Sóc Trăng ra quân tổng kiểm soát ô-tô kinh doanh vận tải hành khách và vận tải hàng hóa

NDO - Ngày 15/8, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Sóc Trăng tổ chức ra quân tổng kiểm soát xe ô-tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô-tô vận tải hàng hóa bằng container.
0:00 / 0:00
0:00
Thượng tá Phạm Quốc Khái, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Sóc Trăng, phát biểu tại lễ ra quân.
Thượng tá Phạm Quốc Khái, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Sóc Trăng, phát biểu tại lễ ra quân.

Theo Kế hoạch, từ 15/8 đến 15/10/2023, Công an các đơn vị, địa phương ở Sóc Trăng sẽ đồng loạt ra quân tổng kiểm soát ô-tô kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hóa bằng container trên địa bàn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ phối hợp đơn vị có liên quan huy động lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông tại các tuyến giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tập trung các tuyến đường thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, các tuyến đường quanh co, nguy hiểm, tầm nhìn hạn chế, khu vực các điểm trung chuyển, đón, trả khách không đúng quy định, các tuyến khu vực kho, bến bãi, khu công nghiệp…

Đợt tổng kiểm soát tập trung vào các hành vi vi phạm về quy tắc giao thông và điều kiện của người điều khiển phương tiện và phương tiện, như: nồng độ cồn, ma túy, xe hết niên hạn sử dụng, quá khổ, quá tải, vi phạm tốc độ, phần đường, làn đường, dừng đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định, chở quá số người quy định…

Sóc Trăng ra quân tổng kiểm soát ô-tô kinh doanh vận tải hành khách và vận tải hàng hóa ảnh 1

Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Sóc Trăng ra quân kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về hoạt động vận tải đường bộ.

Trước đó, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Sóc Trăng đã phối hợp các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền và vận động cam kết thực hiện các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ đối với chủ xe, lái xe kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hóa bằng container trên địa bàn tỉnh.

Đây là hoạt động nhằm lập lại trật tự, an toàn giao thông và góp phần giảm thiểu thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra.