Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức ra quân bảo đảm an ninh, trật tự.

Bắt giữ 3,5 nghìn đối tượng sau 15 ngày thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Với quyết tâm bảo đảm an ninh, trật tự, bình yên để nhân dân được vui xuân, đón Tết trong an toàn, từ ngày 15/12/2023, Công an các đơn vị, địa phương đồng loạt ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, triển khai đồng bộ các biện pháp, tổ chức tuần tra khép kín địa bàn; trong đó chú trọng vào những địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, phòng ngừa và đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động của các loại tội phạm.

Chiến sĩ Công an tỉnh Đồng Nai ra quân tại buổi lễ.

Đồng Nai ra quân cao điểm trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Sáng 13/12, Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức ra quân thực hiện đợt cao điểm trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Võ Tấn Đức, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng dự.
Lực lượng Công an nhân dân ra quân bảo đảm an ninh trật tự.

Mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn

Từ ngày 15/12/2023, Bộ Công an yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ; kịp thời triển khai các biện pháp, đấu tranh hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh trật tự, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.
Các lực lượng Công an tỉnh Bình Thuận tại Lễ ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm. (Ảnh: Đình Châu)

Công an Bình Thuận ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm

Sáng 14/7, tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, Thành phố Phan Thiết, Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn toàn tỉnh, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Khánh thành tuyến đường hoa tại ấp Thanh Mỹ 2, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2023

Tại buổi lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, Tỉnh đoàn Vĩnh Long trao tặng 20 phần quà cho thiếu nhi và học sinh lớp 12 có hoàn cảnh khó khăn chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học phổ thông; hỗ trợ 5 thanh niên có ý tưởng, mô hình khởi nghiệp, lập nghiệp trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và tặng 15 biển cảnh báo “Khu vực nước sâu nguy hiểm”...
(Ảnh: Thành Đạt)

Giành lại vỉa hè cho người đi bộ: Trông chờ ý thức người dân

Chiến dịch lập lại trật tự hè phố của Hà Nội đã bước vào cao điểm từ hôm nay, 21/3. Ghi nhận tại một số tuyến phố cho thấy, người dân đa phần tuân thủ quy định, trả lại lối đi thông thoáng cho người đi bộ. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp cố tình vi phạm, hoặc vi phạm ngay khi lực lượng chức năng đi qua.
(Ảnh: Ngọc Bích)

Quy định mức xử phạt lấn chiếm vỉa hè

Thành phố Hà Nội lên kế hoạch xử lý nghiêm việc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh; xử lý nghiêm việc tổ chức các điểm trông giữ xe trái phép, làm bục bệ lấn chiếm… Ngày 21/3, lực lượng chức năng đã ra quân tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm với các mức xử phạt khác nhau căn cứ vào từng hành vi vi phạm. Cụ thể như sau:
Đà Nẵng phát động chiến dịch cao điểm đấu tranh, xử lý vi phạm shisha, bóng cười, sáng 3/3.

Đà Nẵng phát động chiến dịch cao điểm đấu tranh, xử lý vi phạm shisha, bóng cười

Sáng nay 3/3, Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ ra quân, cao điểm đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến shisha, bóng cười trên địa bàn thành phố. Công an thành phố Đà Nẵng là đơn vị đầu tiên trong cả nước tổ chức ra quân đợt cao điểm đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến shisha, bóng cười.
Đại biểu tham quan các mô hình học cụ.

Sơn La ra quân huấn luyện chiến đấu năm 2023

Thực hiện mệnh lệnh huấn luyện của Tư lệnh Quân khu II và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, ngày 1/3, tại Tiểu đoàn Bộ binh I, lực lượng vũ trang tỉnh Sơn La đã tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2023 và phát động phong trào thi đua cao điểm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.
Quang cảnh lễ ra quân huấn luyện.

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh ra quân huấn luyện năm 2023

Sáng 1/3, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2023 nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi, động viên cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố bước vào huấn luyện với khí thế và quyết tâm cao nhất, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu năm 2023.
Quang cảnh hội nghị.

Bạc Liêu ra quân thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đầu Xuân mới

Ngay sau Tết Quý Mão, chiều 27/1 (tức mùng 6 Tết), Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức lễ ra quân thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đầu Xuân mới, nhằm thực hiện thắng lợi Chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, tiếp tục đưa Bạc Liêu phát triển nhanh, vững chắc trong năm mới và trong thời kỳ mới, đáp ứng yêu cầu và sự kỳ vọng của nhân dân.