Ban tổ chức các hoạt động Tết quân-dân năm 2024 mừng Chôl Chnăm Thmây bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ đồng bào Khmer trên địa bàn xã An Minh Bắc.

Kiên Giang: Bàn giao 34 căn nhà đại đoàn kết cho đồng bào Khmer

Ngày 12/4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang cho biết, ban tổ chức các hoạt động Tết quân-dân năm 2024 mừng Chôl Chnăm Thmây đã tổ chức bàn giao nhiều căn nhà đại đoàn kết cho các hộ dân là đồng bào Khmer trên địa bàn xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang.
Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tuyên truyền cho ngư dân về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định. (Ảnh VŨ TÂN)

Dồn sức gỡ thẻ vàng IUU

Sau sáu năm kể từ khi Ủy ban châu Âu (EC) cảnh báo “thẻ vàng” trong khai khác hải sản và sáu tháng sau đợt thanh tra thứ tư của đoàn thanh tra EC, Chính phủ, các bộ, ngành chức năng và chính quyền 28 địa phương ven biển đã đồng loạt triển khai nhiều biện pháp quyết liệt với mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU)...
Đoạn giao thông bị sạt lở ở vùng đệm U Minh Thượng.

Kiên Giang: Sạt lở, sụt lún đường gây thiệt hại khoảng 90 tỷ đồng

Từ đầu tháng 3/2024 đến nay, nắng nóng kéo dài, nhiệt độ tăng cao làm cho nước bốc hơi nhanh, mặt nước trên các kênh trong khu vực vùng đệm U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang khô cạn đã gây ra tình trạng sạt lở, sụt lún đường giao thông, nhà ở, ảnh hưởng sản xuất trên địa bàn hai xã Minh Thuận và An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, ước thiệt hại khoảng 90 tỷ đồng.
Bị cáo Nguyễn Triều Giang (giữa), Nguyễn Tiến Thành (bìa phải) và Trình Vũ Tuấn tại phiên tòa.

Kiên Giang: Giết người, 3 bị cáo lãnh 42 năm tù

Ngày 5/4, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Triều Giang (25 tuổi) 20 năm tù và Nguyễn Tiến Thành (23 tuổi) 14 năm tù, cùng phạm tội giết người và cố ý gây thương tích; Trình Vũ Tuấn (33 tuổi) 8 năm tù về tội giết người. Cả 3 bị cáo cùng ngụ thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang và từng có nhiều tiền án, tiền sự.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại Hội nghị tổng kết Quyết định 178/2004/QĐ-TT về phát triển tổng thể đảo Phú Quốc.

Phát triển Phú Quốc lên một tầm cao mới, là thành phố văn minh, hiện đại, đáng sống

Sáng 31/3, tại thành phố Phú Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tổng kết Quyết định số 178/2004/QĐ-TTg về phát triển tổng thể đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020. Cùng dự, có nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học, các doanh nghiệp.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng và giải trí biển Hòn Thơm - Phú Quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng và giải trí biển Hòn Thơm-Phú Quốc

Chiều 30/3, tiếp tục chương trình công tác tại Phú Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng và giải trí biển Hòn Thơm - Phú Quốc. Cùng dự có nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương.
Khách quốc tế đến Phú Quốc.

Xây dựng hình ảnh du lịch Phú Quốc thân thiện, mến khách, vươn tầm quốc tế

Các thành viên Hiệp hội Du lịch tỉnh Kiên Giang đề xuất các giải pháp kết nối giữa các doanh nghiệp làm du lịch để giải quyết những vấn đề phát sinh; bảo vệ môi trường; cùng nhau xây dựng hình ảnh du lịch Kiên Giang, nhất là Phú Quốc thân thiện, mến khách, vươn tầm quốc tế...
Đường vào trung tâm huyện An Biên.

Kiên Giang: Huyện anh hùng An Biên đạt chuẩn nông thôn mới

Phát huy truyền thống địa phương anh hùng, hơn 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang vận dụng các nguồn lực, nhất là nguồn huy động nhân dân đóng góp để bố trí theo hướng ưu tiên cho các nội dung trọng điểm của địa phương với tổng kinh phí hơn 1.536 tỷ đồng. Từ đó góp phần đạt các tiêu chỉ huyện nông thôn mới.
Quang cảnh hội nghị.

Kiên Giang triển khai các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XIII của Đảng

Tỉnh Kiên Giang đề ra mục tiêu đến năm 2030 là tỉnh có chất lượng sống cao của vùng đồng bằng sông Cửu Long và trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước. Đến năm 2045, Kiên Giang nằm trong nhóm các tỉnh có chỉ số phát triển con người cao so với khu vực và cả nước.
Website có địa chỉ 113-bca.online giả mạo Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Cảnh giác trước các trang mạng giả mạo “Cục an ninh mạng”

Thời gian qua, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện trên không gian mạng xuất hiện nhiều trang Fanpage và hội, nhóm tự xưng là "cán bộ Cục An ninh mạng" và Công an một số đơn vị, địa phương, đăng tải bài viết để hỗ trợ các nạn nhân lấy lại tiền bị lừa đảo do tham gia hoạt động theo lời dụ dỗ của các đối tượng tội phạm công nghệ cao.
Một góc Vườn quốc gia U Minh Thượng.

Kiên Giang: Bắt nguyên Giám đốc Vườn quốc gia U Minh Thượng

Nguyên Giám đốc Vườn quốc gia U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang Phạm Quốc Dân bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam vì có sai phạm liên quan đến “Dự án Đầu tư, khôi phục, bảo vệ và phát triển Vườn Quốc gia U Minh Thượng” (gọi tắt Dự án khôi phục) và “Dự án Bảo tồn và Phát triển Vườn Quốc gia Minh Thượng đến năm 2020” (gọi tắt Dự án bảo tồn).