Tại các tuyến phố Hàng Lược, Hoàng Hoa Thám, Kim Ngưu, Quảng Bá, Nhật Tân… ngay từ rằm tháng Chạp, vô số các loại cây, hoa đã được tiểu thương bày bán, làm không khí xuân thêm náo nức. Theo anh Tấn, bán hàng tại chợ hoa Hàng Lược, mặc dù quất năm nay mất mùa, do thời tiết nắng mưa thất thường, giá cây giống, phân bón cũng tăng nhẹ, chủ vườn cũng bỏ nhiều công chăm sóc hơn, nhưng giá bán vẫn như mọi năm.
Ngay từ sáng sớm 23 tháng Chạp, hai vợ chồng chị Nga (nhà ở phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng) tranh thủ đi ngắm quất, mua về biếu ông bà nội. Để lựa chọn được cây quất ưng ý, vừa túi tiền, chị và chồng đã đi đến nhiều địa điểm. Sau khi lựa chọn được cây quất ưng ý trên đường Âu Cơ, chị Nga cho biết: “Cùng một giá tiền, nhưng cây quất này có nhiều lộc non và quả hơn các cây khác. Hơn nữa, dịch vụ bán hàng ở đây rất tốt, chúng tôi được chuyển cây miễn phí về tận nhà”. Giá quất cảnh phổ biến trên thị trường hiện nay khoảng 250 nghìn đồng (cây cao khoảng 50 cm); cây quất thế trung bình, tán hình chuông, cao chừng một mét giá từ khoảng 400 nghìn đến 500 nghìn đồng/cây. Ngoài dáng quất thế và quất hình thông trồng dưới đất, Tết năm nay, nhiều nhà vườn ở Tứ Liên (quận Tây Hồ) cung cấp ra thị trường nhiều chậu quất bon-sai có hình dáng, mẫu mã lạ mắt, được nhiều người tìm mua. Tuy nhiên, giá loại này đắt hơn hẳn so với kiểu tạo dáng truyền thống. Giá phổ biến mỗi chậu quất bon-sai từ 1,5 triệu đến gần 10 triệu đồng, bởi để có được một dáng quất bon-sai đẹp, đúng ý, phải mất 2 - 3 năm, thậm chí lên đến năm năm tạo dáng, chăm sóc.
Không giống như mấy hôm trước, mấy ngày nay, cô Hương -chủ hàng hoa trên phố Kim Ngưu tất bật, luôn chân, luôn tay bán hàng cho khách. Vừa bán hàng, cô vừa cho biết: “Nhà tôi bày gian hàng từ hôm rằm tháng Chạp, nhưng lúc đầu nhiều khách đến xem để nghe ngóng tình hình giá cả, chưa đưa ra quyết định mua hay không. Bắt đầu từ ngày Tết ông Táo, khách đến đông hơn hẳn, việc kinh doanh của tôi cũng thuận lợi hơn nhiều”.
Cũng theo chủ các cửa hàng, tình trạng đào nở sớm hiện nay khiến người trồng đào vô cùng lo lắng. Điều này cũng làm cho người chơi đào khó hơn trong việc lựa chọn những cây đào hoa nở đúng độ. Tuy nhiên, bắt đầu từ 23 tháng Chạp, sức mua mạnh lên khiến người bán hàng thở phào nhẹ nhõm. Anh Đặng Văn Đức, chủ vườn đào Nhật Tân cho biết, năm qua là năm nhuận nên thời tiết khá thất thường. Dự tính được việc này, vợ chồng anh tuốt lá đào muộn hơn từ năm đến 15 ngày để làm chậm quá trình nở hoa. “Những cây và cành nở sớm, chúng tôi mang bán vào Tết Dương lịch, những cây dự kiến nở đúng Tết Âm lịch, hôm nay chúng tôi mới chuyển ra cho khách hàng xem. Thế nên, cho dù đào nở sớm hơn chúng tôi cũng không lo”, anh Đức cho biết.
So với năm trước, giá đào có tăng lên một chút nhưng không đáng kể, giá các cành đào dao động từ 40 đến 180 nghìn đồng, tùy kích cỡ tán. Cây đào cỡ vừa khoảng 500 đến 800 nghìn đồng, gốc đào nhỏ có giá khoảng từ 2 đến 3 triệu đồng, gốc to có giá cao hơn, tùy vào mục đích thuê hay mua.
Bên cạnh đào, quất, nhiều người sắm thêm các loại hoa, cây cảnh lạ và độc đáo khác. Các loại cây như hoa phong thủy hay các loại cây cảnh, cây ăn quả lai ghép… được tung ra thị trường và bán khá chạy. Các loại hoa khác như cúc lá nho, hải đường, cẩm tú, củ cải đỏ, hoa cát tường, mao lương… có giá từ khoảng 100 đến 250 nghìn đồng/chậu. Ngoài ra, các loại cây phong thủy như cây tài lộc, lộc phát, cây kim tiền, trúc phật bà... bởi có kích thước vừa phải, có thể để trong nhà hoặc nơi làm việc nên khá hút khách. Hiện mỗi chậu cây phong thủy loại này có giá từ 300 đến 800 nghìn đồng/tùy loại.