Lãnh đạo Thị ủy Buôn Hồ trao sổ tiết kiệm "Búa liềm vàng" giúp đỡ các đảng viên là người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trong năm 2024.

Thị xã Buôn Hồ - điểm sáng trong phát triển kinh tế-xã hội ở Đắk Lắk

Trong năm 2024, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng trên cơ sở định hướng chỉ đạo của Tỉnh ủy Đắk Lắk, Đảng bộ thị xã Buôn Hồ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch khắc phục các hạn chế, khuyết điểm, các chỉ tiêu thành phần đạt thấp của năm trước đó, đồng thời tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Nhờ đó, trong năm 2024, thị xã Buôn Hồ là điểm sáng trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Đắk Lắk, tạo tiền đề vững chắc cho thị xã bứt phá vươn lên trong năm 2025 và những năm tiếp theo.
Lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng chúc mừng 30 năm thành lập huyện Bảo Lâm (1994-2024).

Bảo Lâm vươn lên thành một trong 4 địa bàn trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng

Những hình ảnh Bảo Lâm xưa kia là vùng rừng núi hoang vu, heo hút đã lùi vào dĩ vãng. Trải qua 30 năm hình thành và phát triển, huyện Bảo Lâm từng bước chuyển mình vươn lên trở thành địa phương năng động, phát triển nhanh về kinh tế-xã hội, là một trong bốn địa bàn trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.
Nhờ nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hà Quảng (Cao Bằng), gia đình bà Hoàng Thị Linh ở xã Tổng Cọt có điều kiện làm chuồng trại nuôi trâu. (Ảnh Trần Việt)

Tạo động lực cho người nghèo vươn lên

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, nhiều địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã quyết tâm nỗ lực triển khai các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp qua đó đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, làm đổi thay bộ mặt vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Các đồng chí chủ trì Hội nghị.

Thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Ngày 18/12, tại tỉnh Thái Nguyên, Ban Chỉ đạo Trung ương Các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiếu số và miền núi giai đoạn I (2021-2025) và đề xuất nội dung chương trình giai đoạn II (2026-2030) khu vực phía bắc.
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Hội nghị lần thứ 38, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định

Ngày 26/11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 38, thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2024; dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2025.
Những thời cơ, thách thức với phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam

Những thời cơ, thách thức với phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam

Kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam được dự báo có nhiều biến chuyển nhanh chóng, khó lường, tạo ra những cơ hội, thuận lợi mới, chiến lược cho phát triển kinh tế-xã hội đất nước, nhưng cũng có nhiều thách thức. Để xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai với các cường quốc năm châu, đòi hỏi chúng ta phải tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi, đẩy lùi nguy cơ, thách thức, đưa đất nước phát triển toàn diện, mạnh mẽ, bứt phá và cất cánh.
Đồng chí Nguyễn Văn Phong tặng hoa, chúc mừng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội.

Sự chung sức đồng lòng của mỗi người dân đóng góp quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế-xã hội của thành phố Hà Nội

Ngày 18/11, nhân kỷ niệm 94 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2024), đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã đến thăm, chúc mừng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội.
Quang cảnh hội thảo.

Phát huy nguồn lực “người Bến Tre xa quê”, góp phần phát triển tỉnh Bến Tre

Ngày 5/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre tổ chức hội thảo “Nghiên cứu và phát huy nguồn lực từ những người con quê Bến Tre để góp phần phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Bến Tre”.
Người bệnh thao tác thanh toán không sử dụng tiền mặt tại Bệnh viện đa khoa Nông nghiệp.

Trách nhiệm và quyết tâm mở ra hướng đi mới từ chuyển đổi số

Trong bài viết “Chuyển đổi số - động lực quan trọng phát triển lực lượng sản xuất, hoàn thiện quan hệ sản xuất đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới”, đăng trên Báo Nhân Dân, số ra ngày 2/9/2024, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu phải có một cuộc cách mạng với những cải cách mạnh mẽ, toàn diện để điều chỉnh quan hệ sản xuất, tạo động lực mới cho phát triển.
Quang cảnh phiên khai mạc Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, ngày 21/10/2024. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV: Kỳ vọng vào những đột phá để tháo gỡ khó khăn thực tiễn

Sau Hội nghị Trung ương 10, Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV diễn ra với những nhiệm vụ đặc biệt, không chỉ về khối lượng công việc lớn, đặc biệt là trong công tác lập pháp, mà còn ở sự đổi mới trong tinh thần xây dựng luật. Các đại biểu Quốc hội kỳ vọng những đổi mới này sẽ góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn trong phát triển kinh tế-xã hội, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của đất nước.
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An (Việt Nam) và tỉnh Hủa Phăn (Lào) ký biên bản hợp tác giai đoạn 2023-2025.

Thắm tình kết nghĩa keo sơn bên dãy Trường Sơn

Những năm qua, từ những mô hình kết nghĩa bản-bản dọc tuyến biên giới Việt Nam-Lào, bà con hai nước ở dọc dãy Trường Sơn đã chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, góp phần nhân thêm tình hữu nghị tốt đẹp “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững” giữa hai nước Việt Nam-Lào.
Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt phát biểu tại buổi làm việc.

Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Hòa Bình và Sơn La

Thực hiện Quyết định số 435/QĐ-TTg ngày 24/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 8/10/2024, tại Hà Nội, Đoàn công tác của Chính phủ do đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc trực tuyến với Ủy ban nhân dân các tỉnh Sơn La và Hòa Bình về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu trên địa bàn.
Kinh tế 9 tháng năm 2024 đạt mức tăng trưởng tích cực 6,82%, thể hiện sự quyết tâm và nỗ lực của toàn hệ thống chính trị trong phát triển kinh tế-xã hội và thích ứng nhanh, kịp thời với những biến động của kinh tế thế giới, khắc phục hậu quả nặng nề do thiên tai. (Ảnh minh họa: THÀNH ĐẠT)

Tình hình kinh tế-xã hội 9 tháng đầu năm 2024: Kết quả tích cực giữa khó khăn và thách thức

Trong bối cảnh tình hình kinh tế và chính trị thế giới biến động khó lường, thiên tai, bão lũ diễn biến phức tạp và gây ra hậu quả nghiêm trọng, kinh tế Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2024 vẫn đạt được mức tăng trưởng ấn tượng 6,82%. Thành công này không chỉ thể hiện sự kiên cường và quyết tâm của toàn hệ thống chính trị, mà còn là minh chứng cho sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, sự điều hành quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ và nỗ lực vượt bậc của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân cả nước.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. (Ảnh: Trần Hải)

Tranh thủ thời cơ, hoàn thành thắng lợi mọi chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2024

Sáng 7/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để thảo luận tình hình kinh tế-xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2024, tình hình phân bổ giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia...; đề ra phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới…
Chung tay phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Chung tay phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Hiện nay, nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong công tác dân tộc. Những chương trình, chính sách được ban hành đang phát huy hiệu quả góp phần làm thay đổi diện mạo phát triển của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, góp phần củng cố khối đại đoàn kết, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, và bảo tồn văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số.