Quảng Nam công bố Nghị quyết của Quốc hội thành lập thị trấn Trung Phước

NDO - Sáng 4/4, tại huyện Nông Sơn (Quảng Nam) đã diễn ra Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập thị trấn Trung Phước trên cơ sở nguyên trạng xã Quế Trung, huyện Nông Sơn.
0:00 / 0:00
0:00
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương trao Nghị quyết thành lập thị trấn Trung Phước cho đại diện lãnh đạo địa phương.
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương trao Nghị quyết thành lập thị trấn Trung Phước cho đại diện lãnh đạo địa phương.

Dự lễ công bố có Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam cùng đại diện lãnh đạo chính quyền và người dân địa phương.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hồng Quang cho biết, trong những năm qua, với sự nỗ lực và quyết tâm cao, cùng với sự hỗ trợ tích cực của Trung ương, tỉnh; Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Nông Sơn và xã Quế Trung đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, tập trung nguồn lực xây dựng và phát triển toàn diện theo định hướng quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội và quy hoạch chung đô thị, triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo định hướng đô thị, thu hút đầu tư, tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế lao động.

Đến nay, hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trên địa bàn đã được đầu tư xây dựng cơ bản đồng bộ; diện mạo đô thị hình thành rõ nét, ngày càng khang trang. Nhiều công trình công cộng, nhà ở có kiến trúc đẹp được đầu tư xây dựng, chất lượng cuộc sống nhân dân nâng cao một bước.

Ngày 13/2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 727/NQ-UBTVQH15 thành lập thị trấn Trung Phước trên cơ sở nguyên trạng xã Quế Trung.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hồng Quang cho rằng, việc nâng cấp đô thị và đổi lại tên đã có từ bao đời là nguyện vọng, mong muốn của đông đảo bà con nhân dân ở địa phương.

Sự thành lập thị trấn Trung Phước là nỗ lực, quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Nông Sơn và người dân địa phương trong thời gian qua. Đồng thời, đây là sự ghi nhận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cấp, các ngành về sự nỗ lực của huyện Nông Sơn.

Dịp này, Ủy ban nhân dân huyện Nông Sơn đã tổ chức công bố quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Địa điểm tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Trung đoàn 31, Sư đoàn 2, Quân khu V tại khu vực Hóc Thượng, xã Quế Trung.

Trong kháng chiến chống Mỹ, lợi dụng địa hình là vùng núi, hiểm trở, địch đã đưa quân lên chiếm đóng, xây dựng trận địa kiên cố tại cụm cứ điểm Nông Sơn-Trung Phước. Địch đã dồn dân lập ấp chiến lược, quản thúc nhân dân xã Sơn Khương (nay là xã Quế Trung, huyện Nông Sơn) để đàn áp những người tham gia kháng chiến và phong trào cách mạng rất dã man, tàn bạo.

Năm 1966, Trung đoàn 31, Sư đoàn 2 (Quân khu V) đã tổ chức tấn công tiêu diệt cụm cứ điểm Nông Sơn-Trung Phước, Đại đội 708 và Đại đội 3, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 51 của quân địch. Trận đánh đã tiêu diệt nhiều sinh lực địch, thu được nhiều khí tài, phá tan hệ thống kìm kẹp của địch tại Trung Phước, đập tan hệ thống phòng ngự trọng yếu của chúng nối liền An Hòa-Dục Đức-Nông Sơn; giải phóng người dân về quê cũ làm ăn; góp phần hỗ trợ tích cực cho phong trào đấu tranh cách mạng tại địa phương nói riêng và phong trào cách mạng của tỉnh Quảng Nam nói chung.

Theo chính quyền địa phương, địa điểm Hóc Thượng là nơi an táng hơn 200 chiến sĩ hy sinh của Trung đoàn 31, Sư đoàn 2, Quân khu V trong trận đánh ác liệt này.

Sự hy sinh của hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 31 là tấm gương ngời sáng minh chứng cho sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ, đã chiến đấu và anh dũng hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, là địa chỉ đỏ cách mạng giáo dục tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ hôm nay.

Khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ của Trung đoàn 31 tại Hóc Thượng là địa điểm tâm linh, nơi tưởng nhớ các đồng chí đã hy sinh trên mảnh đất Sơn Khương; đồng thời là nơi để các thế hệ trẻ ghi nhận và tưởng niệm, là nơi để đồng đội, đồng chí thắp nén tâm nhang khi quay lại chiến trường xưa, là nơi để gia đình thân nhân liệt sĩ viếng hương, tưởng niệm người thân, ghi nhận sự mất mát của gia đình đối với sự nghiệp giải phóng đất nước.

Với những giá trị tiêu biểu đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam quyết định xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Địa điểm tưởng niệm liệt sĩ Trung đoàn 31, Sư đoàn 2 (Quân khu V) tại xã Quế Trung, huyện Nông Sơn tại Quyết định số 41 ngày 5/1/2023.