Quy mô công ty phần mềm Việt Nam quá nhỏ

Quy mô công ty phần mềm Việt Nam quá nhỏ

Ông Nguyễn Trọng Đường, Phó Vụ trưởng Công nghiệp CNTT (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết, có khoảng 200 công ty phần mềm có quy mô từ 100 đến 150 nhân viên, như FPT software, TMA, PSV... Trong số đó, chỉ có 2 DN đạt tiêu chuẩn CMMI ở mức 5, 10 DN đạt tiêu chuẩn CMMI mức 4, mức 3 hoặc ISO 9001.

Tính riêng ngành công nghiệp phần mềm, tổng doanh số năm 2007 đã đạt trên 498 triệu USD, trong đó, doanh số xuất khẩu đạt 180 triệu USD. Toàn ngành hiện có khoảng hơn 200 DN với 1.000 người tham gia vào thị trường gia công phần mềm với Nhật, Bắc Mỹ và Tây Âu.

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Nguyễn Minh Hồng nhận định, ngành CNTT nói chung và ngành công nghiệp phần mềm nói riêng đã có những bước phát triển đáng kể và dần khẳng định được vai trò, vị trí của mình trong nền kinh tế. Tuy nhiên, Việt Nam thực tế vẫn chưa để lại dấu ấn rõ nét trong bản đồ gia công phần mềm thế giới. Trong lĩnh vực gia công phần mềm, vẫn còn có nhiều vấn đề nóng bỏng về nguồn nhân lực làm gia công phần mềm, cả về số lượng và chất lượng. Chính vì vậy, Việt Nam vẫn chưa tận dụng được các cơ hội từ sự chuyển giao các công đoạn gia công để chuyển dịch về phía có hàm lượng giá trị tăng cao trong chuỗi cung ứng sản xuất toàn cầu.

Ông Anukul Tamprasirt, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp phần mềm Thái-lan khuyến nghị, với quy mô các công ty phần mềm quá nhỏ, Việt Nam sẽ rất khó phát triển. Vì thế, Việt Nam nên đưa ra chuẩn về công nghệ phần mềm đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Hội thảo “Gia công phần mềm, cơ hội cho các DN vừa và nhỏ” do Hội Tin học Việt Nam và Viện Công nghệ thông tin tổ chức trong ba ngày từ 27 đến 29-10 trong khuôn khổ Tuần lễ CNTT 2008. Tham dự Hội thảo có hơn 20 đại biểu từ các nền kinh tế thành viên của APEC như Nhật Bản, Trung Quốc, Philippines, Thái-lan...