Trước đó, bệnh nhân N.T.M. (60 tuổi, trú xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị) có triệu chứng đau họng kèm đau tức ngực, cảm giác vướng khi nuốt. Người bệnh đã đến khám tại một cơ sở y tế chuyên khoa tai mũi họng tại phường Ba Đồn, tuy nhiên chưa phát hiện dị vật.
Khi tình trạng bệnh tăng dần nên ông N.T.M. đến Bệnh viện Hữu Nghị Quảng Bình để tiếp tục điều trị. Qua thăm khám ban đầu, bác sĩ nghi ngờ có dị vật trong thực quản và chỉ định nội soi can thiệp thực quản-dạ dày-tá tràng gây mê.
Kết quả nội soi cho thấy dị vật nằm tại 1/3 trên thực quản, là một viên thuốc còn nguyên trong bao kẽm, kích thước khoảng 1,5x1,5cm. Đây là loại dị vật sắc cạnh, có nguy cơ gây tổn thương niêm mạc thực quản nếu không được lấy sớm. Người nhà cho biết, ông N.T.M. có tiền sử đau khớp và đang sử dụng thuốc điều trị. Có thể khi uống thuốc do bất cẩn nên đã nuốt luôn viên thuốc còn nguyên trong vỏ là bao kẽm.
Các bác sĩ đã gắp dị vật thành công, lấy ra nguyên vẹn viên thuốc còn trong vỏ kẽm. Kiểm tra sau thủ thuật ghi nhận niêm mạc thực quản có xây xước nhẹ, không chảy máu, không biến chứng nguy hiểm. Sức khỏe người bệnh đã ổn định.
Bác sĩ chuyên khoa II Đinh Duy Liêu, Phó Trưởng khoa Nội-Nhi, Bệnh viện Hữu Nghị Quảng Bình khuyến cáo, khi sử dụng thuốc, đặc biệt đối với người cao tuổi, cần bóc bỏ kỹ lớp vỏ bao, uống thuốc với nhiều nước và tránh nuốt vội để phòng nguy cơ dị vật mắc kẹt tại thực quản. Trong trường hợp xảy ra sự cố, người dân cần đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa tiêu hóa để được thăm khám và xử trí kịp thời, tránh các biến chứng đáng tiếc.