Phố mới ở huyện miền núi Minh Long

Minh Long, huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi đang có bước phát triển nhiều mặt. Trong đó nhiều khu dân cư được đầu tư công trình giao thông, điện đường, trường học, trạm y tế và điểm vui chơi giải trí, đã góp phần tạo nên bộ mặt mới trên vùng cao.

Những khu phố khang trang ở huyện Minh Long (Quảng Ngãi).
Những khu phố khang trang ở huyện Minh Long (Quảng Ngãi).

Tạo điểm nhấn trung tâm

Nằm bên dòng sông Phước Giang thơ mộng, trung tâm huyện lỵ Minh Long được quy hoạch mở rộng lên đến 110 ha và tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng. Huyện đã và đang đầu tư xây dựng những khu dân cư mới, với nhiều công trình trọng điểm. Chủ tịch UBND huyện Minh Long Võ Đình Tiến nhấn mạnh: Trong ba năm gần đây, huyện huy động mọi nguồn lực để xây dựng hàng chục công trình thiết yếu, bảo đảm thực hiện đô thị hóa vùng cao đúng kế hoạch, đề án đã đề ra. Trong số 53 công trình giao thông với tổng giá trị hơn 82 tỷ đồng có thể kể đến một số công trình có quy mô đầu tư lớn như đường Phú Lâm - Hố Cả, Long Sơn - Long Mai (qua cầu Biểu), Long Sơn - Long Mai (qua đèo Chân) đã tạo động lực phát triển đô thị hóa cho những xã trong vùng dự án. Đầu tư xây dựng trạm biến áp, bảo đảm 97% số hộ sử dụng điện lưới quốc gia; hạ tầng bưu chính - viễn thông được mở rộng với 100% số xã được phủ sóng điện thoại di động, có 100% số điểm bưu điện văn hóa xã có mạng in-tơ-nét với số người sử dụng ngày càng tăng cao; hệ thống công trình nước sinh hoạt được đầu tư nâng cấp với khoảng 91% số hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh; hàng chục công trình giáo dục, y tế đã đầu tư, nâng cao chất lượng giáo dục và chăm sóc sức khỏe cho người dân…

Mới ngày nào những dãy núi ở ven thị trấn còn ôm trọn trung tâm huyện lỵ Minh Long thì giờ đây đã nhường chỗ cho những khu phố mọc lên khang trang với nhiều công trình mới hoàn thành phục vụ thiết thực đời sống nhân dân. Điểm nhấn ngay trung tâm huyện lỵ là những con đường rộng mở bằng bê-tông, thảm nhựa thẳng tắp. Một số công trình văn hóa, công viên cây xanh đang được thi công khẩn trương. Nhiều nhà hàng, nhà cao tầng khang trang của người dân mọc lên san sát. Có nguồn điện thắp sáng, nhiều điểm sinh hoạt văn hóa và khu vui chơi giải trí dành cho thanh - thiếu niên được hoạt động thường xuyên.

Trung tâm cụm xã Long Sơn có bước khởi sắc trong xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa. Nhiều hộ đồng bào đã tự nguyện hiến đất, ngày công cho chính quyền xã đầu tư mở rộng, nâng cấp nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã và đường nội bộ khu trung tâm cụm xã bằng bê-tông, nhựa. Cựu chiến binh Đinh Lực, ở thôn Xà Tôn, xã Long Sơn chia sẻ: “Mặc dù diện tích đất nông nghiệp của gia đình ít, nhưng khi chính quyền địa phương phát động người dân góp đất để làm công trình phát triển đô thị thì không những gia đình hưởng ứng ngay mà tôi còn vận động nhiều hộ trong họ hàng cùng đóng góp đất đai và công sức”. Người dân đóng góp tiền để kéo điện thắp sáng hai bên trục đường chính của xã và các trục đường thôn. Nhờ đó, hiện nay cụm xã Long Sơn đã sớm hình thành khu phố nhỏ vùng cao với những đêm điện sáng lung linh, trở thành động lực phát triển kinh tế - văn hóa cho cả vùng phía bắc của huyện.

Đô thị hóa bền vững

Quá trình chuyển đổi, hình thành đô thị ở miền núi đang có những bất cập, nhất là về môi trường, đất đai, quản lý giao thông,… Minh Long đang phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết, hướng tới xây dựng nông thôn mới mà trọng tâm là công tác quy hoạch, đẩy mạnh đô thị hóa vùng cao. Chủ tịch UBND huyện Minh Long Võ Đình Tiến cho biết: Kế hoạch vốn hằng năm được huyện phân chia cụ thể để đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn theo đúng quy hoạch và đề án phát triển đô thị được duyệt. Huyện đã quy hoạch chung đô thị Minh Long giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2030; quy hoạch chi tiết mở rộng trung tâm huyện lỵ Minh Long với quy mô 110 ha và phấn đấu trở thành đô thị loại V vào năm 2015”.

Với quyết tâm của cả chính quyền và người dân, một đô thị trung tâm hình thành sẽ là đòn bẩy quan trọng cho quá trình phát triển của huyện vùng cao này. Do vậy, tiến trình đô thị hóa phải theo quy hoạch, phát triển kết hợp chỉnh trang góp phần hoàn thiện không gian cảnh quan đô thị; nâng cấp hạ tầng xã hội như nhà ở, công trình công cộng, công viên cây xanh; chuyển đổi cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Trước hết, huyện đầu tư tuyến tỉnh lộ 624 từ trung tâm huyện lỵ đi xã Ba Động (huyện Ba Tơ) và tuyến tỉnh lộ 628 từ xã Thanh An đi Sơn Kỳ (huyện Sơn Hà) để mở hướng phát triển đô thị du lịch. Huyện đầu tư Khu du lịch Thác Trắng, sẽ là điểm khởi đầu thu hút khách các địa phương đến tham quan, du ngoạn cảnh núi rừng thơ mộng nơi vùng cao.

Đầu tư phát triển đô thị hóa bền vững, được kỳ vọng sẽ đưa Minh Long đến năm 2020 thoát khỏi huyện nghèo và mô hình nông thôn - đô thị sẽ nhanh chóng tạo nên phố mới ở huyện miền núi này.

Có thể bạn quan tâm