Ông Vũ Văn Nhuận, Giám đốc Dự án cảng biển tổng hợp Cà Ná cho biết, kết quả tăng trưởng đột biến về doanh thu và lợi nhuận khi cảng số 1 thực hiện điều chỉnh tăng giá dịch vụ đối với khách hàng, đưa mặt bằng giá tiệm cận với mức giá thị trường.
Đồng thời, cảng đã chủ động khai thác hiệu quả các nguồn hàng có giá trị cao như lưu huỳnh, cặn đáy tiếp nhận từ các nhà máy lọc dầu, thiết bị điện gió nhập khẩu và các mặt hàng siêu trường, siêu trọng, là những nhóm hàng mang lại tỷ suất lợi nhuận cao, đóng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh.
Bên cạnh đó, việc tiếp nhận và khai thác thành công các lô hàng có kích thước, trọng lượng lớn cũng khẳng định năng lực xếp dỡ ngày càng được nâng cao của cảng, đồng thời tạo tiền đề để thu hút các dự án và nguồn hàng quy mô lớn trong thời gian tới.
Từ tháng 2/2026, cảng số 1 đã triển khai dịch vụ môi giới, cung ứng tàu lai dắt và đẩy mạnh công tác quản lý các cầu phao trong khu vực cảng, mở rộng nguồn thu, gia tăng hiệu quả khai thác hạ tầng hiện có và từng bước hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ cảng biển theo hướng cung cấp dịch vụ trọn gói cho khách hàng.
Từ quý II đến hết năm 2026, cảng số 1 sẽ mở rộng phạm vi hoạt động sang một số lĩnh vực mới như kinh doanh điện, nước và nhiên liệu (xăng dầu). Cảng số 1 sẽ đóng vai trò là đơn vị thương mại thực hiện mua bán nhiên liệu, tận dụng lợi thế về hệ thống kho bãi, hạ tầng cảng và mạng lưới khách hàng hiện có.
Việc triển khai các dịch vụ mới để đa dạng hóa nguồn thu và nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ tổng hợp, gia tăng khả năng cạnh tranh, để phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.