GS, TS Đặng Ngọc Thanh, Chủ nhiệm Đề án soạn thảo bộ tài liệu này cho biết, Bộ Sách Đỏ Việt Nam 2007 hé lộ bức tranh đáng lo ngại về tài nguyên động, thực vật của nước ta. Ngoài việc số lượng loài bị đe dọa đã tăng lên đáng kể, mức độ bị đe dọa cao nhất cũng đã tăng lên.
Trong Sách Đỏ Việt Nam 1992-1996, mức độ bị đe dọa cao nhất ở các loài chỉ mới ở thứ hạng Nguy cấp, nhưng trong Sách Đỏ Việt Nam 2005-2007 hiện nay đã là mức bị Tuyệt chủng hoàn toàn. Một số lượng lớn các loài trước đây còn được xếp trong thứ hạng Sẽ nguy cấp, thì nay đã phải chuyển sang thứ hạng Nguy cấp, trong đó có một tỷ lệ khá lớn đã tới mức độ Rất nguy cấp.
| Bìa bộ Sách Đỏ Việt Nam. |
Những số liệu trong Sách Đỏ cũng cho thấy, đe dọa tuyệt chủng trong thực vật chưa nghiêm trọng bằng động vật, các loài động thực vật trên đất liền bị đe dọa nhiều hơn động thực vật ven biển, động thực vật biển ven bờ bị đe dọa nhiều hơn ngoài khơi...
Tuy nhiên, cũng có cả những thông tin chứa nhiều hy vọng trong Bộ Sách Đỏ này. Một số loài động vật trên lãnh thổ Việt Nam được coi là đã tuyệt chủng ngoài thiên nhiên hay đã tuyệt chủng thực ra vẫn còn tồn tại trên lãnh thổ một số quốc gia lân cận, theo tư liệu của IUCN, như Bò xám, Tê giác hai sừng, Heo vòi, Cầy rái cá, Cá chép gốc...
Có những loài có giá trị cao và đang có nguy cơ đe dọa, nhưng do sớm có biện pháp bảo tồn và nuôi dưỡng, đã được phục hồi số lượng và thoát khỏi tình trạng bị đe dọa ở mức độ cao, như Hươu sao, Voọc đầu trắng, một số loài gà lôi, trăn, cá sấu, gỗ lát hoa...
| Bộ Sách Đỏ Việt Nam 2007 có ba quyển: Danh lục Đỏ Việt Nam 2007, Sách Đỏ Việt Nam 2007 gồm Động vật và Thực vật. Bộ tài liệu đã được soạn thảo trong 5 năm, với sự tham gia của hơn 70 cán bộ khoa học thuộc 10 cơ quan trong nước và nước ngoài. |
Bộ tài liệu này được Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam phối hợp Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) soạn thảo, dựa trên tiêu chí quốc tế mới của IUCN đề xuất sau năm 1994.
Đánh giá về sự kiện này, TS Vũ Văn Triệu, Trưởng Đại diện của IUCN tại Việt Nam cho rằng bộ Sách Đỏ Việt Nam 2007 góp phần rất lớn vào việc đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học Việt Nam, cũng như xu thế phát triển làm cơ sở cho việc hoàn thiện và thực hiện Luật Đa dạng sinh học ở Việt Nam.
Được biết, bộ sách đỏ đầu tiên đã được Việt Nam công bố cách đây đã 15.