“Việt Nam xác định thể chế là “điểm nghẽn của điểm nghẽn”, nhưng cũng là “đột phá của đột phá”, do đó xác định thể chế để phát triển bán dẫn, AI, giảm chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp, kiên quyết cắt bỏ ít nhất 30% số thủ tục hành chính rườm rà”. Đây là phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại diễn đàn chính sách “Việt Nam chủ động phát triển ngành công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo trong kỷ nguyên mới” diễn ra sáng 14/3 tại Hà Nội.
Sáng 14/3, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Thực trạng và giải pháp xử lý các vấn đề cấp bách trong công tác bảo vệ môi trường Thủ đô Hà Nội”. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh - Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh chủ trì hội thảo.
Ngày 11/3, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có quyết định thành lập 3 Cụm công nghiệp làng nghề theo hướng xanh, hiện đại bao gồm: Cụm công nghiệp Hiền Giang, Cụm công nghiệp Hòa Bình ở huyện Thường Tín; Cụm công nghiệp Hương Ngải ở huyện Thạch Thất.
Từ ngày 1/3, các cơ quan, đơn vị mới chính thức đi vào hoạt động sau thời gian khẩn trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo hướng tăng hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, góp phần tạo động lực phát triển trong tình hình thực tiễn hiện nay.
Ngày 28/2, Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quyết định của Trung ương mới ban hành đến hơn 40 nghìn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức qua 1.033 điểm cầu trực tiếp kết hợp trực tuyến từ tỉnh đến cơ sở.
Tại buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương (ngày 24/2) về mục tiêu tăng trưởng đặt ra cho năm 2025 ở mức 8% trở lên, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng 2 con số trong những năm tiếp theo và định hướng quản lý tài sản, tiền số ở Việt Nam, sau khi nghe báo cáo của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, các ý kiến phát biểu đóng góp của các đại biểu dự họp, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm kết luận như sau:
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều chỉ đạo các sở, ngành, các địa phương trong tỉnh cần tiếp tục thực hiện việc chuyển đổi số. Trong tháng 4/2025, các đơn vị phải trình báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư cho Hội đồng thẩm định tỉnh. Giám đốc, thủ trưởng các đơn vị, người đứng đầu chính quyền địa phương chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân tỉnh về tiến độ, chất lượng các dự án.
Chiều 21/1 (giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự và phát biểu, đối thoại tại Phiên Đối thoại chính sách đặc biệt “Bứt phá tới tương lai: Tầm nhìn của Việt Nam về đổi mới sáng tạo và vai trò toàn cầu” trong khuôn khổ Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) Davos năm 2025.
Trong giai đoạn tới, tuy còn nhiều biến động, nhưng xu thế chung là khoa học-công nghệ trên thế giới sẽ phát triển rất nhanh cùng với toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Các quốc gia đều điều chỉnh chiến lược phát triển, vừa hợp tác, vừa cạnh tranh. Tình hình này đòi hỏi Đảng ta tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hành động quyết liệt, năng động và sáng tạo, để lãnh đạo phát triển kinh tế, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.
Sức mạnh trong dân, của lòng dân, niềm tin của nhân dân vô cùng quan trọng. Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng luôn trọng dân, phục vụ nhân dân, lắng nghe ý kiến của dân và cam kết tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của người dân. Từ trong Đảng đến nhân dân cùng khát khao đưa Lâm Đồng phát triển bền vững.
Chiều 14/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2025; đề ra các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025.
Năm 2025 được dự báo là năm đầy thách thức đối với các quốc gia Đông Nam Á, trong bối cảnh thế giới đối mặt suy thoái, nhiều căng thẳng địa chính trị cũng như sự phân mảnh thương mại. Tuy nhiên, giới phân tích vẫn đặt niềm tin vào một Đông Nam Á sẽ vững vàng vượt "cơn gió ngược" như nhiều lần thoát hiểm ngoạn mục trước đây.
Những năm qua, tỉnh Quảng Bình xác định việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (gọi tắt là xuất khẩu lao động) là một trong những biện pháp hiệu quả tạo thu nhập cao cho người lao động, góp phần giảm nghèo bền vững. Hơn thế, nguồn thu từ xuất khẩu lao động tạo ra nguồn lực quan trọng để đầu tư cho sản xuất, nâng cao mức sống người dân và làm thay đổi diện mạo nông thôn hiện nay.
Sáng 25/12, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), Đoàn đại biểu Đảng, chính quyền tỉnh Điện Biên và Đoàn đại biểu Đảng, chính quyền ba tỉnh: Phongsaly, Luang Prabang, Uđômxay nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Tổ chức hội đàm, ký kết biên bản hợp tác, giai đoạn 2025-2027.
Thời gian qua, tỉnh Nghệ An tập trung mọi nguồn lực, huy động sức mạnh tập thể của các sở, ngành phấn đấu trở thành "Trung tâm khoa học và công nghệ khu vực Bắc Trung Bộ". Theo đó, ngành khoa học và công nghệ tỉnh luôn phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương, đồng thời quán triệt quan điểm "Phát triển kinh tế nhanh, bền vững dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số".
Ngày 18/12, Hội đồng nhân dân thành phố Ninh Bình khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 23, nhằm đánh giá kết quả phát triển kinh tế-xã hội năm 2024, xác định các vấn đề quan trọng trong quá trình phát triển của thành phố thời gian tới.
Phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, trong những năm qua, phong trào cựu chiến binh gương mẫu học tập và làm theo Bác đã và đang lan rộng trên miền đất Tây Bắc - nơi địa đầu Tổ quốc. Trong đó, có rất nhiều cựu chiến binh tiêu biểu, điển hình là cựu binh Đinh Danh Phương, Chi hội trưởng Hội cựu chiến binh bản Mao Sao Phìn, xã Xà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.
Chương trình “Bình đẳng giới và nâng cao vị thế cho phụ nữ và trẻ em gái dân tộc thiểu số tại Lai Châu” do tổ chức Plan International Việt Nam tại Lai Châu tài trợ hướng tới mục tiêu nâng cao vị thế kinh tế và xã hội, giúp các em được phát triển trong môi trường an toàn không bạo lực; tiếp cận giáo dục, việc làm, khởi nghiệp và các cơ hội phát triển khác.
Chiều 13/12, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Cục Công nghiệp, Công nghệ, Thông tin và Truyền thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định tổ chức hội thảo "AI IoT Platform - Hạ tầng số cho phát triển kinh tế". Sự kiện đã thu hút sự quan tâm và tham gia của nhiều lãnh đạo, chuyên gia, nhà nghiên cứu và doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ.
Ngày 11/12, sau 2,5 ngày làm việc, kỳ họp lần thứ 20 Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bế mạc. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh dự phiên bế mạc.
Kỳ họp thứ 22, kỳ họp thường lệ cuối năm Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức ngày 11/12, để kịp thời xem xét, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, tập trung đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh trên địa bàn tỉnh năm 2024 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2025.
Từ ngày 9 đến 11/12, Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành kỳ họp thứ 26 thông qua các nghị quyết quan trọng và chất vấn, trả lời chất vất đề cập những vấn đề “nóng”, được cử tri quan tâm.
Chiều 10/12, tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết Kỳ họp thứ 21 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, kế hoạch đầu tư công và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2025.
“Tăng tốc, bứt phá” tập trung thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của cả nhiệm kỳ 2021-2025; thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn-hiệu lực-hiệu quả; tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, là những nhiệm vụ rất lớn mà tỉnh Đồng Nai phải cùng lúc phấn đấu trong năm 2025. Theo người đứng đầu chính quyền tỉnh, các ngành, các cấp, các địa phương phải nỗ lực gấp nhiều lần hơn nữa, mới có thể hoàn thành mục tiêu trên và 43 chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu đi kèm, nhất là đạt mức tăng trưởng kinh tế 10%.
Bối cảnh mới hiện nay đặt ra cả cơ hội và thách thức đối với việc xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình, giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.
Ngày 28/11, Hội thảo Lý luận lần thứ 11 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào với chủ đề “Phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ - Kinh nghiệm của Việt Nam và Lào” được tổ chức tại tỉnh Luang Prabang, Lào. Đây là hoạt động nhằm thực hiện Thỏa thuận giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào về hợp tác nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn.
Ngày 18/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2024-2029, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong mối quan hệ giữa hai đơn vị.
“Lâm Ðồng hiện không còn nơi nào thật sự để gọi là vùng sâu, vùng xa nữa”, câu nói ấn tượng tôi được nghe từ già làng, người có uy tín ở các thôn, buôn trên miền đất nam Tây Nguyên. Quả thật, có đi, có đến mới thấy hình ảnh “những con đường đất đỏ/lượn vòng trên cao nguyên” dần lùi vào ký vãng. Hôm nay, những con đường thênh thang trải nhựa đã nối dài những buôn xa.
Ban hành đề án, hướng dẫn, hỗ trợ, khuyến khích… là cách tỉnh Bắc Kạn “tiếp sức” cho thanh niên khởi nghiệp trên quê hương. Qua đó, hơn 400 hợp tác xã, tổ hợp tác, mô hình kinh tế… đã ra đời, phát triển. Nhiều mô hình không chỉ làm giàu cho thanh niên mà còn tạo công ăn, việc làm cho người dân vùng lân cận.