Đái tháo đường là một trong những bệnh mạn tính phổ biến và đang gia tăng nhanh chóng trên toàn cầu. Theo số liệu của Liên đoàn Đái tháo đường thế giới, năm 2025, có 11,1% người trưởng thành trên thế giới đang sống chung với bệnh này. Trong đó hơn 4/10 người đã mắc bệnh đái tháo đường mà không biết tình trạng bệnh của mình.
Các bệnh không lây nhiễm là nguyên nhân gây ra tới 80% tổng số ca tử vong tại Việt Nam. Đã đến lúc tạo thế đi trước bằng việc triển khai sàng lọc, phát hiện sớm các bệnh không lây nhiễm. Điều đó không chỉ giúp kéo dài sự sống cho người bệnh mà còn ở việc giảm chi phí điều trị và giảm gánh nặng cho hệ thống y tế và xã hội.
Ung thư là nhóm lớn các bệnh đặc trưng bởi sự phát triển không kiểm soát của các tế bào bất thường và đây cũng là nhóm bệnh được quan tâm nhiều nhất trên thế giới và Việt Nam.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai cho hay, 30% trong tổng số người bệnh đến khám ung thư đại trực tràng tại trung tâm ở giai đoạn muộn, khi đã có những tổn thương di căn.
Sáng 11/5, Báo Nhân Dân phối hợp với Viện Công nghệ Phacogen tổ chức tọa đàm “Chiến lược sàng lọc, chẩn đoán và điều trị ung thư đại trực tràng tại Việt Nam”, chia sẻ về vai trò của các phương pháp sàng lọc-chẩn đoán-điều trị hiện đại và định hướng chiến lược nhằm kiểm soát hiệu quả căn bệnh này tại Việt Nam.
Sáng 11/5, Báo Nhân Dân phối hợp với Viện Công nghệ Phacogen sẽ tổ chức buổi tọa đàm chuyên sâu với chủ đề “Chiến lược sàng lọc, chẩn đoán và điều trị ung thư đại trực tràng tại Việt Nam” với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực tiêu hóa, ung thư.
Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vừa chính thức đưa Đơn vị Khám và Phát hiện sớm ung thư thuộc Trung tâm Ung bướu vào hoạt động, đây là cơ sở khám, phát hiện ung thư lớn nhất và hiện đại nhất khu vực trung du, miền núi phía bắc.
Trong xã hội hiện đại, việc chuẩn bị cho một thế hệ tương lai khỏe mạnh không chỉ là trách nhiệm của từng gia đình mà còn là nhiệm vụ quan trọng của ngành y tế. Tại Ninh Bình, những trường hợp trẻ mắc bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tầm quan trọng của việc sàng lọc trước sinh và tư vấn di truyền.
Những người có nguy cơ cao cần được kiểm tra định kỳ để sàng lọc, phát hiện và điều trị sớm bệnh thận mạn, trong đó sàng lọc là chìa khóa để bảo vệ sức khỏe thận và bảo đảm rằng người bệnh không bỏ lỡ cơ hội điều trị hiệu quả nhất khi bệnh còn ở giai đoạn sớm.
Việt Nam ước tính có khoảng hơn 10 triệu người mang gene bệnh tan máu bẩm sinh, có dân tộc tỷ lệ mang gene bệnh lên tới 30-40%. Việc tầm soát, sàng lọc sớm ngay từ trước thai kỳ rất quan trọng để sinh ra những em bé khỏe mạnh, không mang gene bệnh.
Chiều 25/12, tỉnh Hậu Giang tổ chức họp mặt Kỷ niệm 62 năm Ngày Dân số Việt Nam (26/12/1961 - 26/12/2023); tuyên dương cặp vợ chồng sinh đủ 2 con một bề là gái và tổng kết công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình, chiến dịch truyền thông dân số năm 2023.
Với dân số 935.700 người, gồm 19 dân tộc, trong đó trên 87% là đồng bào dân tộc thiểu số, việc triển khai hoạt động dự phòng, phòng bệnh thalassemia tại tỉnh Hà Giang rất quan trọng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn.
Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao, Bộ Y tế đang phối hợp các bộ, ngành liên quan sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế theo hướng bổ sung chính sách, quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế. Các chính sách mới hướng tới mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân xét trên cả ba phương diện về tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế, phạm vi dịch vụ được hưởng và mức độ bảo vệ tài chính của người sử dụng dịch vụ y tế.
Chương trình Chống lao quốc gia, Bệnh viện Phổi Trung ương phối hợp Bệnh viện Phổi tỉnh Yên Bái, Trung tâm Y tế huyện Mù Cang Chải vừa khám, tư vấn sức khoẻ, cấp phát thuốc miễn phí kết hợp khám sàng lọc bệnh lao cho người dân xã Hồ Bốn, nơi vừa trải qua cơn bão.
Nằm trong kế hoạch tập huấn giữa mùa giải các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2022, sáng 17/9, chương trình kiểm tra thể lực dành cho các trọng tài, trợ lý trọng tài khu vực phía nam đã được tổ chức tại sân vận động Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết, liên quan đến các ca bệnh tại huyện Phước Sơn, trong ngày 13/10, ngành y tế đã phối hợp các địa phương tiến hành truy vết, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm 563 trường hợp F1.
Làm thế nào để phát hiện bệnh nhân chuyển nặng để chuyển lên tuyến trên là một thách thức với các bác sĩ tại TP Hồ Chí Minh khi mỗi ngày ghi nhận tới hàng nghìn ca nhiễm. Thế nhưng, các bác sĩ tại đây đã có chiến lược "đánh chặn từ xa" rất hiệu quả.
Chiều 1-6, Bộ Y tế vừa ra công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường sàng lọc, rà soát, xét nghiệm nhanh ca bệnh Covid-19 nghi ngờ tại cơ sở y tế, phòng khám và nhà thuốc trên địa bàn.
PGS, TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh cho biết, trong đợt dịch này, biến chủng Ấn Độ lây lan mạnh, hơn 80% bệnh nhân ít có triệu chứng. Ngành y tế đang xây dựng phần mềm AI để hỗ trợ các bác sĩ trong phát hiện sớm ca F0, điều trị hiệu quả bệnh nhân Covid-19.
Ngày 21-2, theo báo cáo của ngành y tế Thanh Hóa, hôm nay, có bốn trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan, phát sinh triệu chứng đường hô hấp nên cơ quan chuyên môn nghi ngờ, cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.
Trước tình hình lượng người từ vùng dịch đổ về địa phương ăn Tết quá lớn, Sở Y tế tỉnh Thái Bình bắt đầu triển khai lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc để kịp thời phát hiện, phân loại, theo dõi, cách ly kịp thời những trường hợp nghi hoặc có triệu chứng mắc dịch Covid-19.
Ngày 1- 11, tại Bệnh viện Sản - Nhi Yên Bái, Chương trình “Trái tim cho em” do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), Quỹ Tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức khám sàng lọc bệnh tim miễn phí cho trẻ em dưới 16 tuổi thuộc các địa phương trong tỉnh Yên Bái.
Ngày 14-8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, Bộ CHQS tỉnh Sóc Trăng phối hợp Bệnh viện Sản Nhi tỉnh với tổ chức khám sàng lọc cho 29 phụ nữ mang thai tại khu cách ly của Trường Quân sự tỉnh.