Quản lý các cơ sở mầm non ngoài công lập

ND- Những năm gần đây, việc phát triển mạng lưới các trường mầm non ngoài công lập và nhóm trẻ gia đình đã đáp ứng một phần nhu cầu gửi trẻ của các gia đình. Bởi theo thống kê mới đây của Sở Giáo dục và Ðào tạo, sau khi mở rộng, Hà Nội có 775 trường mầm non, trong đó số lượng trường ngoài công lập chiếm hơn 50%. Có tới hơn 60% nhu cầu gửi trẻ phải trông chờ vào các trường tư thục và nhóm trẻ gia đình.

Trên thực tế, mạng lưới các trường mầm non ngoài công lập, nhóm trẻ gia đình đang ngày càng có xu hướng mở rộng, tăng số lượng trẻ. Tuy nhiên, khá nhiều trường mầm non ngoài công lập có cơ sở hạ tầng, chất lượng dạy học, chế độ dinh dưỡng thiếu và yếu, vấn đề vệ sinh môi trường, các điều kiện phòng tránh thương tích cho trẻ chưa được quan tâm, giáo viên không có trình độ chuyên môn. Theo Ðiều lệ trường mầm non thì các cơ sở mầm non phải bảo đảm diện tích tối thiểu là 8m2/trẻ, nhưng hầu hết cơ sở nhà trẻ ngoài công lập ở Hà Nội không đạt tiêu chuẩn trên, thậm chí quá thấp (khoảng 1m2). Trên thực tế, các cơ sở mầm non ngoài công lập, đa số là thuê nhà tư nhân với diện tích chật chội, thiếu ánh sáng, thiếu điều kiện vui chơi, thậm chí có lớp học nằm ngay sát đường đi khiến trẻ hằng ngày phải chịu tiếng ồn, khói bụi... Có tình trạng, nhóm trẻ gia đình hoạt động không phép, lén lút trong những điều kiện không bảo đảm. Ở những địa bàn có số người nhập cư tạm trú đông thì càng xuất hiện nhiều nhóm trẻ gia đình tự phát không phép, không đủ tiêu chuẩn. Với những điều kiện trên thì phần lớn các nhóm trẻ gia đình chỉ đơn thuần là nơi trông giữ trẻ tối thiểu chứ không thể gọi là các cơ sở giáo dục. Theo Phòng Giáo dục mầm non (Sở Giáo dục - Ðào tạo) thì trung bình mỗi năm thành phố phải đóng cửa khoảng 40 điểm trông giữ trẻ gia đình và trường mầm non tư thục do không đủ các quy định về Ðiều lệ trường mầm non. Chỉ riêng trên địa bàn tỉnh Hà Tây (cũ), năm 2008 đã có hơn 300 cơ sở mầm non ngoài công lập bị đình chỉ hoạt động. Theo thống kê, toàn thành phố hiện nay còn hơn 270 điểm trông giữ trẻ chưa được cấp phép, hầu hết là do chưa đạt yêu cầu về điều kiện thành lập.

Ở các quận nội thành, tại một số khu đô thị lớn, những năm gần đây xuất hiện nhiều trường mầm non tư thục treo biển "chất lượng cao".  Những cơ sở này thường có cơ sở vật chất khá tốt, nhưng cụm từ "chất lượng cao" cũng không theo một tiêu chuẩn nào và mức học phí càng không theo chuẩn mực nào, chỉ có tăng đều hằng năm.

Các cơ sở mầm non ngoài công lập, nhóm trẻ gia đình đã góp phần "giảm tải" khá lớn cho các trường mầm non công lập, góp phần xã hội hóa giáo dục. Do vậy, cần đề cao trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc quản lý hệ thống các cơ sở mầm non ngoài công lập. Ngành giáo dục - đào tạo cũng cần có quy chuẩn cụ thể đối với hệ thống các cơ sở này, nhất là trong việc quản lý chế độ học phí, tránh tình trạng thả nổi, tạo sức ép cho phụ huynh.

Hoài Phương

Có thể bạn quan tâm