“Những dấu yêu để lại trong tim” là cuốn sách của hai nữ tác giả Vũ Minh Họa và Huệ Nguyễn viết về những phụ nữ hết sức bình thường trong cuộc đời của họ, không quá xuất chúng, tài năng hay nhan sắc vô song, mà là những người để lại dấu ấn sâu sắc về cảm xúc.
Trong giai đoạn nóng bỏng và áp lực triển khai nghiên cứu thử nghiệm vaccine ARCT154, PGS, TS Phạm Thị Vân Anh nhận nhiệm vụ khẩn cấp từ lãnh đạo Bộ Y tế và nhà trường, tiếp tục thử nghiệm một vaccine phòng Covid-19 khác: vaccine được phát triển bởi công ty Shionogi Nhật Bản. Nhân lực mỏng, áp lực khắt khe về kỹ thuật của các dự án ngoại giao vaccine, phải chăm sóc sức khỏe cho hàng nghìn đối tượng tình nguyện, các nhà khoa học của Trung tâm Dược lý lâm sàng, Đại học Y Hà Nội như ngồi trên “chảo lửa”.
Tối 20/10, tại Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du ở thủ đô Vientiane (Lào), Hội người Việt Nam thủ đô Vientiane tổ chức Hội thi “Phụ nữ góp phần gìn giữ tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào”, chào mừng Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào và kỷ niệm 92 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam.
Ngày 20/10, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức sinh hoạt chuyên đề kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 và tặng quà cho nữ đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Thành lập ngày 20/10/1930, trải qua 92 năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã không ngừng phát triển và trở thành một tổ chức chính trị-xã hội lớn mạnh, rộng khắp, vận động, tập hợp đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia tích cực và đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Năm 1930 là mốc son chói lọi đánh dấu sự ra đời của Đảng và cũng là thời điểm Hội phụ nữ chính thức được thành lập với nhiều tên gọi khác nhau. Từ những dấu mốc lịch sử ấy, năm 2010 đến nay, giới nữ nước ta đã có cho riêng mình một "Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10" để tri ân, tôn vinh những công lao to lớn của người phụ nữ Việt, những con người được Bác Hồ tặng 8 chữ vàng: "Anh hùng, Bất khuất, Trung hậu, Đảm đang".
Chợ hoa đêm Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) nhộn nhịp hơn khi ngày 20/10 đã gần kề. Khách tới chợ không chỉ có những người mua buôn mà còn có rất đông các bạn trẻ và du khách nước ngoài.
Nhân kỷ niệm 92 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10 ), tối 18/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật “Tinh hoa áo dài Việt”.
Chiều 18/10, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội), Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức lễ trao giải và khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật “Phụ nữ trong cuộc sống”, một cuộc thi dành cho các tác giả nữ và nêu bật vẻ đẹp của phụ nữ.
Sao Mai 2001 Phương Nga vừa ra mắt MV Một thoáng quê hương như món quà đặc biệt dành tặng khán giả, đặc biệt là “phái đẹp” nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân mong muốn, những người phụ nữ khuyết tật tiêu biểu tiếp tục là tấm gương sáng, lan tỏa tư duy năng động, sáng tạo, có những việc làm ý nghĩa để truyền cảm hứng cho những người khuyết tật nói riêng, các thế hệ thanh niên nói chung, có ý thức vươn lên trong cuộc sống.
Một trong những hoạt động trọng tâm hướng tới kỷ niệm 92 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 là Hội nghị đối thoại với Thủ tướng Chính phủ về “Thúc đẩy bình đẳng giới và phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế-xã hội”. Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tới 62 tỉnh, thành phố.
100% Ủy viên Ban Chấp hành có mặt biểu quyết bầu bà Hà Thị Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XII là Chủ tịch Hội khóa XIII.
Chiều 10/3, tiếp tục chương trình Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội đã nghe đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trình bày Báo cáo đề án nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2022-2027.
Với tinh thần “Đoàn kết-Nhân văn-Sáng tạo-Phát triển”, sáng 10/3, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027 chính thức khai mạc, với sự tham dự của 959 đại biểu chính thức, đại diện cho các lực lượng phụ nữ, các dân tộc, tôn giáo và các lĩnh vực hoạt động khác nhau trong cả nước. Đại hội vinh dự đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự và phát biểu ý kiến.
Sáng nay, 10/3, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027 khai mạc trọng thể, với sự tham dự của 959 đại biểu chính thức, là những phụ nữ tiêu biểu, đại diện cho các tầng lớp phụ nữ, các dân tộc, tôn giáo, các độ tuổi, ngành nghề, các lĩnh vực công tác và các vùng miền khác nhau trong cả nước.
Chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, sáng 9/3, tại Hà Nội, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam khai mạc triển lãm “Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - Viết tiếp những ước mơ”. Tới dự, có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
Sáng 9/3, trước giờ khai mạc Phiên họp trù bị Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2022-2027), các đại biểu dự Đại hội đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thành kính dâng hương, đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ (đường Bắc Sơn, Hà Nội).
Kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ, 1982 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, ngày 8/3, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An phối hợp cùng Ban Quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ tổ chức Lễ trưng bày ảnh chuyên đề: “Phụ nữ Việt Nam trong trái tim Bác”.
Phát biểu tại cuộc gặp mặt, chúc mừng Đoàn đại biểu Liên đoàn Bóng đá và Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, vinh danh “Nữ chiến binh Sao vàng”, những “Cô gái Vàng” của Bóng đá Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: “Chúng ta càng khâm phục, xúc động về kỳ tích của các cô gái Vàng bóng đá Việt Nam.
Đại diện cho phụ nữ tỉnh nhà dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc vừa là vinh dự nhưng cũng là nhiệm vụ chính trị của các cấp hội phụ nữ Cà Mau. Vì thế, đại biểu phải thực hiện đúng các quy định, quy chế của đại hội.
Chiều 4/3, tại Hà Nội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội thăm và chúc mừng Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhân dịp Ngày quốc tế Phụ nữ 8/3.
Về dự Đại hội có 1.000 đại biểu chính thức là những phụ nữ tiêu biểu, đại diện cho các lực lượng phụ nữ, các dân tộc, tôn giáo và các lĩnh vực hoạt động khác nhau trong cả nước và khoảng 200 đại biểu khách mời.
Chiều 25/11, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ 16 tiếp tục làm việc và diễn ra phiên bế mạc. Đồng chí Lê Kim Anh tái đắc cử Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.
Chiều 17/11, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức họp báo giới thiệu về Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.
Với truyền thống “Trung hậu - đảm đang - tài năng - sáng tạo”, các hoạt động của Phụ nữ Hải Phòng đã đóng góp phần quan trọng trong thành tích phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Cảng trong thời gian qua.
Trong 2 ngày 15 và 16/11, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam tỉnh Bến Tre tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 10, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với chủ đề “Phụ nữ Bến Tre đoàn kết, sáng tạo, xây dựng tổ chức hội vững mạnh; tự tin đồng khởi vì hạnh phúc của phụ nữ, vì sự phát triển bền vững của quê hương”.