Hiệu lực, hiệu quả đã chuyển biến theo hướng tích cực hơn

Hiệu lực, hiệu quả đã chuyển biến theo hướng tích cực hơn

Bên cạnh việc tích cực, chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Bộ Tài chính tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các định mức, tiêu chuẩn trong phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính để phù hợp với Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018.
Cục Thuế Thái Nguyên.

Nâng cao hoạt động phòng, chống tham nhũng tiêu cực trong ngành tài chính

Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trong những năm qua, ngành tài chính tích cực, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Quang cảnh cuộc họp của Đảng đoàn Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tiêu cực, lợi ích nhóm, cục bộ trong công tác xây dựng pháp luật. (Ảnh: DUY LINH)

Kiểm soát quyền lực, phòng, chống tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật

Sáng nay, tại Nhà Quốc hội, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội chủ trì phiên họp của Đảng đoàn Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tiêu cực, lợi ích nhóm, cục bộ trong công tác xây dựng pháp luật và Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về hoạt động của Quốc hội”.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại Tọa đàm.

Tọa đàm khoa học - Giá trị lý luận và thực tiễn tác phẩm mới của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sáng 6/3, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Nội chính Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Tọa đàm khoa học “Giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Quang cảnh buổi làm việc.

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thông qua kết quả kiểm tra tại Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội

Ngày 10/11, Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo), do đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn, làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.
Kiểm toán tại Nhà máy xử lý nước Yên Sở. (Ảnh: THANH HÀ)

Đấu tranh phòng, chống tiêu cực trong hoạt động kiểm toán

Nghiêm cấm các hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi; đưa, nhận, môi giới hối lộ, nhận tiền hỗ trợ dưới mọi hình thức; cố tình bỏ sót thông tin hoặc không báo cáo đầy đủ kết quả kiểm toán; nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà đối với đơn vị được kiểm toán,… là yêu cầu đặt ra nhằm thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thực thi công vụ của Kiểm toán nhà nước.
Quang cảnh buổi làm việc.

Gia Lai: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Ngày 19/9, Đoàn Kiểm tra số 4 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an, Phó trưởng Ban Chỉ đạo, Đại tướng Tô Lâm làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và một số cơ quan chức năng của tỉnh Gia Lai.
Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Bình họp phiên thứ nhất.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Bình chỉ đạo xử lý một số vụ việc nổi cộm

Sáng 14/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Bình tổ chức phiên họp lần thứ nhất để thông qua quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ của các thành viên và công tác 6 tháng cuối năm 2022. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Bình Vũ Đại Thắng chủ trì phiên họp.
Quang cảnh buổi làm việc.

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Công thương

Ngày 25/5, Đoàn kiểm tra số 6 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Công thương để triển khai Kế hoạch số 18-KH/BCĐTW của Ban Chỉ đạo.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu ý kiến chỉ đạo tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đảng đoàn Quốc hội triển khai nhiệm vụ về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Ngày 4/3, Văn phòng Quốc hội cho biết: Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội vừa ký ban hành Kế hoạch số 555-KH/ĐĐQH15 ngày 3/3/2022 của Đảng đoàn Quốc hội triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giao cho Đảng đoàn Quốc hội trong năm 2022.