Sôi nổi Hội thi chung tay phòng, chống dịch Covid-19 ở Sơn La

NDO - Ngày 30 và 31/7, Tỉnh ủy Sơn La tổ chức hội thi Đội tuyên truyền viên giỏi “Chung tay phòng, chống dịch Covid-19” năm 2022.
0:00 / 0:00
0:00
 Lãnh đạo Tỉnh ủy Sơn La tặng hoa cho các đội tham gia Hội thi.
Lãnh đạo Tỉnh ủy Sơn La tặng hoa cho các đội tham gia Hội thi.

Tham gia Hội thi có 104 thí sinh đến từ 16 đội thi thuộc các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy Sơn La.

Các đội trải qua 4 phần thi, gồm: Thi xây dựng kế hoạch tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương (được gửi về ban tổ chức chấm thi trước) và phần thi chào hỏi, kiến thức, tuyên truyền.

Ở phần thi chào hỏi, với thời gian không quá 5 phút, các đội sẽ giới thiệu về đội thi, bày tỏ nhận thức mục đích và ý nghĩa của Hội thi.

Trong phần thi kiến thức, các đội sẽ bốc thăm trả lời 15 bộ câu hỏi trắc nghiệm về chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế, các bộ, ngành, Tỉnh ủy Sơn La về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Phần thi tuyên truyền được các đội thi thể hiện bằng hình thức sân khấu hóa hoặc thuyết trình, hùng biện với thời gian không quá 10 phút.

Phát biểu tại Hội thi, ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Sơn La, cho biết: Thực hiện Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế-xã hội trong trạng thái bình thường mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã ban hành Kế hoạch số 79-KH/TU ngày 17/1/2022 về tổ chức Hội thi Đội Tuyên truyền viên giỏi “Chung tay phòng, chống dịch Covid-19” tỉnh Sơn La năm 2022.

Hội thi là dịp để đội ngũ tuyên truyền viên được giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng; góp phần đổi mới, đa dạng các hình thức tuyên truyền và nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo, có sức lan tỏa tích cực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Hội thi còn kịp thời thông tin, đấu tranh có hiệu quả, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các tin giả, bịa đặt gây ảnh hưởng tiêu cực trong phòng, chống dịch, tạo được sự hưởng ứng mạnh mẽ, đồng thuận của toàn xã hội trong cuộc chiến chống đại dịch; bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.

Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và các giải khuyến khích cho các đội thi đã đoạt giải tại Hội thi.