Ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trao Bằng khen cho tập thể, cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua.

Xây dựng người phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh đoàn kết, nhân văn, năng động, sáng tạo, khát vọng vươn lên, gia đình hạnh phúc

Ngày 16/8, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, “Xây dựng người phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh đoàn kết, nhân văn, năng động, sáng tạo, khát vọng vươn lên, gia đình hạnh phúc” giai đoạn 2021-2024.
Hình ảnh ca sĩ Tùng Dương và rapper Double 2T trong MV "Cánh chim Phượng Hoàng".

Ca sĩ Tùng Dương ra mắt MV tôn vinh hình tượng người phụ nữ Việt Nam

“Cánh chim Phượng Hoàng” là tên MV vừa được ca sĩ Tùng Dương cùng ê-kip ra mắt chiều 17/6 tại Hà Nội. Với cách tôn vinh đầy ấn tượng, mới mẻ và tinh tế về hình tượng người phụ nữ Việt Nam trong dòng chảy văn hóa, lịch sử Việt, MV đã khơi dậy nơi người nghe niềm xúc động, tự hào mạnh mẽ.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại cuộc gặp mặt. (Ảnh: DUY LINH)

Cụ thể hóa chính sách bình đẳng giới bằng hành động, tư duy và ứng xử hàng ngày

Chiều tối 7/3, nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và khởi nghĩa Hai Bà Trưng, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt các nữ đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương, nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý của các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội.
Phát huy vai trò của phụ nữ Việt Nam trong phát triển kinh tế

Phát huy vai trò của phụ nữ Việt Nam trong phát triển kinh tế

Trong xu thế hội nhập và phát triển của đất nước, phụ nữ Việt Nam tiếp tục phát huy và khẳng định vai trò, vị trí của mình đối với sự phát triển của xã hội. Ngày càng có nhiều phụ nữ tài năng và sáng tạo, những tấm gương điển hình, đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực phát triển kinh tế. Nhiều doanh nghiệp, tập đoàn do phụ nữ làm chủ không những có tầm vóc, vững mạnh trong nước mà còn vươn ra quốc tế, góp phần làm tăng uy tín và vị thế của đất nước.
Tiết mục văn nghệ kỷ niệm 93 năm thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

Kiên Giang: Kỷ niệm 93 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Tối 20/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kiên Giang, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh tổ chức chương trình văn nghệ tổng hợp “Kiên Giang mình đẹp lắm” tháng 10/2023 với chủ đề “Gửi lời yêu thương”, gắn với họp mặt kỷ niệm 93 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.
Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tiếp nhận tranh chân dung bà Nguyễn Thị Định làm từ lá sen.

Tiếp nhận tranh chân dung bà Nguyễn Thị Định làm từ lá sen

Ngày 24/8, tại Hà Nội, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp Câu lạc bộ Phụ nữ với di sản văn hóa, Câu lạc bộ Di sản áo dài Việt Nam tổ chức sự kiện “Về với Sen”, tiếp nhận tranh chân dung bà Nguyễn Thị Định làm từ lá sen. Đây là hoạt động tri ân, tưởng nhớ 31 năm ngày mất của bà Nguyễn Thị Định (26/8/1992-26/8/2023).
Bà Phan Bích Thiện, Chủ tịch Hội phụ nữ Việt Nam tại Hungary, Trưởng Ban tổ chức phát biểu khai mạc diễn đàn. (Ảnh: TTXVN)

Tôn vinh vẻ đẹp và vai trò của phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Gần 250 đại biểu đến từ 21 nước tham dự, hơn 50 trẻ em được nhận đỡ đầu, đó là những con số được công bố tại Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu diễn ra ở thủ đô Budapest của Hungary. Theo TTXVN, với chủ đề “Thời đại 4.0 - Phụ nữ giữ gìn giá trị Việt và hội nhập ở nước ngoài”, đây là lần đầu một diễn đàn dành cho phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài được tổ chức với quy mô lớn như vậy.
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu tại buổi gặp gỡ nữ kiều bào. Ảnh: Trịnh Dũng

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam gặp gỡ nữ kiều bào tiêu biểu tại Lào

Chiều 3/4, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào, đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam dẫn đầu đoàn đại biểu Trung ương Hội tới thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và gặp gỡ một số nữ kiều bào tiêu biểu.
Bà Nết chạy xe đạp đến nhà thăm hỏi Hội viên Người cao tuổi.

Người phụ nữ chuyên “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”

Suốt hơn 40 năm liền, bà Trần Thị Kim Nết (sinh năm 1946, ngụ xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) làm việc không lương cho xóm, ấp theo kiểu “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”. Ở cái tuổi 77, bà vẫn tích cực tham gia công tác ở Chi hội Người cao tuổi, quản lý Tổ Nhân dân tự quản được người dân kính trọng, ngưỡng mộ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chụp ảnh lưu niệm với các nữ đại biểu. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Mãi tỏa sáng những phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam

Chiều 7/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc gặp mặt đại diện nữ lãnh đạo, quản lý các cơ quan Trung ương và trao giải thưởng Kovalevskaia năm 2022 nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu phát biểu của Thủ tướng Chính phủ tại sự kiện này.
Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân là sự ghi nhận, trân trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, là vinh dự to lớn đối với các thế hệ phụ nữ Khu 5.

Tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống, phẩm chất cao đẹp của phụ nữ Việt Nam

Ngày 6/3, tại Đà Nẵng, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Thành ủy Đà Nẵng và Bộ Tư lệnh Quân khu 5 phối hợp tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân - Danh hiệu cao quý của Đảng, Nhà nước phong tặng Hội Liên hiệp Phụ nữ Khu 5, nhằm tôn vinh, tri ân và ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc của các thế hệ cán bộ, hội viên phụ nữ Khu 5 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc.
Các chuyên gia chia sẻ tại buổi đối thoại “Bình đẳng giới trong chuyển đổi số ở Việt Nam: Cơ hội và thách thức”.

Cơ hội và thách thức cho phụ nữ trong chuyển đổi số tại Việt Nam

Sáng 3/3, tại Hà Nội, đại diện Liên Hợp Quốc tại Việt Nam phối hợp Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam tổ chức Đối thoại chính sách với chủ đề: “Bình đẳng giới trong chuyển đổi số ở Việt Nam: Cơ hội và thách thức”, nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.
Nữ tướng Nguyễn Thị Định. (Ảnh: Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam)

Những phụ nữ tiêu biểu giai đoạn 1954-1975

Giai đoạn 1954-1975, đất nước ta vừa kháng chiến chống Mỹ ở miền nam, vừa xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền bắc. Phụ nữ cả nước đã cùng toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm kháng chiến cứu nước, đánh đuổi đế quốc Mỹ, thống nhất đất nước. Dưới đây là một số nữ nhân vật tiêu biểu trong giai đoạn này.
Du kích (Ảnh minh hoạ: Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam)

Những phụ nữ tiêu biểu giai đoạn 1930-1954

Trong giai đoạn 1930-1954, phụ nữ cả nước đã tham gia tích cực vào phong trào đấu tranh chống thực dân phong kiến và kháng chiến kiến quốc. Trong đó, rất nhiều nữ chiến sĩ cách mạng đã có đóng góp to lớn trong công cuộc đấu tranh của dân tộc. Dưới đây là một số nữ chiến sĩ tiêu biểu trong giai đoạn này.
Phụ nữ Việt Nam - những chặng đường vẻ vang

Phụ nữ Việt Nam - những chặng đường vẻ vang

Năm 1930 là mốc son chói lọi đánh dấu sự ra đời của Đảng và cũng là thời điểm Hội phụ nữ chính thức được thành lập với nhiều tên gọi khác nhau. Từ những dấu mốc lịch sử ấy, năm 2010 đến nay, giới nữ nước ta đã có cho riêng mình một "Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10" để tri ân, tôn vinh những công lao to lớn của người phụ nữ Việt, những con người được Bác Hồ tặng 8 chữ vàng: "Anh hùng, Bất khuất, Trung hậu, Đảm đang".