Dự án đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài, kết nối tuyến đường Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Khánh Toàn với phố Cầu Giấy dài hơn 550m, được khởi công xây dựng giữa tháng 10-2014 và đưa vào sử dụng từ đầu năm 2015. Mặc dù chỉ mới thông xe kỹ thuật, tuyến đường đã góp phần giảm tải đáng kể cho các trục giao thông Cầu Giấy, Hoàng Quốc Việt…, giảm ùn tắc giao thông trong khu vực. Tuy nhiên, do vừa khai thác giao thông, vừa phải tổ chức thi công cùng lúc nhiều hạng mục như vỉa hè, cây xanh, hệ thống thoát nước, cấp nước, điện sinh hoạt, cáp thông tin… cho nên đã ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Đáng chú ý, một số căn nhà, lối đi vào khu dân cư tổ dân phố số 22, 24, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy cao hơn nền đường từ 0,5 đến 1,5 m khiến cho việc đi lại của người dân gặp khó khăn. Thậm chí một số hộ dân phải “bắc thang” để trèo lên nhà.
Bà Nguyễn Thị Ngoan, ở tổ 22, phường Quan Hoa cho biết, từ ngày có đường mới khang trang, đẹp đẽ gia đình rất phấn khởi, tính chuyện sửa lại căn nhà để cho thuê kinh doanh. Tuy nhiên, do nhà cao hơn đường khoảng 1,5m, phải bắc thang để trèo lên nhà, cho nên một số người đã đến hỏi thuê, nhưng thấy vậy, đều từ chối. Hằng ngày, mọi người trong gia đình bà phải bắc thang trèo lên nhà, rất vất vả, mệt mỏi.
Những người sinh sống lâu năm tại đây cho biết, do đây là khu vực dân cư cũ có nhiều gò, đống, ao hồ dẫn đến nền đất chỗ thấp, chỗ cao. Phần lớn các hộ dân có nền nhà cao hơn đường là các ngôi nhà đã xây dựng lâu năm, trên các gò đất cao. Ngược lại, những ngôi nhà thấp hơn mặt đường được xây dựng ở các khu vực thùng, đấu, ao hồ trước đây. Mặc dù cả hai trường hợp trên đều ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân, nhưng phần lớn các gia đình đều rất phấn khởi khi có đường mới. Không ít gia đình “bỗng dưng” được ra mặt đường, có thêm lối đi thứ hai. Nhờ con đường khang trang, rộng rãi, việc kinh doanh, buôn bán của người dân sẽ thuận lợi hơn. Giá trị bất động sản cũng tăng rất cao, từ vài chục triệu đồng/m2 tăng lên hơn 200 triệu đồng/m2. Nhiều gia đình hai bên đường đã mạnh dạn đầu tư cải tạo lại chỗ ở, kết hợp cho thuê cửa hàng kinh doanh.
Theo đại diện Ban Quản lý dự án quận Cầu Giấy, ngay từ khi khảo sát, triển khai dự án, các đơn vị thi công đã nắm rõ hiện trạng nền đất trong khu vực, trong đó khu vực các công trình gần ngã ba Nguyễn Văn
Huyên - Cầu Giấy thấp hơn nền đường, trong khi các công trình ở giữa tuyến có cốt cao hơn nền đường. Tổng số hộ dân có nền nhà cao hơn nền đường là 12 trường hợp. Ngoài ra, một số đường nhánh từ khu dân cư cũng cao hơn nền đường. Tuy nhiên, đây là tuyến đường đô thị, nằm trong quy hoạch chung của thành phố, phải tuân thủ đúng các quy định về cốt nền, độ dốc… để khớp nối với hạ tầng trong khu vực, nhất là khớp nối về hệ thống thoát nước, để bảo đảm không xảy ra úng ngập cục bộ trong khu vực. Giám đốc Ban Quản lý dự án quận Cầu Giấy Đỗ Đức Hồng Quang khẳng định, trong quá trình thực hiện dự án, chủ đầu tư và các đơn vị thi công đã tuân thủ theo đúng thiết kế được UBND thành phố phê duyệt. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, các đơn vị thi công sẽ hỗ trợ máy móc, phương tiện cho các hộ dân làm bậc lên xuống.
Hiện tại, tuyến đường như một “đại công trường” xây dựng. Các hạng mục vỉa hè, cây xanh, điện, nước… đang được các đơn vị gấp rút thi công, hoàn thiện. Cùng với đó, rất nhiều hộ dân đang sửa chữa, cải thiện chỗ ở, xây dựng mới công trình đã ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, nhất là những người sinh sống phía trong khu dân cư. Nhiều khu vực còn bừa bộn, nhếch nhác. Vì thế, UBND quận Cầu Giấy cần chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thiện đoạn đường. Đặc biệt, các đơn vị chức năng cần tạo điều kiện thuận lợi, nhất là về thủ tục cấp phép xây dựng để các hộ dân sớm cải tạo nhà ở, góp phần xây dựng con đường khang trang, đẹp đẽ.