không để có giải pháp khắc phục, giúp người dân tái sản xuất hiệu quả, bền vững.