Để thu hút các nguồn lực cho giai đoạn phát triển mới của đất nước, Việt Nam cần chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để đón nhận dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chất lượng cao cũng như tranh thủ được các nguồn đầu tư trong nước. Tiến sĩ Phan Hữu Thắng, nguyên Cục trưởng Đầu tư nước ngoài, Chủ tịch Ban chấp hành lâm thời Liên Chi hội Tài chính Khu công nghiệp đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân về vấn đề này.
Ngày 22/3, Đoàn công tác của Tỉnh ủy Đồng Nai do đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Khánh Hòa về trao đổi kinh nghiệm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh và công tác xây dựng Đảng.
Dự thảo Đề cương Báo cáo Đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2030, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2026-2030 sẽ được đưa ra thảo luận tại Hội nghị lần thứ 9 của Ban Chấp hành Trung ương tổ chức vào tháng 5/2024.
Theo Đề án quy hoạch phát triển đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh, dòng sông Sài Gòn giữ vai trò quan trọng. Mới đây, các chuyên gia, nhà khoa học đã đưa ra nhiều đề xuất nhằm phát huy những giá trị và tiềm năng khai thác của dòng sông này.
Tận dụng lợi thế có quy mô diện tích không lớn, vốn đầu tư hạ tầng vừa phải, phù hợp với các doanh nghiệp vừa, nhỏ, công nghệ cao, sử dụng ít lao động, quản lý môi trường tập trung, những năm qua, tỉnh Thái Nguyên đã phát triển hàng chục cụm công nghiệp, đóng góp quan trọng đối với phát triển kinh tế, giải quyết việc làm cho hàng chục nghìn lao động.
Sau hơn 75 năm thành lập nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên, đất nước và nhân dân Triều Tiên đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Ðảng Lao động Triều Tiên.
Để hiện thực hóa mục tiêu đưa đồng bằng sông Hồng phát triển nhanh, bền vững, một trong những giải pháp mà Nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị đã đặt ra đó là phải đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua. Triển khai được nội dung này, thời gian qua các địa phương trong vùng đã tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị xã hội cùng tham gia vào mọi hoạt động của địa phương, đặc biệt là lực lượng Đoàn Thanh niên đã thể hiện được vai trò xung kích trong phát triển kinh tế.
Không còn tâm lý “tháng Giêng là tháng ăn chơi”, tại các nhà máy, cơ sở sản xuất trên địa bàn Thủ đô, người lao động đang khẩn trương, đẩy nhanh tiến độ sản xuất để kịp các đơn hàng xuất khẩu. Năm 2024, Hà Nội đặt mục tiêu tăng kim ngạch xuất khẩu từ 4 đến 5% so với năm 2023.
Chiều tối 22/2, tại Hà Nội, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chủ trì hội nghị triển khai công tác ngoại giao kinh tế năm 2024 phục vụ phát triển kinh tế-xã hội. Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng, Trưởng Ban chỉ đạo Ngoại giao kinh tế điều hành thảo luận.
Với những tài nguyên về khí hậu, cảnh quan thiên nhiên, giá trị văn hóa, lịch sử đặc trưng và quỹ di sản đô thị giá trị, thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận hội tụ đủ các giá trị cốt lõi để trở thành một trong những đô thị phát triển về kinh tế, khoa học, giáo dục; trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch văn hóa di sản tầm cỡ khu vực và quốc tế.
Có nhiều nét tương đồng về tiềm năng, lợi thế, ba tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên và Ninh Thuận đang triển khai nhiều nội dung, giải pháp liên kết phát triển, tạo động lực phát triển mới cho khu vực Nam Trung Bộ nói riêng, vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ nói chung.
Từ một vùng đất bán sơn địa nhiều khó khăn, song với tinh thần đoàn kết, sự chung sức, đồng lòng của nhân dân cùng với những giải pháp đột phá, xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy trở thành một trong số ít xã nông thôn mới nâng cao ở tỉnh Quảng Bình. Một mùa xuân nữa lại về trên những nẻo đường của quê hương Mai Thủy anh hùng.
Ngày 20/2, tỉnh Ninh Thuận tổ chức lễ ra quân đầu năm mới 2024 Dự án đường nối từ thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) đến ngã tư Tà Năng, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) và Dự án môi trường bền vững-Tiểu dự án thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.
Những năm gần đây, người dân các xã ở huyện Lộc Bình (Lạng Sơn) đưa cây trà hoa vàng vào trồng thử nghiệm, đem lại hiệu quả kinh tế cao, mở ra triển vọng mới cho bà con các dân tộc nơi đây vươn lên xóa đói, giảm nghèo.
LTS - Những nguồn lực được huy động từ lợi thế của mỗi địa phương lại được tôn bồi thêm từ những chiến lược phát triển với tầm nhìn rộng lớn, đã tạo nên sự đa dạng trong phát triển. Để rồi mỗi vùng, mỗi miền tìm ra được con đường hiện thực hóa những khát vọng phát triển, hòa chung và đan cài vào sự phát triển của quốc gia.
Với khẩu hiệu “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Năng động-Phát triển”, qua nửa nhiệm kỳ Long An thực hiện đạt và vượt 18/19 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh (nhiệm kỳ 2020-2025) đề ra.
Kết thúc năm 2023, Đảng bộ và nhân dân huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) đã rất nỗ lực vượt lên nhiều khó khăn, thách thức, đạt những thành tựu rất đáng trân trọng. Trước thềm Xuân mới - 2024, đồng chí TRƯƠNG THANH NHÃ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Lợi thông tin một số thành tựu nổi bật; nêu một vài định hướng, mục tiêu phấn đấu của huyện.
Tối 19/1, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã gặp gỡ, tiếp xúc với đông đảo doanh nghiệp, khách quốc tế nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024; biểu dương, khen thưởng 60 doanh nghiệp và 2 tổ chức quốc tế tiêu biểu có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế-xã hội của thành phố Cảng.
Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch, thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025.
Sau 4 năm triển khai thực hiện, mô hình "5 cán bộ, đảng viên giúp một hộ dân thoát nghèo" (Mô hình 5+1) của Huyện ủy Đắk Song (Đắk Nông) đã phát huy hiệu quả tích cực. Mô hình đã giúp được hàng trăm hộ nghèo thoát nghèo vươn lên trong cuộc sống, đã và đang tạo ra sức lan tỏa sâu rộng trong các cơ quan, đơn vị, địa phương.
Thông qua nguồn sử liệu cùng những hình ảnh tiêu biểu, Trung tâm Lưu trữ quốc gia I phối hợp Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức Triển lãm “Kinh thành Huế - Dấu xưa còn lại” vào ngày 17/1/2024 tại Quảng trường Ngọ Môn, Đại Nội, Huế.
Huyện Hoài Ân là một trong bốn huyện trung du, miền núi của tỉnh Bình Định, địa hình bán sơn địa, đồi núi bao quanh, đồng bằng ít, thung lũng hẹp... nên việc phát triển kinh tế-xã hội gặp không ít khó khăn. Tuy vậy, với nỗ lực vươn lên không ngừng, diện mạo vùng đất này đang đổi thay.
Ngày 9/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024.
Trong chặng đường 35 năm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), Việt Nam liên tục hoàn thiện thể chế, chính sách ưu đãi để thu hút và quản lý tốt hơn nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước. Việc gia tăng các hoạt động ngoại giao kinh tế của Đảng, Chính phủ thời gian qua đã giúp Việt Nam có nhiều cơ hội lớn trong thu hút dòng vốn chất lượng cao vào các ngành công nghiệp mới.
Là địa phương thuộc diện đặc biệt khó khăn của tỉnh Lào Cai, thời gian qua các cấp chính quyền đã nỗ lực hỗ trợ xã Pa Cheo, huyện Bát Xát phát triển kinh tế, trong đó mục tiêu xóa thôn bản trắng điện lưới quốc gia được đặt lên hàng đầu. Và trong dịp Tết dương lịch này, 54 hộ dân thôn Bản Giàng, thôn khó khăn nhất của xã Pa Cheo đã lần đầu tiên phấn khởi đón điện lưới quốc gia.
Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào cho biết sẽ phát triển việc ứng dụng thiết bị bay không người lái (drone) trong sản xuất nông nghiệp, quản lý môi trường và logistics, nhằm góp phần phát triển kinh tế.
Sáng 30/12, Ban Quản lý dự án ODA thành phố Cần Thơ tổ chức thông xe kỹ thuật cầu Trần Hoàng Na bắc qua sông Cần Thơ dài gần 600m, có vốn đầu tư gần 800 tỷ đồng, từ nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB).