Quảng bá, tôn vinh di sản văn hóa và sản phẩm thủ công truyền thống

NDO - Tối 13/11, tại thành phố Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình chủ trì, phối hợp với 15 tỉnh, thành phố đại diện cho các vùng, miền trong cả nước tổ chức khai mạc Triển lãm “Không gian Di sản văn hóa và sản phẩm thủ công truyền thống”.
0:00 / 0:00
0:00
Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm “Không gian Di sản văn hóa và sản phẩm thủ công truyền thống”. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)
Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm “Không gian Di sản văn hóa và sản phẩm thủ công truyền thống”. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương khẳng định: Triển lãm “Không gian Di sản văn hóa và sản phẩm thủ công truyền thống” là hoạt động văn hóa, du lịch tiêu biểu chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11); giới thiệu, quảng bá, tôn vinh những giá trị văn hóa, các di tích, danh lam thắng cảnh của Việt Nam với nhân dân cả nước, bạn bè quốc tế.

Triển lãm khẳng định tiềm năng phát triển văn hóa, du lịch giữa các địa phương trong cả nước, tạo động lực thu hút mạnh mẽ các nguồn lực phát triển du lịch, nâng cao vị thế, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Triển lãm diễn ra từ ngày 13 đến 19/11, với các hoạt động phong phú, đặc trưng như: tôn vinh các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được UNESCO vinh danh, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh tiêu biểu của Việt Nam, những điểm đến được du khách yêu thích, giới thiệu về cuộc sống sinh hoạt, văn hóa của người dân các vùng, miền thông qua 250 bức ảnh nghệ thuật được lựa chọn, trưng bày.

Quảng bá, tôn vinh di sản văn hóa và sản phẩm thủ công truyền thống ảnh 1

Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương phát biểu khai mạc. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Bên cạnh đó, triển lãm trưng bày hơn 100 sản phẩm tiêu biểu của các nghệ nhân, làng nghề truyền thống và các tác phẩm đoạt giải tại “Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2023”; giới thiệu sản phẩm OCOP, sinh vật cảnh, ẩm thực 3 miền bắc-trung-nam…

Cũng trong thời gian diễn ra triển lãm, chương trình văn hóa nghệ thuật “Sắc màu di sản” giới thiệu các loại hình di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc, các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống như: hát Xẩm, hát Chầu văn, hát Then, Sli, hát Xoan, cồng chiêng Tây Nguyên, trình diễn áo dài của các thời kỳ lịch sử…

Quảng bá, tôn vinh di sản văn hóa và sản phẩm thủ công truyền thống ảnh 2

Các đại biểu tham quan gian trưng bày sản phẩm tiêu biểu của nghệ nhân làng nghề truyền thống. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình Tống Quang Thìn, triển lãm được tổ chức tại Ninh Bình là dịp để cán bộ và nhân dân trong tỉnh được tiếp cận một cách trực quan những di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh, sản phẩm thủ công truyền thống của các địa phương, vùng, miền trong cả nước.

Các hoạt động đa dạng, phong phú tại triển lãm sẽ góp phần nâng cao niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân và cộng đồng trong việc giữ gìn, phát huy giá trị di sản văn hóa tốt đẹp của cha ông để lại.