Sân chơi cho trẻ em - giấc mơ sắp thành hiện thực

Một tin vui vừa đến với người dân Thủ đô trong những ngày cuối năm, khi UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản chấp thuận đề xuất của Sở Quy hoạch - Kiến trúc về địa điểm đầu tư xây dựng sân chơi, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô thời gian tới với tổng diện tích các vườn hoa, sân chơi lên tới hơn 220 ha. Trong đó, giai đoạn một, sẽ xây dựng tại 118 phường, xã, thị trấn, giai đoạn hai sẽ tiếp tục xây dựng sân chơi, vườn hoa tại 334 phường, xã, thị trấn. Thành phố giao UBND các quận, huyện, thị xã lập và phê duyệt quy hoạch chi tiết, tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 và phương án kiến trúc làm cơ sở lập dự án đầu tư; lập kế hoạch, danh mục đầu tư, báo cáo UBND thành phố; Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Sở Tài chính tổng hợp, đề xuất, báo c&aac

Những năm gần đây, thành phố quan tâm đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ yêu cầu. Phần lớn các khu đất xen kẹt, hoặc các khu đất sau khi các đơn vị gây ô nhiễm di chuyển đều được ưu tiên xây chung cư hoặc bố trí làm diện tích kinh doanh. Trong khi đó, nhiều khu vực được quy hoạch, thiết kế làm sân chơi, vườn hoa, nhất là diện tích trong các khu tập thể lại bị các hộ dân lấn chiếm làm nhà, kinh doanh, trông giữ xe... Đã có một vài nhóm bạn trẻ giúp người dân một số khu dân cư “giành lại” những diện tích bị lấn chiếm làm không gian vui chơi cho trẻ em, tận dụng vật liệu tái chế đồ chơi. Tuy nhiên, diện tích được “giành lại” chưa đáng kể, tình trạng vườn hoa bị biến tướng, sử dụng sai mục đích vẫn khá phổ biến. Thiếu vườn hoa, khu vui chơi công cộng, người già không có chỗ nghỉ ngơi, thư giãn, hít thở không khí trong lành, trẻ em sau giờ học căng thẳng lại bị giam trong bốn bức tường, làm bạn với ti-vi, máy tính bảng, dẫn đến bệnh nhược thị, cong vẹo cột sống...

Tại kỳ họp HĐND thành phố Hà Nội tháng 7-2015, các đại biểu đã chất vấn khá gay gắt về tình trạng thiếu sân chơi, vườn hoa tại các khu dân cư, đồng thời yêu cầu các sở, ngành cần có giải pháp khắc phục. Thực hiện yêu cầu của HĐND thành phố, UBND thành phố đã chỉ đạo các cấp chính quyền, các ngành rà soát, tham mưu để có giải pháp tổng thể, phấn đấu mỗi phường bố trí xây dựng sân chơi riêng cho trẻ em, nơi nào thiếu quỹ đất thì kết hợp với các loại hình sinh hoạt văn hóa để tạo điều kiện cho trẻ em có nơi vui chơi. Với những diện tích đất sử dụng sai mục đích, sai phép, thành phố sẽ thu hồi để ưu tiên phục vụ các công trình công cộng, khu vui chơi trẻ em. Kết quả, sau khi rà soát, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã đề xuất địa điểm đầu tư xây dựng sân chơi, vườn hoa với tổng diện tích lên tới hơn 220 ha như đã nêu trên.

Hy vọng rằng những địa điểm đã được đề xuất sẽ được các cấp chính quyền khẩn trương hoàn thành thủ tục đầu tư xây dựng, sớm đưa công trình vào sử dụng. Nhiều ý kiến cho rằng, bên cạnh việc đầu tư xây mới sân chơi, thành phố cần chỉ đạo chính quyền các cấp kiên quyết xử lý các trường hợp lấn chiếm diện tích công cộng vốn là sân chơi, vườn hoa tại các khu tập thể, để vừa thiết lập công tác quản lý trật tự đô thị, vừa tạo thêm không gian vui chơi cho trẻ em.

Có thể bạn quan tâm