Công trường thi công hầm chui tại nút giao Giải Phóng - Kim Đồng nằm trên địa bàn quận Hoàng Mai (Hà Nội).
Công trường thi công hầm chui tại nút giao Giải Phóng - Kim Đồng nằm trên địa bàn quận Hoàng Mai (Hà Nội).

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công

Từ nay đến cuối năm 2023, các địa phương thực hiện nhiều giải pháp tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân 95% số vốn đầu tư công được giao. 

Trong số các thành phố trực thuộc trung ương, thành phố Hải Phòng đạt tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao nhất, đứng đầu cả nước, trong khi Thành phố Hồ Chí Minh nằm nửa cuối bảng xếp hạng.

Cá biệt, tỷ lệ giải ngân của thành phố Đà Nẵng thấp nhất cả nước.

Đến hết tháng 8/2023, thành phố Hải Phòng giải ngân được 10.217 tỷ đồng vốn đầu tư công, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2022, đạt 76% kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao và là địa phương dẫn đầu cả nước về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công.

Chỉ đạo, điều hành quyết liệt

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng Nguyễn Hoàng Long cho biết, đến thời điểm hiện tại, các dự án, công trình trọng điểm của thành phố Hải Phòng đều cơ bản bảo đảm tiến độ đề ra.

Trong đó, các gói thầu xây lắp số 26, 27, 30 của công trình đầu tư xây dựng Trung tâm chính trị-hành chính thành phố Hải Phòng, cùng hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật tại Khu đô thị Bắc sông Cấm, đã thực hiện vượt tiến độ 60 ngày so với kế hoạch. Công trình hiện đã giải ngân được hơn 902 tỷ đồng, đạt 79,74 % kế hoạch.

Cầu Lại Xuân và cầu Bến Rừng - hai công trình kết nối giao thông Hải Phòng- Quảng Ninh, đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công. Những vướng mắc về mặt bằng thi công đã được thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh tập trung tháo gỡ, giải quyết dứt điểm. Các đơn vị thi công phấn đấu hoàn thành và đưa vào sử dụng hai công trình giao thông quan trọng này trong năm 2024 theo đúng tiến độ đề ra.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công ảnh 1

Công trình cầu Bến Rừng kết nối giao thông Hải Phòng và Quảng Ninh, đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công.

Đến ngày 20/9, lũy kế giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 của thành phố Hà Nội là 23.469 tỷ đồng, đạt 44,2% kế hoạch thành phố giao và đạt 50% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Có mặt tại công trường xây dựng hầm chui tại nút giao Giải Phóng-Kim Đồng tại quận Hoàng Mai (Hà Nội) vào ngày nghỉ cuối tuần, nhưng chúng tôi thấy không khí làm việc vẫn hết sức khẩn trương.

Việc thi công hầm chui ở khu vực này rất khó, vì vừa thi công, vừa phải bảo đảm các tuyến tàu hỏa bắc nam, ga Giáp Bát hoạt động an toàn.

Ông Hồ Đức Phúc, Giám đốc Ban điều hành dự án hầm chui Giải Phóng-Kim Đồng cho biết, dự án đã đào được bảy đốt hầm và triển khai thi công kết cấu năm đốt, đạt 16% khối lượng.

Dự kiến, đầu tháng 10, đơn vị bắt đầu thi công các đốt hầm qua đường sắt. Theo phương án cũ, việc thi công hầm tại khu vực đường sắt mất khoảng 20 tháng.

Tuy nhiên, nhà thầu đã nghiên cứu và đề nghị chủ đầu tư điều chỉnh biện pháp thi công theo phương án thi công mới, thời gian thi công rút ngắn, chỉ còn từ 10 đến 12 tháng và không tăng chi phí thi công.

Nhờ đó, chín tháng đầu năm 2023, dự án đã giải ngân được 71tỷ/80 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công ảnh 2
Nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ hầm chui Giải Phóng-Kim Đồng trên địa bàn quận Hoàng Mai (Hà Nội).

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội cho biết, do làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, xây dựng kế hoạch, triển khai một cách quyết liệt, đến hết tháng 9/2023, các dự án do đơn vị làm chủ đầu tư, trong đó có dự án hầm chui Giải Phóng-Kim Đồng, đều đạt tiến độ giải ngân tốt, đã giải ngân được khoảng 72% kế hoạch được thành phố giao.

Đến hết tháng 9/2023, các dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư, đã giải ngân được khoảng 72% kế hoạch được thành phố giao.

Có được kết quả trên là do các chỉ đạo điều hành, quyết liệt của các địa phương.

Thành phố Hải Phòng đã thành lập bốn tổ công tác do các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố làm tổ trưởng cùng các thành viên là đại diện các ngành có liên quan. Các tổ đã tăng cường thực hiện kiểm tra, đôn đốc, trực tiếp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh việc thực hiện kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công của 20 sở, ban, ngành, địa phương, chủ đầu tư.

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện xử lý nghiêm khắc những hành vi cố tình gây cản trở, làm chậm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Đối với những vấn đề vướng mắc vượt thẩm quyền, các tổ công tác của thành phố nhanh chóng đề xuất các giải pháp, phương án tới các cơ quan có thẩm quyền để chỉ đạo tháo gỡ nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của thành phố.

Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện xử lý nghiêm khắc những hành vi cố tình gây cản trở, làm chậm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng

Đến nay, nhiều đơn vị, địa phương có tỷ lệ giải ngân cao như: Công an thành phố đạt 100% kế hoạch; huyện Kiến Thụy đạt 94,21%; huyện Cát Hải đạt 88,89%; huyện Vĩnh Bảo đạt 88,33%; huyện An Lão đạt 81,6% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

Thành phố Hà Nội đã phân bổ và giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngay từ những ngày đầu năm cho từng đơn vị.

Thành phố đã hoàn thành công tác nhập dự toán trên hệ thống Tabmis (hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc) bảo đảm giải ngân kịp thời cho các dự án đầu tư.

Thành phố xây dựng kế hoạch giải ngân toàn thành phố theo từng quý và chỉ đạo các đơn vị có giải pháp đẩy nhanh tiến độ, tập trung nhận diện các khó khăn, vướng mắc để có biện pháp tập trung tháo gỡ, thúc đẩy tiến độ các dự án.

Nhiều dự án vướng mắc về giải phóng mặt bằng

Năm 2023, Thành phố Hồ Chí Minh được giao kế hoạch vốn đầu tư công là 70.518 tỷ đồng, gấp đôi so với năm 2022 (32.262 tỷ đồng).

Ngay từ đầu năm 2023, thành phố đã quyết liệt chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan nỗ lực thực hiện. Tuy nhiên, đến hết tháng 8, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của thành phố mới đạt 29% (tương đương 25.252 tỷ đồng).

Con số này tuy tăng 52,1% so với cùng kỳ năm 2022, nhưng so với chỉ tiêu đề ra là chưa đạt yêu cầu.

Thành phố Đà Nẵng, tuy đã triển khai nhiều công việc cụ thể, từ công tác chỉ đạo, điều hành đến triển khai thực hiện, song kết quả giải ngân của thành phố vẫn rất thấp.

Ước tính đến ngày 30/9, giải ngân kế hoạch vốn theo dự toán năm 2023 được giao đạt 2.970 tỷ đồng, bằng 37,4% kế hoạch giao, kể cả vốn kéo dài từ năm 2022 sang thì giải ngân đạt 3.040 tỷ đồng, bằng 37% kế hoạch vốn được giao, chưa đạt mục tiêu đã đề ra, thấp hơn mức bình quân cả nước.

Tính đến ngày 8/9, tỉnh Quảng Ninh mới giải ngân đạt hơn 5.580 tỷ đồng, đạt 36% so với số kế hoạch đã phân khai chi tiết, đạt 40,4% so với kế hoạch giao đầu năm, tương đương với tỷ lệ giải ngân bình quân cả nước và cùng kỳ năm 2022.

Kết quả giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Quảng Ninh, một cực tăng trưởng ở phía bắc từ đầu năm 2023 tới nay cũng không mấy khả quan.

Tính đến ngày 8/9, tổng vốn đầu tư công của tỉnh giải ngân mới đạt hơn 5.580 tỷ đồng, đạt 36% so với số kế hoạch đã phân khai chi tiết, đạt 40,4% so với kế hoạch giao đầu năm, tương đương với tỷ lệ giải ngân bình quân cả nước và cùng kỳ năm 2022.

Có 10/13 chủ đầu tư cấp tỉnh không đạt kế hoạch tỉnh giao, kết quả giải ngân dưới mức trung bình của tỉnh; Có 11/13 địa phương có tỷ lệ giải ngân không đạt kế hoạch của tỉnh.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công ảnh 4
Dự án xây dựng Bệnh viện Phổi Quảng Ninh có tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đạt yêu cầu đề ra. (Ảnh: Quang Thọ)

Một số dự án có kế hoạch vốn lớn, nhưng tỷ lệ giải ngân lại thấp, như dự án đường ven sông kết nối từ cao tốc Hạ Long-Hải Phòng đến thị xã Đông Triều, cầu nối đường tỉnh 330 với trung tâm thị trấn Ba Chẽ kết hợp với kè chống sạt lở tuyến đường trục chính và khu dân cư thị trấn Ba Chẽ, Trường trung học phổ thông Ba Chẽ...

Tình hình này khiến Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ninh Nguyễn Mạnh Cường lo ngại: Với tốc độ giải ngân như hiện tại, mục tiêu giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 là khó đạt được.

Các đợt kiểm tra, đôn đốc từ các Tổ công tác của các địa phương đã chỉ ra nhiều nguyên nhân làm chậm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Trước hết là do công tác giải phóng mặt bằng kéo dài.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, trong 155 dự án giao vốn bồi thường giải phóng mặt bằng năm 2023 thì có 24 dự án chậm tiến độ và có đến 101 dự án chưa giải ngân.

Chủ yếu là do quy trình xử lý hồ sơ từ quận, huyện lên các sở, ngành chưa hiệu quả, có nhiều hồ sơ kéo dài nhiều tháng liền không được giải quyết. Công tác lập dự toán chi phí bồi thường chưa chính xác, chậm phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất cũng như vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Ngoài ra, một số nhà thầu và chủ đầu tư thiếu chủ động trong việc theo dõi, kiểm tra, làm phát sinh khối lượng, hạng mục các dự án.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công ảnh 5
Một số hạng mục của giai đoạn 1 của nút giao thông Mỹ Thủy (thành phố Thủ Đức) là các tuyến đường nhánh phía bờ tả và bờ hữu rạch Mỹ Thủy đang tạm ngừng thi công do vướng mắc về mặt bằng. (Ảnh: THẾ ANH)

Công tác quản lý dự án đầu tư còn thiếu sót trong khâu lựa chọn nhà thầu, đơn vị thi công. Đơn cử như dự án xây dựng nút giao thông Mỹ Thủy nằm tại phường Thạnh Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức, được khởi công từ năm 2016. Tuy nhiên, do công tác bồi thường, bàn giao mặt bằng thi công bị chậm tiến độ nên dự án đến nay vẫn chưa hoàn thiện nhiều hạng mục của giai đoạn 1.

Đây cũng là nguyên nhân khiến tổng mức đầu tư của dự án này tăng từ 1.998 tỷ đồng lên 3.622 tỷ đồng (tăng gần gấp đôi) so với ban đầu; thành phố phải điều chỉnh dự án từ nhóm B sang nhóm A.

Ông Phan Văn Tôn, Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang (thành phố Đà Nẵng) cho biết, trên địa bàn huyện hiện có 120 dự án liên quan đến giải phóng mặt bằng với 20 dự án trọng điểm của thành phố.

Vì nhiều dự án triển khai cùng thời điểm, nhu cầu bố trí tái định cư cho người dân tại các vùng dự án rất lớn. Với hàng chục khu tái định cư, mà mỗi khu tái định cư phải lập một dự án riêng, với đầy đủ thủ tục, thẩm định, cho nên thời gian kéo dài, mà chưa có đất để bố trí tái định cư cho dân thì chưa thể di dời, giải phóng mặt bằng các dự án được.

Một nguyên nhân nữa được các địa phương nêu là giá nguyên nhiên vật liệu, giá xăng dầu liên tục tăng, khan hiếm nguồn cung vật liệu san lấp, xây dựng như đất, cát, đá...; nhà thầu thi công không còn bảo đảm về năng lực để tiếp tục thực hiện nên tiến độ công trình bị đình trệ.

Tuy nhiên, sâu xa của những nguyên nhân, hạn chế nêu trên là sự thiếu tinh thần trách nhiệm của một số người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, cũng như chủ đầu tư cấp tỉnh và sở, ngành liên quan trong việc đôn đốc, chỉ đạo, phối hợp đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Vẫn còn tâm lý e ngại, sợ trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ; dẫn đến tình trạng thủ tục đầu tư kéo dài, liên quan đến nhiều ngành chưa được giải quyết dứt điểm.

Rà soát, đốc thúc giải ngân từng dự án

Theo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng Nguyễn Hoàng Long, dự kiến đến cuối năm 2023, thành phố sẽ thực hiện vượt chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư công được Thủ tướng Chính phủ giao.

Thành phố Hải Phòng tiếp tục yêu cầu các chủ đầu tư chủ động phối hợp các sở, ngành, huyện, thị tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn, nhất là trong giải phóng mặt bằng để bảo đảm tiến độ thi công các dự án, công trình, vừa bảo đảm kế hoạch giải ngân vốn đầu tư, vừa sớm đưa các công trình vào sử dụng, phát huy hiệu quả vốn đầu tư, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế- xã hội thành phố.

Đơn cử như trước tình hình dự án xây dựng nút giao thông khác mức tại ngã tư đường Tôn Đức Thắng-Máng Nước-Quốc lộ 5, ở vị trí cửa ngõ ra, vào thành phố có nguy cơ chậm tiến độ do vướng giải phóng mặt bằng, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã yêu cầu chính quyền huyện An Dương đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ và ấn định mốc thời gian giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án theo tiến độ.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công ảnh 6
Nút giao thông trọng điểm tại ngã tư đường Tôn Đức Thắng-Máng Nước-Quốc lộ 5 (Hải Phòng) đang khẩn trương giải phóng mặt bằng phục vụ thi công theo tiến độ. (Ảnh: Anh Tuấn)

Đồng thời, thành phố cũng yêu cầu các cơ quan chức năng cần tập trung phân khai, điều chỉnh chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 và giám sát, đôn đốc các chủ đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công khẩn trương hoàn thành các thủ tục để giải ngân số vốn đã được phân bổ trong năm 2023.

Để giải ngân hơn 95% vốn đầu tư công trong ba tháng còn lại của năm 2023, thành phố Hà Nội phải giải ngân thêm 31.564 tỷ đồng, gấp 1,4 lần số vốn đã giải ngân từ đầu năm 2023 đến ngày 15/9.

Không chỉ phấn đấu hoàn thành kế hoạch vốn đầu tư công Thủ tướng giao, mới đây, ngày 22/9, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư công, tăng thêm 4.200 tỷ đồng từ nguồn thưởng vượt thu.

Như vậy, để giải ngân hơn 95% vốn đầu tư công trong ba tháng còn lại của năm 2023, thành phố Hà Nội phải giải ngân thêm 31.564 tỷ đồng, gấp 1,4 lần số vốn đã giải ngân từ đầu năm 2023 đến ngày 15/9.

Để đạt được mục tiêu này, thành phố tiến hành rà soát, điều chuyển vốn từ các dự án chậm hoàn thiện thủ tục đầu tư, hoặc chậm triển khai, chậm giải ngân, hoặc dự kiến không giải ngân hết kế hoạch vốn sang các dự án có khả năng thực hiện, hấp thụ vốn tốt hơn.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trương rà soát, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao tỷ lệ giải ngân đầu tư công.

Thành phố Hà Nội tiếp tục siết mạnh kỷ luật, kỷ cương, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện kế hoạch đầu tư công trên tất cả các ngành, các lĩnh vực, các địa phương, các cấp quản lý.

Đồng thời, sẽ tổng hợp danh sách các đơn vị, địa phương có tỷ lệ giải ngân năm 2023 đạt thấp; xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu và các tổ chức, cá nhân liên quan để kết quả giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản dưới 90% kế hoạch do nguyên nhân chủ quan.

Trong nhiều cuộc họp gần đây, tỉnh Quảng Ninh đã quyết liệt chỉ đạo các sở, ngành, chủ đầu tư, địa phương phối hợp chặt chẽ, tập trung tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn và giải quyết triệt để những yếu kém do nguyên nhân chủ quan trong tổ chức thi công và giải ngân của từng dự án; tăng cường vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, thủ trưởng các sở, ngành, ban quản lý dự án; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, “lợi ích nhóm” trong đầu tư, giải ngân vốn.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công ảnh 7
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh kiểm tra một số dự án đang được triển khai trên địa bàn huyện miền núi Bình Liêu. (Ảnh: Quang Thọ)

Để chấn chỉnh công tác đầu tư xây dựng cơ bản nhằm hoàn thành mục tiêu giải ngân theo kế hoạch, mới đây Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản phê bình người đứng đầu 21 cơ quan, đơn vị là chủ đầu tư và 10 địa phương đến hết ngày 31/8 không giải ngân đạt kế hoạch.

Đồng thời, yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, các chủ đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thực hiện nghiêm các chỉ đạo về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công.

Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy nhận định: Chưa có năm nào, công tác lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt như năm nay, tuy nhiên, kết quả đạt được lại không như mong muốn, thấp nhất trong nhiều năm gần đây.

Chưa có năm nào, công tác lãnh đạo, chỉ đạo giải ngân quyết liệt như năm nay, tuy nhiên, kết quả lại thấp nhất trong nhiều năm gần đây.

Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy

Tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư, địa phương tập trung giải ngân nguồn vốn, thu hồi vốn tạm ứng; đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, công trình đang thực hiện và hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án khởi công mới đã nằm trong kế hoạch. Đặc biệt phải nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác triển khai thực hiện các dự án, phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công.

Tỉnh phân công trong lãnh đạo theo dõi từng nhóm công trình, dự án cụ thể, có tiến độ rõ ràng trong công tác điều hành kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ dứt điểm những khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy mạnh thực hiện các dự án và giải ngân vốn đầu tư công.

Đồng thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công và kiên quyết thay thế những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu, phiền hà, hoặc có các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong quản lý đầu tư công.

Cần quyết tâm cao hơn

Sốt ruột với tốc độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn, lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong các cuộc họp định kỳ hằng quý đều nhấn mạnh và yêu cầu các sở, ngành, đơn vị rốt ráo, thực hiện quyết liệt các biện pháp để đẩy nhanh tiến độ.

Trong quý IV/2023, thành phố cần giải ngân 46.000 tỷ đồng đầu tư công để đạt mục tiêu tỷ lệ giải ngân 95% đã được giao. Nhiệm vụ này càng trở nên quan trọng và áp lực hơn khi năm 2023, Thành phố Hồ Chí Minh đã chọn chủ đề “đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư” làm “thước ngắm” để đột phá và phát triển.

Trong quý IV/2023, Thành phố Hồ Chí Minh cần giải ngân 46.000 tỷ đồng đầu tư công để đạt mục tiêu tỷ lệ giải ngân 95% đã được giao.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi yêu cầu, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần xác định rõ trách nhiệm của mình trong công tác xử lý các vấn đề của đầu tư công, tránh tình trạng đùn đẩy, kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ.

Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 912/QĐ-UBND về Chương trình hành động về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, trong đó thành phố yêu cầu từng cơ quan phải rút ngắn ít nhất 30% thời gian giải quyết thủ tục về đầu tư, bảo đảm hoàn thành các bước theo kế hoạch giải ngân đã đề ra.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố cũng đã có công văn yêu cầu các địa phương, sở, ngành, chủ đầu tư tập trung thực hiện công tác các nhiệm vụ của đơn vị; đối với các vấn đề vượt thẩm quyền cần báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố để tìm giải pháp tháo gỡ, xử lý, không để các hồ sơ phải tồn đọng quá lâu, gây ảnh hưởng tiêu cực đến tiến độ các dự án.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công ảnh 8
Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh tiến độ thi công dự án nút giao An Phú, phấn đấu hoàn thành vào dịp 30/4/2025. (Ảnh: Thế Anh)

Chỉ còn ba tháng để Đà Nẵng triển khai thực hiện và giải ngân “nước rút” kế hoạch vốn đã được giao của năm 2023. Chính quyền thành phố Đà Nẵng đặt ra mục tiêu phải giải ngân hơn 4.000 tỷ đồng trong tổng nguồn vốn còn lại của năm.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có dự án, hạng mục đầu tư công phải chịu trách nhiệm toàn diện trước lãnh đạo thành phố về kết quả triển khai thực hiện và tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 đã được giao theo cam kết.

Đồng chí Lê Trung Chinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng

Đồng chí Lê Trung Chinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết: Để đạt được kết quả này, thành phố đề ra chín giải pháp đồng bộ, quyết liệt. Trong đó, yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có dự án, hạng mục đầu tư công phải chịu trách nhiệm toàn diện trước lãnh đạo thành phố về kết quả triển khai thực hiện và tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 đã được giao theo cam kết.

Các tổ công tác liên ngành của thành phố sẽ làm việc thường xuyên với các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công, tập trung đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để thi công hoàn thành, đưa vào sử dụng và khởi công các công trình, dự án theo tiến độ cam kết, nhất là các công trình trọng điểm, quy mô lớn. Các công trình, dự án không vướng mặt bằng, đền bù giải tỏa… sẽ yêu cầu đơn vị quản lý, nhà thầu tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị,… tổ chức tăng ca để đẩy nhanh tiến độ.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công ảnh 9
Thành phố Đà Nẵng đẩy mạnh cải cách hành chính để rút ngắn thủ tục, thời gian triển khai dự án đầu tư công. (Ảnh: Thanh Tùng)

Ông Lê Thành Hưng, Giám đốc Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng, chủ đầu tư dự án Bến cảng Liên Chiểu - Phần cơ sở hạ tầng dùng chung cho biết, đến nay đơn vị đã hoàn thành các hạng mục như Trạm cân xe; Bãi tập kết vật tư; Bến tạm; Xây dựng Văn phòng Ban Điều hành; đúc các khối bê-tông phá sóng và bắt đầu thi công đê chắn sóng.

Để giải quyết nhu cầu hơn 1 triệu m3 đá phục vụ thi công bến cảng, đơn vị chủ động đề xuất lãnh đạo thành phố cho phép nâng công suất các mỏ đá trên địa bàn, đồng thời chủ động tìm kiếm các mỏ đá ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi để đáp ứng kịp thời, với quyết tâm hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đã bố trí cho dự án là 360 tỷ đồng.

back to top