Quảng Trị : Tạm ngừng tiêm vắc-xin phòng viêm gan B cho trẻ sơ sinh

NDĐT- Như NDĐT đưa tin, ngày 20-7, tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) đã xảy ra trường hợp ba cháu bé sơ sinh tử vong ngay sau khi tiêm vắc-xin phòng viêm gan B khiến dư luận hết sức quan tâm lo lắng. PVTT báo Nhân Dân tại Quảng Trị đã phỏng vấn Giám đốc Sở Y tế Quảng Trị Trần Văn Thành và Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Quảng Trị Nguyễn Xuân Tường về những vấn đề liên quan đến vác xin và sự quan tâm của ngành y tế đối với các sản phụ có con tử vong.

Đưa thi thể các cháu về quê an táng.
Đưa thi thể các cháu về quê an táng.

PV: Xin ông cho biết quy trình bảo quản và sử dụng vắc-xin phòng viêm gan B hiện nay?

Ông Nguyễn Xuân Tường: Vắc-xin phòng viêm gan B bảo quản trong điều kiện nhiệt độ chuẩn từ 2 - 8 độ C ổn định lâu dài, tiêm phòng là tốt nhất; từ 20 - 25 độ C ổn định vài tháng, còn trong điều kiện nhiệt độ 37 độ C ổn định vài tuần. Nếu đặt trong nhiệt độ đóng băng thì không sử dụng được.

Vắc-xin phòng viêm gan B là mũi dành để tiêm cho trẻ sơ sinh sau khi chào đời không quá 24 giờ, nằm trong chương trình tiêm chủng quốc gia, miễn phí hoàn toàn.

PV: Sở Y tế đã thông báo cho toàn bộ các cơ sở y tế trên địa bàn tạm dừng tiêm vắc-xin phòng viêm gan B có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của các cháu và chương trình mục tiêu quốc gia về tiêm chủng không?

Ông Nguyễn Xuân Tường: Vắc-xin phòng viêm gan B tiêm sớm trước 24 giờ là tốt nhất, nhưng trong chương trình mục tiêu quốc gia về tiêm chủng đưa ra chỉ 60% trẻ sơ sinh tiêm trước 24 giờ. Dưới một tuổi, các cháu vẫn tiêm vắc-xin phòng viêm gan B bình thường. Vì vậy việc dừng tiêm vắc-xin phòng viêm gan B vài ngày không ảnh hưởng gì đến quyền lợi và sức khỏe của các cháu.

PV: Hiện chưa có kết luận về nguyên nhân dẫn đến trường hợp tử vong của các cháu từ cơ quan chức năng, nhưng với cương vị lãnh đạo cơ quan chuyên môn về y học dự phòng, ông có thể đưa ra nhận định về nguyên nhân tử vong của các cháu?

Ông Nguyễn Xuân Tường: Tai biến do tiêm vắc-xin vẫn thường xảy ra nhưng chỉ với một trường hợp, còn ở đây ba trường hợp trẻ sơ sinh cùng tử vong thì không thể cho là sai sót do không thực hiện đúng theo quy trình trong tiêm phòng được. Hơn nữa, đội ngũ y bác sĩ ở khoa sản, Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa có chuyên môn vững, lâu nay vẫn tiêm phòng tốt cho hàng trăm trẻ sơ sinh.

Ngành y tế Quảng Trị có bộ phận kiểm tra quy trình thực hiện chuyên môn lành nghề nhưng hôm đó do công an niêm phong để điều tra làm rõ vụ việc nên chúng tôi gặp khó khăn ở một số khâu kiểm tra. Liên quan đến vắc-xin, chúng tôi đang chờ kết luận nguyên nhân từ các cơ quan chuyên môn của Bộ Y tế. Ở đây nếu nói do vắc-xin thì có thể do sai sót trong quá trình sản xuất hoặc bảo quản.

PV: Thưa đ/c Giám đốc Sở Y tế Quảng Trị, xin ông cho biết, nguồn gốc xuất xứ của số vắc-xin trên và hướng xử lý số vắc-xin này?

- Ông Trần Văn Thành: Loại vắc-xin được tiêm cho các cháu nằm trong hai lô sản xuất vào tháng 9-2012, hạn sử dụng đến tháng 7-2015, do Công ty vắc-xin sinh phẩm số 1 cung cấp.

Sau khi xảy ra trường hợp đáng tiếc, ba cháu bé tử vong ngay sau khi tiêm vắc-xin phòng viêm gan B tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa, chúng tôi cho niêm phong toàn bộ số vắc-xin để rà soát, kiểm tra và gửi các ngành chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Trong thời gian chờ Viện Vệ sinh dịch tể Trung ương và cơ quan chuyên môn của Bộ Y tế kiểm tra, kết luận và cho ý kiến chỉ đạo về sử dụng vắc-xin, chúng tôi tạm ngừng tiêm vắc-xin phòng viêm gan B cho trẻ sơ sinh trên địa bàn.

PV: Ông cho biết thêm về chi trả bảo hiểm y tế đối với các sản phụ và sự hỗ trợ của ngành y tế và địa phương đối với gia đình có trẻ sơ sinh tử vong?

Ông Trần Văn Thành: Các sản phụ có trẻ sơ sinh tử vong vẫn sử dụng bảo hiểm y tế như các trường hợp khác khi xảy ra ốm đau, cần chữa trị. Ngành y tế hỗ trợ mỗi gia đình năm triệu đồng, huyện Hướng Hóa hỗ trợ mỗi gia đình ba triệu đồng.

Ngoài ra, cán bộ y tế thường xuyên kiểm tra sức khỏe, thăm hỏi, chia sẻ và chăm sóc đặc biệt đối với các sản phụ; động viên gia đình và người thân vượt qua sự mất mát đáng tiếc xảy ra đối với các cháu.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

Có thể bạn quan tâm